Từ tháng 6 năm 2011 tổ chức Diễn đàn Kinh tế thương mại Trung Quốc-Trung và Đông Âu lần thứ nhất tại Bu-đa-pét, Hung-ga-ri, tháng 4 năm 2012 tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-Trung và Đông Âu lần thứ nhất tại Vác-sa-va, Ba Lan đến nay, cơ chế hợp tác Trung Quốc-Trung và Đông Âu, tức cơ chế hợp tác 16+1 ngày càng hoàn thiện, ảnh hưởng ngày càng rộng rãi, thành quả cũng ngày càng nổi bật. Giáo sư Kinh tế chính trị và châu Á, Đại học Xô-phi-a Stephenov nói:
"Hợp tác 16+1 là một mặt bằng rất quan trọng, nhất là đối với các nước Trung và Đông Âu. Nó là một cơ chế đa phương cùng có lợi cùng thắng. Nó không chỉ là sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Trung và Đông Âu, mà còn sẽ mang lại lợi ích cho tất cả nhân dân các nước Trung và Đông Âu cũng như Trung Quốc nếu nhìn từ góc độ phát triển."
Quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và các nước Trung và Đông Âu tồn tại thế mạnh bổ sung cho nhau. Đa số các nước Trung và Đông Âu có nền nông nghiệp phát triển, không ít sản phẩm chất lượng đặc sắc của Trung và Đông Âu như các sản phẩm thịt, sản phẩm từ sữa, rượu vang, trái cây, v.v đã bán vào thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng cùng một số dự án kết nối của các nước Trung và Đông Âu cũng đang rất cần sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Trung Quốc. Hiện nay phần Xéc-bi-a trên tuyến đường sắt Hung-ga-ri-Xéc-bi-a đã bắt đầu khởi công xây dựng, số chuyến tàu Trung Quốc-châu Âu lũy kế đạt hơn 8.500 chuyến, Trung Quốc đã có các chuyến bay trực tiếp đến Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hung-ga-ri, Xéc-bi-a, một số dự án kết nối quan trọng đang lần lượt được xây dựng.
Giáo sư Stephenov cho biết, Bun-ga-ri là nước thứ hai trên thế giới công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hai nước luôn duy trì quan hệ tốt đẹp. Giáo sư mong hai bên không chỉ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, mà còn không ngừng tăng cường trao đổi và hợp tác trong các mặt khác như văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, v.v trong khuôn khổ Hợp tác 16+1.
Trên thực tế Trung Quốc và các nước Trung và Đông Âu hợp tác ngày càng gắn bó về mặt trao đổi văn hóa và giáo dục. Số lượng du học sinh Trung Quốc đang theo học tại các nước Trung và Đông Âu ngày càng tăng, những năm gần đây cũng đã dấy lên cơn sốt học tiếng Trung Quốc, ngày càng có nhiều người bắt đầu quan tâm đến văn hóa Trung Quốc. Một số tác phẩm văn học Trung Quốc, như "Hồng Lâu Mộng", tiểu thuyết của Mạc Ngôn, v.v cũng đã được dịch sang tiếng Bun-ga-ri xuất bản phát hành. Ông Tào Tương Đông là một giáo viên của Học viện Khổng Tử, trường Đại học Xô-phi-a, ông nói:
"Theo trải nghiệm thiết thân của tôi, lớp người thành niên cuối tuần của Học viện Khổng Tử cũng triển khai bừng bừng như lửa. Học tiếng Trung hình như đã vượt qua giới hạn của tuổi tác, nhiều học viên trong lớp người thành niên đều là các ông chủ đã thành đạt, hoặc là những người trẻ tuổi đang tìm kiếm cơ hội.".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |