• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những người làm nghề du lịch các nước sông Mê Công mong mở rộng thị trường Trung Quốc

    2018-07-02 11:25:01     cri
    Diễn đàn Du lịch sông Mê Công năm 2018 từ ngày 26-29/6 đã diễn ra tại tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan. Cùng với sự gia tăng số lượng khách du lịch Trung Quốc ở khu vực sông Mê Công, những người làm nghề du lịch các nước sông Mê Công ngày càng coi trọng thị trường Trung Quốc, đã du nhập các phương thức thanh toán UnionPay và Alipay để thu hút khách du lịch Trung Quốc.

    Chủ đề của Diễn đàn lần này là "Thay đổi du lịch, thay đổi cuộc sống", các quan chức Chính phủ, chuyên gia, học giả cùng các nhà phát triển du lịch đến từ Thái Lan, Trung Quốc, Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam gần một trăm người đã tham dự. Các bên mong thông qua Diễn đàn lần này tìm hiểu cách nghĩ của người dân địa phương đối với du lịch, xây dựng dự án du lịch thích hợp với phát triển kinh tế địa phương, nâng cao trải nghiệm của khách du lịch.

    "Chúng tôi mong trở thành nhà cung cấp du lịch che phủ sáu nước sông Lan Thương-sông Mê Công," người sáng lập và Giám đốc Điều hành kênh đặt vé In-tơ-nét "Baolau" Alberto Moreno khi trả lời phỏng vấn của phóng viên nói, "cuối năm ngoái, trang web của chúng tôi đã ra mắt trang tiếng Trung Quốc, năm nay tiến vào thị trường Trung Quốc, hiện nay dịch vụ đặt vé che phủ Quảng Tây và Vân Nam trong khu vực Lan Thương, phương thức thanh toán bao gồm UnionPay và Alipay."

    Ông Moreno đến từ Tây Ban Nha, năm 2013 mở trang web "Baolau" tại Việt Nam, lúc đầu chỉ cung cấp truy vấn giá vé và thời gian, sau khi đăng ký thành lập Công ty tại Xin-ga-po vào năm 2015, hoạt động kinh doanh dần nâng cấp, phạm vi đặt vé cũng đã mở rộng sang Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, v.v.

    "Bởi vì số lượng khách du lịch Trung Quốc tăng, tháng 2 năm nay chúng tôi đã du nhập UnionPay để tạo thuận tiện cho du khách Trung Quốc." Phó Giám đốc của Trung tâm Thủ công mỹ nghệ "Đông gặp Tây" Lào cho biết. Công ty nằm ở thành phố Luang Prabang, Lào này thành lập vào năm 2000, chủ yếu cung cấp dịch vụ trải nghiệm toàn bộ quá trình về sản xuất tơ lụa truyền thống Lào, bán nhiều loại quần áo và đồ trang sức đổi mới trên cơ sở thiết kế truyền thống của Lào, và cung cấp dịch vụ phòng nghỉ và ăn uống, v.v. Công ty này rất mong thu hút khách du lịch Trung Quốc, nhưng vì thiếu người biết tiếng Trung Quốc, vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp đón khách du lịch Trung Quốc, giới thiệu đồ thủ công mỹ nghệ, hàng tơ lụa, v.v, sau này sẽ chú trọng giải quyết.

    Những năm gần đây, khách du lịch Trung Quốc đã trở thành nguồn khách du lịch chính ở các nước sông Mê Công như Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào, Việt Nam. Riêng Thái Lan mỗi năm đã đón gần 10 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc, chiếm gần 30% tổng số khách du lịch nước ngoài tại Thái Lan.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>