• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc: Sẽ sớm bầu ra thành viên mới thay thế Mỹ

    2018-06-21 14:30:32     cri
    Tối 20/6, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc xác nhận đã nhận được thông báo chính thức của Mỹ về rút khỏi Hội đồng Nhân quyền. Hội đồng Nhân quyền sẽ thể theo trình tự liên quan, yêu cầu Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc bầu ra thành viên mới thay thế Mỹ. 

    Tối 20/6, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gửi thư điện tử cho giới báo chí, xác nhận đã nhận được thông báo chính thức của Mỹ về rút khỏi Hội đồng Nhân quyền. Thư điện tử cho biết, đúng như Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Vôi-xláp Súc (Vojislav Suc) đã chỉ rõ trong bài phát biểu sáng cùng ngày, Hội đồng Nhân quyền sẽ lập tức khởi động trình tự bầu thành viên mới để thay thế vị trí của Mỹ.

    Sáng cùng ngày, tại Khóa họp thường kỳ lần thứ 38 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra tại Giơ-ne-vơ, Đại sứ các nước đồng loạt phát biểu về việc Mỹ tuyên bố rút khỏi Hội đồng Nhân quyền. Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Vôi-xláp Súc nhấn mạnh, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là mặt bằng thảo luận công việc nhân quyền liên Chính phủ duy nhất trên toàn cầu hiện nay, nếu vấn đề nhân quyền không được thảo luận tại Hội đồng này thì càng không thể được ứng phó hiệu quả tại bất cứ mặt bằng nào khác. Ông Vôi-xláp Súc nói: 

    "Bước tiếp theo, chừng nào chúng tôi nhận được thông báo chính thức về Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền, chúng tôi sẽ áp dụng hành động tương ứng, bầu ra một thành viên mới để thay thế vị trí của Mỹ trong nhiệm kỳ còn lại".

    Đại sứ Trung Quốc trong bài phát biểu bày tỏ lấy làm tiếc trước việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền. Và cho biết, Hội đồng Nhân quyền được thành lập theo ủy quyền của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, là mặt bằng quan trọng cho các nước đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực nhân quyền, tất cả các thành viên đều rất coi trọng cơ quan này. 

    "Trung Quốc luôn đề xướng và dốc sức cho chủ nghĩa đa phương, ủng hộ các hành động thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền trong phạm vi toàn thế giới. Trung Quốc sẽ tiếp tục cùng các bên triển khai hợp tác mang tính xây dựng, đóng góp cho việc thúc đẩy nhân quyền".

    Trưởng Phái đoàn thường trực Bun-ga-ri tại Giơ-ne-vơ, Đại sứ Đây-a-na Cô-xta-đi-nô-va (Deyana Kostadinova) thay mặt Liên minh châu Âu phát biểu, bà lấy làm tiếc trước việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền. Bà nói: 

    "Nhiều năm qua, Mỹ luôn là đối tác mạnh mẽ của Liên minh châu Âu tại Hội đồng Nhân quyền. Tối qua, Mỹ đưa ra quyết định rút khỏi Hội đồng Nhân quyền, động thái này có thể làm tổn hại vai trò của Mỹ là người ủng hộ và hỗ trợ mạnh mẽ cho dân chủ trên vũ đài thế giới".

    Bà Cô-xta-đi-nô-va cho biết, Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục sắm vai người ủng hộ không thay đổi và đáng tin cậy của Hội đồng Nhân quyền, tham gia công việc nhân quyền toàn cầu.

    Ngày 19/6, tại Oa-xinh-tơn, Trưởng Phái đoàn thường trực Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Ni-ki Ha-lây (Nikki Haley) tuyên bố Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nói rằng Hội đồng Nhân quyền "có thành kiến" đối với I-xra-en và "không thể bảo vệ nhân quyền một cách hiệu quả".

    Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm 47 thành viên. Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc mỗi năm bầu lại khoảng 1/3 thành viên Hội đồng, các thành viên Hội đồng có nhiệm kỳ 3 năm, được phép tái cử nhiệm kỳ thứ hai. Tháng 5 năm 2009, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần đầu tiên bầu Mỹ là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc khóa này của Mỹ là từ năm 2017-2019.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>