![]() |
|
![]() |
![]() |
Ngày 25/6, Văn phóng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức họp báo giới thiệu tình hình cai nghiện hành chính tư pháp của Trung Quốc. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Lưu Chí Cường giới thiệu tại buổi họp báo cho biết:
"Theo quy định của 'Luật Phòng chống ma túy' và 'Điều lệ cai nghiện ma túy', cơ quan hành chính tư pháp gánh vác chức trách quản lý cách ly cai nghiện cưỡng chế, quản lý hồi phục sức khỏe cai nghiện, chỉ đạo hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng và hồi phục sức khỏe. Hiện nay, cả nước có 361 trung tâm cai nghiện hành chính tư pháp, năng lực tiếp nhận 320 nghìn người. Kể từ năm 2008 thực thi Luật Phòng chống ma túy đến nay, cả thảy đã tiếp nhận hơn 1,3 triệu người cai nghiện cách ly cưỡng chế, hiện có gần 240 nghìn người đang tiếp nhận cai nghiện tại các trung tâm. Cả thảy có 73 trung tâm hồi phục sức khỏe cai nghiện, lũy kế tiếp nhận hơn 100 nghìn người, hiện nay có gần 6000 người đăng ký hồ sơ".
Thứ trưởng Lưu Chí Cường cho biết, hiện nay, Trung Quốc đã xây dựng hệ thống chế độ công tác cai nghiện hành chính tư pháp khá hoàn chỉnh, ngoài ra, còn nghiên cứu đưa ra một số kỹ thuật mới, biện pháp mới hồi phục sức khỏe cai nghiện. Ông còn cho biết, Trung Quốc đã xây dựng một đội ngũ nhân tài chính quy, chuyên môn về nghề nghiệp hóa. Ông nói:
"Hiện nay, toàn hệ thống có 57 nghìn cán bộ, chiến sĩ cảnh sát. Trong đó có 4263 nhân viên y tế kỹ thuật, 9445 bác sĩ tư vấn tâm lý cấp 3 trở lên, 10621 giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm, 3993 nhân viên chỉ đạo rèn luyện hồi phục sức khỏe, tỷ lệ nhân viên chuyên môn chiếm gần 50% tổng số cán bộ, chiến sĩ cảnh sát toàn hệ thống".
Tuy công tác cai nghiện của Trung Quốc đã thu được hiệu quả rõ rệt nhưng vẫn đứng trước thách thức không nhỏ, trong đó phần lớn đến từ ma túy dạng mới. Cục trưởng Cục Quản lý cai nghiện Bộ Tư pháp Trung Quốc Tào Học Quân cho biết, ma túy dạng mới đang xuất hiện xu thế tràn lan nhanh chóng tại Trung Quốc.
"Vấn đề lạm dụng ma túy dạng mới có thể nói ngày một nổi cộm. Theo thống kê của chúng tôi, số người sử dụng ma túy dạng mới đã chiếm 53% tổng số người sử dụng ma túy, tỷ lệ này ở cá biệt nơi còn cao hơn, có nơi thậm chí lên tới 80%, 90%. Sự gia tăng của số người sử dụng ma túy dạng mới đã đem lại thách thức gay cấn cho công tác cai nghiện".
Cục trưởng Tào Học Quân cho biết, đối với tình hình mới này, các trung tâm cách ly cai nghiện cưỡng chế hành chính tư pháp thông qua tăng cường các biện pháp kiểm tra sức khỏe và nhận biết, quản lý an toàn, coi trọng tư vấn tâm lý và can thiệp khủng hoảng tâm lý để tiến hành công tác cai nghiện đối với những người liên quan. Ông còn giới thiệu:
"Chúng tôi còn tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của gia đình và xã hội, xây dựng hệ thống hỗ trợ từ gia đình và xã hội để giúp những người nghiện ma túy xây dựng mặt bằng giao lưu bình thường với gia đình, cũng tận dụng một số lực lượng xã hội để giúp chúng tôi tiến hành giáo dục cũng như khôi phục tái thiết hệ thống này, để những người nghiện ma túy tái hòa nhập xã hội một cách thuận lợi sau thời gian tiến hành cách ly cai nghiện cưỡng chế".
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |