![]() |
|
![]() |
![]() |
Ngày 4/7, giờ địa phương, 12 thành viên đội bóng đá thiếu niên Thái Lan cùng huấn luyện viên vẫn bị mắc kẹt trong hang động, hành động giải cứu vẫn đang tiếp tục triển khai. Theo thông tin mới nhất, Thái Lan cho biết đã cung cấp nước sạch và thực phẩm đầy đủ cho họ, hiện vẫn đang đánh giá phương án giải cứu.
Địa điểm 13 thành viên đội bóng đá bị mắc kẹc nằm ở tỉnh Chiềng Rai, miền Bắc Thái Lan, do đang trong mùa mưa, mưa lớn liên tục nhiều ngày đã gây khó khăn to lớn cho công tác giải cứu. Đêm ngày 2/7, toàn bộ thành viên đội bóng đá được phát hiện tại một hang động, tình hình sức khỏe và tinh thần của họ hiện tương đối tốt.
Ngày 4/7, tại buổi họp báo, Tỉnh trưởng tỉnh Chiềng Rai Na-rông-xắc Ô-xốt-ta-na-cô (Narongsak Osottanakor) cho biết, 13 thành viên không thể giải cứu cùng một lúc, vẫn phải tiếp tục đánh giá tình hình sức khỏe của các thành viên. Ông nói:
"Ngay hôm đầu tiên tôi đã nhấn mạnh, lúc nào đưa được các cháu ra ngoài là không có thời gian biểu. Tôi chỉ có thể xác định, chúng tôi sẽ cứu các cháu ra ngoài trong tình hình đảm bảo an toàn 100%, không có bất cứ rủi ro nào".
Khó khăn lớn nhất hiện nay là trong hang động mà các thành viên bị mắc kẹt vẫn ngập rất nhiều nước, một số khu vực chỉ có thợ lặn chuyên nghiệp mới qua lại được. Ông Vương Anh Hiệt, đội trưởng đội cứu hộ của Quỹ công ích Bình Lan, một tổ chức công ích Trung Quốc tham gia công tác giải cứu cho biết, thợ lặn chuyên nghiệp hành động một mình và đưa trẻ em ra là khác nhau, những trẻ em này hiện nay cũng không có kỹ năng lặn. Ông nói:
"Chuyên gia chúng tôi có thể ra vào trong 4 tiếng đồng hồ, nhưng giải cứu nhiều người phải dựa vào thợ lặn của Hải quân Thái Lan, họ mất hơn 5 tiếng đồng hồ để ra vào, họ cho rằng có khả năng xuất hiện rủi rõ nằm ngoài tầm kiểm soát".
Hiện nay, cơ quan hữu quan Thái Lan chủ yếu áp dụng biện pháp bơm nước từ hang động. Phóng viên Đài chúng tôi đã phỏng vấn Giám đốc Phòng Nước ngầm khu vực 7 Thái Lan Pra-chu-áp (Prachuap) tại hiện trường. Ông nói:
"Chúng tôi hiện dùng 3 máy bơm để bơm nước ngầm, có thể bơm 200 mét khối nước/giờ. Nước ngầm mà chúng tôi bơm liên quan tới nước ngập trong hang. Hiện nay, nước trong hang đang giảm dần".
Ngày 4/7, sau trận mưa kéo dài, khu vực các thành viên bị mắc kẹt xuất hiện bầu trời quang đãng hiếm thấy, tạo nhiều tiện lợi cho công tác bơm nước và giải cứu.
Hiện nay, nhiều đội cứu hộ chuyên nghiệp của các nước Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ, Ô-xtrây-li-a, Anh, v.v. và quân đội Thái Lan đang triển khai công tác giải cứu. Còn có một số đội cứu hộ quy mô nhỏ đang trên đường đến hiện trường. Một công ty cung cấp dịch vụ cứu hộ trong hang động của Thái Lan vừa tổ chức một đội cứu hộ đến giúp đỡ. Người phụ trách của công ty này, ông Tô-xtên Lếch-lơ (Torsten Lechler) nói:
"Chúng tôi đã mang theo các vật tư cần thiết trong đó có mặt nạ ô-xi và thực phẩm dinh dưỡng. Sau khi được mời đến tham gia công tác giải cứu, chúng tôi còn tư vấn các công ty ở Đức, I-ta-li-a, Ô-xtrây-li-a, v.v. để có được thông tin hữu dụng. Các đội cứu hộ đến đây đều có năng lực cứu hộ trong hang động, vấn đề hiện nay là đối tượng giải cứu là trẻ em, ở trong hang động thời gian dài cũng là một thử thách đối với các em".
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |