![]() |
|
![]() |
![]() |
Ngày 27/6, dự án mở rộng Nhà máy nhiệt điện đốt than Hwange đã chính thức khởi công xây dựng dưới sự chứng kiến của Tổng thống Dim-ba-bu-ê Mơ-nan-ga-goa và nhân sĩ liên quan hai nước Trung Quốc và Dim-ba-bu-ê. Thời gian xây dựng dự án dự kiến là 42 tháng, tổng vốn đầu tư gần 1,5 tỉ USD, Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc cho Dim-ba-bu-ê vay ưu đãi gần 1 tỉ USD. Là một trong những thành tựu trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mơ-nan-ga-goa vào đầu tháng 4 năm nay, thỏa thuận giữa Dim-ba-bu-ê và Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc chính thức có hiệu lực, 200 triệu USD trong giai đoạn đầu tiên đã được giải ngân.
Tổng thống Mơ-nan-ga-goa trong lời phát biểu đã bày tỏ cảm ơn phía Trung Quốc về việc khởi công xây dựng thuận lợi dự án. Ông cho biết, có đủ điện lực là tiền đề thực hiện sự phát triển ổn định nền kinh tế.
"Tôi mong những người làm việc của Công ty Điện lực Dim-ba-bu-ê và Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Tập đoàn Xây dựng Thủy điện Trung Quốc nỗ lực làm việc, sớm hoàn thành xây dựng dự án mở rộng. Sự hợp tác giữa các bạn là một thể hiện sinh động của quan hệ thân thiện và cùng có lợi giữa hai nước Trung Quốc và Dim-ba-bu-ê."
Nhà máy nhiệt điện đốt than Hwange là nhà máy nhiệt điện đốt than lớn nhất Dim-ba-bu-ê, hiện có 6 tổ máy với tổng công suất lắp đặt khoảng 920.000 kw, nhưng do thời gian lâu năm, sửa chữa không kịp thời, khả năng phát điện thực tế chỉ khoảng 500.000 kw. Theo con số của Bộ Năng lượng Dim-ba-bu-ê, công suất lắp đặt hiện tại ở Dim-ba-bu-ê đạt khoảng 2,2 triệu kw, nhưng do nhiều nguyên nhân, khả năng phát điện thực tế chỉ là 1,2 triệu kw, nhu cầu điện trung bình ở Dim-ba-bu-ê là khoảng 1,6 triệu kw, lượng điện thiếu hụt khá lớn.
Ông Lương Quân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Tập đoàn Xây dựng Thủy điện Trung Quốc, nhà thi công dự án cho phóng viên biết:
"Sau khi hoàn thành dự án vào năm 2022 sẽ cải thiện đáng kể tình trạng thiếu điện hiện tại ở Dim-ba-bu-ê, bù đắp hữu hiệu sự thiếu hụt giữa cung cấp và nhu cầu điện ở Dim-ba-bu-ê. Đồng thời, công trình dự án Hwange sử dụng tổ máy dưới tới hạn (subcritical), công suất lớn, có thể tạo điều kiện để ngừng hoạt động các tổ máy nhiệt điện nhỏ cũ với hiệu quả thấp, tiêu thụ năng lượng cao, ô nhiễm nặng và nguy cơ tiềm ẩn về an toàn ở Dim-ba-bu-ê."
Điều đáng nhắc là, về dự án mở rộng, Tập đoàn Xây dựng thủy điện Trung Quốc còn ký một thỏa thuận đầu tư với Công ty Điện lực Dim-ba-bu-ê, theo đó Tập đoàn Xây dựng thủy điện Trung Quốc sẽ bỏ ra 176 triệu USD, tham gia đầu tư với tỉ lệ cổ phần nhỏ, giúp Dim-ba-bu-ê giải quyết một phần vốn của dự án.
Trước đó, dự án mở rộng nhà máy thủy điện Kariba, Dim-ba-bu-ê do Tập đoàn Xây dựng thủy điện Trung Quốc nhận thầu xây dựng đã chính thức phát điện hòa lưới, đạt được các mục tiêu của dự án đúng tiến độ, cung cấp 300.000 kw năng lượng sạch vào lưới điện quốc gia của Dim-ba-bu-ê.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |