Nhân kỷ niệm lần thứ 97 thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số đại diện chính đảng, chuyên gia học giả nước ngoài khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa xã chỉ rõ, Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo Trung Quốc thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người theo ý tưởng quản trị toàn cầu cùng hiệp thương, cùng xây dựng, cùng chia sẻ, đã phát huy vai trò nước lớn có tinh thần chịu trách nhiệm trong công việc quốc tế, không ngừng đóng góp trí tuệ và sức mạnh cho cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu.
Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Lưu Bích Hồ cho biết, khi đối mặt với sự bất ổn ngày càng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, một số nước đã chuyển sang chủ nghĩa bảo hộ, còn Trung Quốc luôn kiên định giữ gìn toàn cầu hóa kinh tế và tự do hóa, thuận tiện hóa thương mại và đầu tư, đã thể hiện sự đảm đương của nước lớn có tinh thần chịu trách nhiệm của Trung Quốc. Thành quả cải cách và mở cửa của Trung Quốc không những mang lại thịnh vượng và hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc, mà còn có lợi cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.
Phó Bí thư Hội đồng Toàn thể Đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền Xéc-gây Giê-nê-dơ-nhi-ắc (Sergei Zheleznyak) chỉ rõ, Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành "thành viên quan trọng nhất của cộng đồng quốc tế và người bảo vệ quan trọng nhất của hòa bình thế giới", thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người là một sáng kiến đầy trí tuệ, trong quá trình xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người các nước sẽ tự nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm vốn có thúc đẩy tiến bộ văn minh loài người, phát triển quan hệ trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi, hợp tác cùng thắng, điều này có lợi cho hòa bình và phát triển của thế giới.
Phó Viện trưởng Viện Nhiên cứu Chiến lược của Cam-pu-chia Chheang Vanatith cho rằng, ý tưởng phát triển "đổi mới, điều phối, xanh, cởi mở, chia sẻ" do Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xướng có cùng nguồn gốc với chủ trương thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế phát triển theo hướng "cởi mở, bao trùm, phổ quát, cân bằng và cùng thắng" của Trung Quốc, đã cung cấp sự gợi ý quan trọng cho giải quyết vấn đề quản trị kinh tế toàn cầu, "Trung Quốc có khả năng xây dựng trật tự kinh tế thế giới, khiến nó phát triển theo hướng bền vững và bao trùm hơn".
Thành viên Hội đồng Quan hệ tỉnh-bang kết nghĩa với Trung Quốc của bang Oregon, Mỹ Charlotte Kristensen cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo Trung Quốc dốc sức cho hòa bình, phát triển và thịnh vượng của thế giới, tích cực viện trợ các nước đang phát triển, phát huy vai trò dẫn dắt trong chính sách và thực tiễn môi trường, đã thiết lập một mẫu mực cho thế giới về mặt thúc đẩy phát triển bền vững. Tại bang Oregon và các nơi trong cả nước Mỹ, nhiều người đã đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc nhằm cải thiện cuộc sống của nhân dân lao động và bảo vệ môi trường.
Người sáng lập Diễn đàn Liên minh châu Âu-Trung Quốc của Pháp David Gosset chĩ rõ, sau 40 năm mở cửa với thế giới, Trung Quốc trở thành nước ủng hộ mạnh mẽ nhất bao trùm hòa bình và chia sẻ phồn thịnh về mặt quản trị toàn cầu. Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất chủ trương xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người, là sự giải thích mới nhất về khái niệm truyền thống "thế giới đại đồng" trong nền văn hóa Trung Hoa, kết hợp với đặc điểm thời đại, bao hàm sự đoàn kết và hài hòa ở tầng nấc cao hơn, sẽ có ảnh hưởng lâu dài đối với công việc toàn cầu.