• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển và xóa đói giảm nghèo với các nước châu Phi

    2018-07-04 14:45:11     cri
    Ngày 3/7, tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ, Trung Quốc và các nước châu Phi đã cùng tổ chức Hội thảo quốc tế về "Đóng góp của phát triển và xóa đói giảm nghèo cho việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền", chia sẻ kinh nghiệm thành công lấy phát triển thúc đẩy nhân quyền. Hơn 20 vị Đại sứ các nước châu Phi, quan chức ngoại cao cấp cao của hơn 50 nước cùng đại diện các tổ chức hữu quan, các chuyên gia học giả trong lĩnh vực nhân quyền của Trung Quốc và nước ngoài, đại diện của các tổ chức phi chính phủ cả thảy hơn trăm người đã dự Hội thảo.

    Hội thảo lần này được triệu tập bên lề Khóa họp lần thứ 38 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Cơ quan Liên Hợp Quốc tại Giơ-ne-vơ và các tổ chức quốc tế khác tại Thụy Sĩ Du Kiến Hoa khi phát biểu đề dẫn tại Hội thảo nhấn mạnh, chỉ có phát triển mới có thể xóa bỏ nguồn gốc xung đột, mới có thể bảo đảm mọi quyền lợi của nhân dân, mới có thể đáp ứng ao ước thiết tha đối với cuộc sống tốt đẹp của nhân dân. Trung Quốc đã giải quyết vấn đề ấm no cho hơn 1,3 tỉ nhân dân, đã giảm bớt gần 800 triệu người nghèo, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và nhân quyền của thế giới.

    Đại sứ Du Kiến Hoa nói, Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển hòa bình, tích cực tham gia dẫn dắt cải cách hệ thống quản trị toàn cầu, xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người.

    "Trung Quốc cùng châu Phi xưa nay là cộng đồng cùng nhịp thở, cùng vận mệnh. Trung Quốc sẽ tiếp tục cùng các nước châu Phi chung tay tiến lên thời đại mới hợp tác cùng thắng, cùng nhau phát triển thể theo ý tưởng chính sách 'chân-thực-thân-thành' đối với châu Phi và quan niệm đạo nghĩa và lợi ích đúng đắn."

    Đặc phái viên Chính phủ Trung Quốc về vấn đề châu Phi Hứa Kính Hồ cho biết:

    "Tháng 9 năm nay, Trung Quốc và châu Phi sẽ tổ chức Hội nghị Cấp cao Bắc Kinh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi. Đến lúc đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc và châu Phi sẽ cùng đề ra kế hoạch phát triển hợp tác Trung Quốc-châu Phi trong thời đại mới."

    Chuyên gia Ủy ban Tư vấn Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Lưu Hân Sinh cho biết, Ủy ban Tư vấn Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thành lập Nhóm làm việc chuyên gia, đang tiến hành nghiên cứu về vấn đề "đóng góp của phát triển đối với hưởng thụ tất cả quyền con người" do Trung Quốc đề xuất.

    Đại sứ Liên minh châu Phi tại Cơ quan Liên Hợp Quốc tại Giơ-ne-vơ Ajay Kumar Bramdeo phát biểu tại Hội thảo rằng:

    "Tổ chức Hội thảo quốc tế lần này, đã thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa Trung Quốc và châu Phi, không những tồn tại về mặt kinh tế, mà còn tồn tại về mặt thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Các nước châu Phi hợp tác với Trung Quốc tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đã nêu bật quan hệ lệ thuộc vào nhau giữa phát triển kinh tế và nhân quyền."

    Đại sứ các nước Tô-gô, Ai Cập, Nam Phi, Ga-bông, Găm-bi-a, Ê-ri-tơ-ri-a tại Cơ quan Liên Hợp Quốc tại Giơ-ne-vơ cũng đánh giá cao việc Trung Quốc và châu Phi cùng tổ chức hội nghị lần này. Họ phổ biến nhấn mạnh, quyền phát triển là quyền con ngươi quan trọng nhất, các nước châu Phi cần xác định con đường phát triển theo tình hình nước mình và nhu cầu. Các nước châu Phi chân thành cảm ơn Trung Quốc đã dành sự giúp đỡ chân thành cho sự phát triển của châu Phi, đã được hưởng lợi rất nhiều từ kinh nghiệm phát triển của Trung Quốc, sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc về nhân quyền và các lĩnh vực khác.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>