• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • TQ lần đầu tiên công bố Sách trắng về "TQ và WTO", thiết thực thi hành cam kết, kiên định giữ gìn hệ thống thương mại đa phương

    2018-06-29 10:20:47     cri
    Ngày 28/6, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố Sách trắng về "Trung Quốc và Tổ chức Thương mại thế giới". Đây là lần đầu tiên Trung Quốc ra Sách trắng về vấn đề này. Sách trắng chỉ rõ, gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới đến nay, Trung Quốc đã thi hành toàn diện các cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, mở cửa mức lớn thị trường. Sách trắng xác định rõ, công cuộc mở cửa đối ngoại của Trung Quốc sẽ không chỉ dừng lại ở thi hành các cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, sẽ kiên định bất di bất dịch mở rộng cánh cửa đối ngoại, không ngừng tạo ra bố cục mở cửa đối ngoại toàn diện, sâu sắc và đa nguyên hơn.

    Sách trắng về "Trung Quốc và Tổ chức Thương mại thế giới" gồm bốn nội dung chính, lần lượt là Trung Quốc thiết thực thi hành các cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, Trung Quốc kiên định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, Trung Quốc đóng góp quan trọng cho thế giới sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và Trung Quốc tích cực thúc đẩy công cuộc mở cửa đối ngoại ở trình độ cao hơn.

    Sách trắng cho biết, từ năm 2001 gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, Trung Quốc đã tăng cường toàn diện việc kết nối với quy tắc thương mại đa phương, thiết thực thi hành cam kết mở cửa hàng hóa và dịch vụ. Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn tại buổi họp báo do Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức trong ngày cho biết, trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, ngay từ năm 2010 Trung Quốc đã thi hành hoàn tất toàn bộ cam kết về việc giảm thuế, tổng mức thuế giảm từ 15,3% năm 2001 xuống còn 9,8%; sau đó, Trung Quốc lại nhiều lần tự chủ giảm thuế suất thuế nhập khẩu với phương thức thuế suất tạm thời. Trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, tính đến năm 2007, Trung Quốc đã thi hành hoàn tất toàn bộ các cam kết mở cửa, đã mở cửa 100 tiểu ngành của ngành dịch vụ theo cam kết.

    Trong lĩnh vực tiếp cận thị trường đầu tư, mặc dù Tổ chức Thương mại thế giới không yêu cầu, nhưng trong 5 năm qua, Trung Quốc đã giảm 65% các biện pháp hạn chế đối với đầu tư nước ngoài, chỉ có 28 điều khoản bị cấm.

    "Ngoài ra, chúng tôi cũng đã nỗ lực hoàn thành các cam kết của chúng tôi, thi hành nghĩa vụ của chúng tôi trong lĩnh vực bảo vệ sở hữu trí tuệ, lĩnh vực độ minh bạch. Trung Quốc đã làm hết sức mình và đã làm rất tốt đối với tất cả các cam kết quy định trong thỏa thuận gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, hơn nữa đã được các nhân sĩ thẩm quyền đánh giá cao."

    Trong 17 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, Trung Quốc không những chất lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, kinh tế phát triển nhanh chóng, mà còn đã đẩy mạnh sự hội nhập lợi ích kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và các nước trên thế giới. Thứ trưởng Vương Thụ Văn cho biết, Trung Quốc đã dành đãi ngộ miễn thuế 97% các mặt hàng chịu thuế cho các nước kém phát triển nhất đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của các nước kém phát triển nhất, chiếm 20% xuất khẩu của các nước kém phát triển nhất, và càng là như vậy đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    "Từ năm 2008 đến năm 2017, xuất khẩu hàng hóa của Mỹ sang Trung Quốc đã tăng 86%, trong 10 năm đó đã tăng 86%, nhưng xuất khẩu của Mỹ sang các thị trường khác trong cùng thời kỳ chỉ tăng 21%. Nói riêng về ngành dịch vụ, năm 2007 đến năm 2016, trong 10 năm đó xuất khẩu ngành dịch vụ của Mỹ sang Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần. Nhưng xuất khẩu ngành dịch vụ sang các thị trường khác chỉ tăng 50%., có thể thấy Trung Quốc đã mang lại cơ hội to lớn cho Mỹ trong ngành dịch vụ."

    Ngoài ra, Sách trắng chỉ rõ, công cuộc mở cửa đối ngoại của Trung Quốc sẽ không chỉ dừng lại ở thi hành các cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới. Đối mặt với toàn cầu hóa kinh tế cuồn cuộn trào dâng nhưng lại tràn đầy trắc trở, Trung Quốc thuận theo trào lưu phát triển của thời đại và tình hình chung phát triển của thế giới, kiên định bất di bất dịch mở rộng mở cửa đối ngoại, không ngừng tạo ra bố cục mở cửa đối ngoại toàn diện, sâu sắc và đa nguyên hơn, thực hiện cùng có lợi cùng thắng rộng rãi hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>