• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hồng Công tích cực đưa ra các chính sách tài chính và thuế để củng cố và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành tài chính

    2018-07-04 11:51:59     cri
    Ngày 3/7, Giám đốc Sở Tài chính và Kho bạc (FSTB) Đặc khu hành chính Hồng Công Lưu Di Tường đăng bài trên Blogger với nhan đề "Cảm tưởng một năm", điểm lại một năm lên nắm quyền của Chính quyền Đặc khu khóa này, tích cực đưa ra các chính sách tài chính và thuế để củng cố và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành tài chính, tiếp thêm động lực mới cho kinh tế Hồng Công.

    Giám đốc Lưu Di Tường cho biết, ngày 3/7 năm ngoái, ngày đầu tiên nhậm chức của ông đã dự lễ trái phiếu liên thông. Ông rất vui mừng được chứng kiến cột mốc lịch sử kết nối thị trường vốn giữa nội địa và Hồng Công.

    "Trong năm qua, thị trường vốn Hồng Công còn có một cải cách quan trọng tức là cho phép Công ty Công nghệ sinh học chưa có doanh thu hoặc Công ty có cấu trúc quyền sở hữu khác nhau niêm yết tại thị trường Hồng Công. Tôi hy vọng rất nhanh sẽ thấy công ty đầu tiên của loại Công ty này niêm yết tại thị trường Hồng Công."

    Bắt đầu từ ngày 30/4 năm nay, Sở giao dịch Chứng khoán Hồng Công (HKEX) cho phép các Công ty công nghiệp sáng tạo có cấu trúc quyền sở hữu khác nhau đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Công. Tập đoàn Xiaomi—Công ty có cấu trúc quyền sở hữu khác nhau đầu tiên dự định sẽ chính thức niêm yết tại thị trường chứng khoán Hồng Công vào ngày 9/7.

    Giám đốc Lưu Di Tường chỉ rõ, cho đến nay, làn sóng đổi mới công nghệ đã lan rộng khắp thế giới, các vùng đều đưa ra các biện pháp khác nhau để thu hút Công ty ngành công nghiệp mới nổi và sáng tạo đến niêm yết, Hồng Công cũng không ngoại lệ. Cải cách hệ thống niêm yết tại Hồng Công tức là để Công ty Công nghệ sinh học còn chưa có doanh thu, cùng Công ty ngành công nghiệp sáng tạo có cấu trúc quyền sở hữu khác nhau, đều có thể niêm yết tại thị trường Hồng Công. Ông nói, Chính quyền Đặc khu Hồng Công dốc sức cho việc tối ưu kênh niêm yết tại Hồng Công dưới tiền đề đảm bảo đầy đủ nhà đầu tư, để thích nghi với môi trường kinh tế mới, tiến cùng thời đại, tạo ra tầm cao mới.

    Ngoài phát triển ngành tài chính Hồng Công ra, Sở Tài chính và Kho bạc (FSTB) Chính quyền Đặc khu Hồng Công còn phụ trách công việc thuế. Theo Giám đốc Lưu Di Tường, hiện nay, Hồng Công đã ký 40 hiệp định tránh đánh thuế hai lần với các đối tác thương mại.

    "Trong năm qua chúng tôi lần lượt ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tức CDTA với ba đối tác thương mại là A-rập Xê-út, Ấn Độ và Phần Lan. Đến nay, tổng số CDTA đã ký của chúng tôi đã đạt 40 bản, chúng tôi mong hiệp định tránh đánh thuế hai lần này có thể thu hút nhiều đối tác thương mại hơn đến Hồng Công đầu tư và kinh doanh."

    Nhìn về tương lai, Giám đốc Lưu Di Tường nói, toàn cầu đón tới nền kinh tế mới, sẽ có những ảnh hưởng mang tính lật đổ đối với kinh tế và xã hội. Ngành tài chính Hồng Công cần phải tiến cùng thời đại, Chính quyền Đặc khu sẽ phục vụ cho ngành tài chính và đông đảo người dân Hồng Công, củng cố và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành tài chính Hồng Công.

    "Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển công nghệ tài chính, tức cái gọi là ABCD, A là trí tuệ nhân tạo, B là dữ liệu lớn, C là điện toán đám mây, D là công nghệ chuỗi khối, cộng thêm G là tài chính xanh. Chính quyền Đặc khu sẽ phát hành trái phiếu xanh với mức trần 100 tỉ Đô-la Hồng Công trong vài năm tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành tài chính Hồng Công, tiếp thêm động lực mới cho kinh tế Hồng Công.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>