• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chuyên gia thống kê học Trung Quốc Hứa Hiến Xuân cho biết việc thống kê tổng giá trị thương mại không thích hợp trong bối cảnh phân công quốc tế kiểu mới, Mỹ đã tính quá cao xuất siêu của Trung Quốc trong cán cân thương mại với Mỹ

    2018-07-03 14:51:47     cri
    Mới đây, tại một diễn đàn kinh tế diễn ra ở Bắc Kinh, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu dữ liệu kinh tế-xã hội Trung Quốc thuộc Trường Đại học Thanh Hoa, ông Hứa Hiến Xuân cho biết, cách thống kê tổng giá trị hàng hóa hiện hành không thể tái hiện sự thật một cách hợp lý, Mỹ đã tính quá cao xuất siêu của Trung Quốc trong cán cân thương mại với Mỹ. Đồng thời, những người "đóng góp" cho sự mất cân bằng thương mại Trung-Mỹ bao gồm đông đảo các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc, nhất là doanh nghiệp đầu tư của Mỹ tại Trung Quốc. 

    Tổng Cục Hải quan Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, năm 2017, Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa trị giá 429,8 tỷ đô-la Mỹ sang Mỹ, nhập khẩu 153,9 tỷ đô-la Mỹ, xuất siêu 275,8 tỷ đô-la Mỹ. Trong khi đó, số liệu thống kê của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, Mỹ xuất khẩu hàng hóa trị giá 130,4 tỷ đô-la Mỹ sang Trung Quốc, nhập khẩu 505,6 tỷ đô-la Mỹ, nhập siêu 375,2 tỷ đô-la Mỹ. Con số nhập siêu theo thống kê của Mỹ cao hơn gần 100 tỷ đô-la Mỹ so với con số xuất siêu theo số liệu thống kê của Trung Quốc. Về điều này, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu dữ liệu kinh tế-xã hội Trung Quốc thuộc Trường Đại học Thanh Hoa, ông Hứa Hiến Xuân cho rằng, do cách thống kê hiện hành là tính theo tổng giá trị thương mại, nếu áp dụng cách thống kê theo giá trị gia tăng thương mại khoa học hơn, thì chênh lệch thương mại Trung-Mỹ sẽ thu hẹp với mức lớn.

    Thống kê tổng giá trị thương mại hàng hóa là tính mọi hàng hóa rời khỏi hoặc đi vào biên giới của một nước hoặc khu thuế quan đặc thù, bất kể tiến hành sản xuất, tiêu dùng hay gia công, đều tính toàn bộ kim ngạch. Mỹ coi thương mại chuyển khẩu và tăng giá trị gia tăng đều là nhập khẩu từ Trung Quốc, trên thực tế đã mở rộng xuất siêu của Trung Quốc trong cán thân thương mại với Mỹ. Ông Hứa Hiến Xuân cho biết, cần thay đổi phương pháp thống kê thương mại, thúc đẩy nghiên cứu chuỗi giá trị toàn cầu, lấy thống kê gia trị gia tăng thương mại để bù lấp sự khiếm khuyết của hệ thống thống kê thương mại truyền thống. Ông Hứa Hiến Xuân cho rằng, trao đổi thương mại Trung-Mỹ là cùng có lợi, cùng thắng nhìn từ góc độ chuỗi giá trị toàn cầu. Ông nói: 

    "Nhìn từ góc độ chuỗi giá trị toàn cầu, Trung Quốc xuất siêu trong thương mại với Mỹ, nhưng phần lớn lợi ích đằng sau thương mại là thuộc về Mỹ, nhìn chung hai bên đã thực hiện cùng có lợi, cùng thắng. Nếu các tham số liên quan năm 2017 giữ nguyên không thay đổi, năm 2017, Trung Quốc cứ xuất khẩu hàng hóa trị giá 100 tỷ đô-la Mỹ sang Mỹ, lôi kéo thực hiện giá trị gia tăng trong nước Trung Quốc là 64,6 tỷ đô-la Mỹ; trong khi đó, Trung Quốc cứ nhập khẩu hàng hóa trị giá 100 tỷ đô-la Mỹ từ Mỹ, sẽ lôi kéo thực hiện giá trị gia tăng trong nước Mỹ là 81,4 tỷ đô-la Mỹ. Cũng có nghĩa là, kim ngạch xuất khẩu tương đồng, nhưng sự lôi kéo giá trị gia tăng đối với Mỹ cao hơn ở Trung Quốc".

    Ông Hứa Hiến Xuân còn chỉ rõ, những người "đóng góp" cho sự mất cân bằng trong cán cân thương mại Trung-Mỹ không phải chỉ là doanh nghiệp Trung Quốc, mà còn bao gồm đông đảo doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc, nhất là doanh nghiệp đầu tư của Mỹ tại Trung Quốc. Ông nói: 

    "Xét từ góc độ chuyển lợi nhuận xuyên quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là doanh nghiệp đầu tư của Mỹ tại Trung Quốc đã giành được lợi nhuận hậu hĩ, giúp tăng thêm tổng thu nhập quốc gia và tài sản quốc dân của Mỹ trong khi tạo ra một phần lớn xuất siêu của Trung Quốc trong cán cân thương mại với Mỹ".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>