• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng Thư ký Ủy ban kiểm soát ma túy Thái Lan: 80% ma túy ở Thái Lan được tuồn vào từ Tam giác vàng

    2018-06-26 11:49:20     cri

    Trước thềm Ngày thế giới phòng, chống ma túy 26/6, Tổng Thư ký Ủy ban kiểm soát ma túy Thái Lan Sirinya Sitdhichai đã trả lời phỏng vấn riêng của phóng viên Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc tại Băng-cốc. Ông đã phân tích với phóng viên tình hình phòng, chống ma túy ở Thái Lan, đánh giá cao những thành tựu hợp tác giữa Trung Quốc và Thái Lan trong kiểm soát ma túy.

    Theo kết quả thống kê mới nhất mà Tổng Thư ký Ủy ban kiểm soát ma túy Thái Lan Sirinya cho phóng viên biết, từ ngày 1/10/2017, tức ngày bắt đầu năm tài khóa năm nay của Thái Lan đến ngày 18/6 năm nay, cơ quan quản lý Thái Lan đã thu giữ 203 triệu viên thuốc có chất kích thích Amphetamine, tăng 60% so với cùng kỳ; số lượng ma túy như heroin và cần sa cũng tăng đáng kể so cùng thời kỳ trong lịch sử. Ông Sirinya cho biết, trong những ma túy tuồn vào Thái Lan này, 80% đến từ vùng Tam giác vàng.

    Để kiềm chế ma túy từ vùng Tam giác vàng tuồn vào Thái Lan, Chính phủ, quân đội và cảnh sát Thái Lan đã áp dụng nhiều biện pháp ở các khu vực biên giới, và đã giành được kết quả khá nổi bật.

    "Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh áp dụng các biện pháp ngăn chặn sự lưu thông ma túy ở các khu vực biên giới. Trong khu vực buôn lậu ma túy, quân đội và cảnh sát Thái Lan đã chung tay ngăn chặn, tránh để ma túy tuồn vào nội địa Thái Lan. Đã thiết lập các trạm kiểm soát dọc theo con đường đi từ miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan đến thủ đô Băng-cốc, cảnh sát địa phương Thái Lan cũng khám xét xe cộ. Đồng thời, chúng tôi chú trọng chia sẻ thông tin có liên quan. Bây giờ mỗi lần kiểm tra chúng tôi đều giành được kết quả khá lớn, đôi khi một lần chúng tôi có thể thu giữ 13 triệu viên thuốc có kích thích Amphetamine."

    Trong khi ngăn chặn ma túy từ khu vực biên giới tuồn vào, Chính phủ Thái Lan còn xóa bỏ việc trồng cây có chứa chất ma túy trong nước thông qua phương thức canh tác thay thế. Ông Sirinya cho phóng viên biết, hiện nay diện tích trồng cây thuốc phiện ở Thái Lan chưa bằng 1% so với 30 năm trước.

    "Theo thống kê của Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), diện tích trồng cây thuốc phiện ở Thái Lan hơn 30 năm trước vượt quá 160 triệu mét vuông. Cố Nhà vua Thái Lan Bu-mi-bôn A-đun-gia-đệt rất coi trọng vấn đề này. Nhà vua đã đưa ra kế hoạch Hoàng gia, khuyến khích người dân miền núi từng trồng cây thuốc phiện trồng cây công nghiệp như cà phê, dâu tây, đào và táo, v.v. thay thế cây thuốc phiện. Năm nay diện tích trồng cây thuốc phiện ở Thái Lan chỉ còn 960 nghìn mét vuông, hơn nữa chỉ dùng vào việc giảm đau của người dân miền núi."

    Trong quá trình trừng trị nghiêm khắc tội phạm ma túy trong nước, Thái Lan cũng rất coi trọng triển khai hợp tác với các nước như Trung Quốc, v.v. cùng chống tội phạm xuyên quốc gia. Ông Sirinya đã đánh giá cao thành tựu hợp tác giữa hai nước Thái Lan và Trung Quốc trong lĩnh vực kiểm soát ma túy.

    "Hội nghị song phương về hợp tác phòng chống ma túy của Trung Quốc và Thái Lan sẽ được tổ chức mỗi năm một lần, hai bên thay phiên nhau tổ chức. Tôi cho rằng một điểm rất quan trọng trong hợp tác tức là hai bên Thái Lan và Trung Quốc chia sẻ thông tin về chống buôn lậu ma túy."

    Ngoài hợp tác song phương ra, Ông Sirinya cho rằng, hành động phòng, chống ma túy chung trên "Tuyến đường bình yên" sông Mê Công giữa Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan do Trung Quốc đề xướng khởi động vào năm 2013 đã duy trì sự an toàn và ổn định của lưu vực sông.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>