![]() |
|
![]() |
![]() |
Hội nghị thường niên lần này lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Cơ sở hạ tầng châu Á, nhằm thảo luận làm thế nào để kích hoạt, thu hút càng nhiều vốn tư nhân đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện nay, Ban Giám đốc Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á đã phê duyệt đầu tư 200 triệu USD vào Quỹ Đầu tư và Cơ sở hạ tầng quốc gia Ấn Độ, dùng vào phát triển đường sá, nhà ở và đô thị. Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á Đan-ni A-lếch-xan-đơ cho biết, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng châu Á hiện nay vẫn thiếu vài nghìn tỷ USD, chỉ dựa vào đầu tư của chính phủ các nước và ngân hàng đa bên là không đủ.
Giám đốc Ban Chính sách, quy hoạch và dự toán Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng Trịnh Quyền cho biết, như chủ đề của Hội nghị thường niên khóa này nhấn mạnh, mong Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng động viên vốn tư nhân tham gia vào xây dựng cơ sở hạ tầng:
"Mong thông qua năng lực động viên, hội nhập các cơ quan công tư động viên càng nhiều vốn tư nhân".
Tại Hội nghị thường niên khóa này, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á tuyên bố sẽ dành cho Ấn Độ khoản tín dụng 1,9 tỷ USD. Khoản tín dụng này dự định dùng vào xây dựng tàu điện ngầm và hoàn thiện hệ thống thủy lợi trong nông nghiệp của Ấn Độ, mở rộng cung ứng nguồn vốn cho Ấn Độ, nước tiếp nhận vay tín dụng lớn nhất. Giám đốc Điều hành Quỹ Phát triển Liên minh Hợp tác khu vực Nam Á Xu-nin cho biết, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng đã phát huy vai trò quan trọng đối với phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng của Ấn Độ nói riêng và các nước Nam Á nói chung:
"Chúng tôi hết sức mong đợi những khoản vay này được thực hiện, điều này hết sức quan trọng đối với chương trình phát triển cơ sở hạ tầng khu vực Nam Á".
Ngày 26/6, Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á phê chuẩn đơn xin gia nhập của Li-băng, Li-băng trở thành nước thành viên thứ 87. Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ khai mạc Hội nghị thường niên Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, ông nhấn mạnh, sự phát triển nhanh chóng của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á có vai trò hết sức quan trọng đối với tương lai của các nước và nhân dân châu Á. Ông nói:
"Trong thời gian chưa đến ba năm, số thành viên của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á đã tăng lên đến 87, nguồn vốn cam kết đóng góp 100 tỷ USD, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á đã phát huy vai trò then chốt tại châu Á. Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á là kết quả cố gắng chung của các nước châu Á, sáng tạo tương lai tươi đẹp cho đất nước và nhân dân châu Á".
Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á là cơ quan tài chính đa bên đầu tiên được thành lập theo sáng kiến của Trung Quốc. Tập trung hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, tôn chỉ thành lập là thúc đẩy kết nối và tiến trình nhất thể hóa kinh tế khu vực châu Á, đồng thời tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc với các nước và khu vực châu Á. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á Kim Lập Quần cho biết, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" đã cung cấp cơ hội rất tốt cho Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, tất cả các dự án của Ngân hàng này đều thực hiện tại các nước dọc tuyến "Một vành đai, một con đường".
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |