• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng Bí thư Tập Cận Bình hội đàm với Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Châng Un

    2018-06-20 10:06:48     cri

    Ngày 19/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Chủ tịch Đảng Lao động, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Triều Tiên Kim Châng Un đến Bắc Kinh thăm Trung Quốc trong ngày. Nhà lãnh đạo hai nước đã trao đổi thẳng thắn, sâu sắc về phát triển quan hệ Trung-Triều và tình hình bán đảo Triều Tiên, nhất trí bày tỏ phải duy trì, củng cố và phát triển tốt quan hệ Trung-Triều, cùng thúc đẩy phát triển xu thế tốt đẹp hòa bình ở bán đảo Triều Tiên, góp phần tích cực duy trì hòa bình, ổn định, phồn thịnh và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, chúng tôi vui mừng thấy, đồng chí Chủ tịch Kim Châng Un cùng Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã tổ chức cuộc gặp quan trọng tại Xin-ga-po, đạt được nguyên tắc chung, giành được thành quả tích cực về thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, thành lập cơ chế hòa bình lâu dài trên bán đảo, Trung Quốc đánh giá cao về việc này. Đồng chí Chủ tịch Kim Châng Un đặc biệt đến thăm Trung Quốc đã thể hiện sự coi trọng cao đối với việc trao đổi chiến lược giữa hai Đảng, hai nước Trung-Triều, tôi đánh giá cao về việc này.

    Tổng Bí thứ Tập Cận Bình nhấn mạnh, trong thời gian không đầy ba tháng, tôi và đồng chí Chủ tịch đã ba lần hội đàm, định hướng cho phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước, đã mở ra trang mới phát triển quan hệ Trung-Triều. Đảng và Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao quan hệ hữu nghị và hợp tác Trung-Triều, bất kể tình hình quốc tế và khu vực biến đổi ra sao, Đảng và Chính phủ Trung Quốc cũng không thay đổi lập trường kiên định dốc sức củng cố và phát triển quan hệ Trung-Triều, nhân dân Trung Quốc không thay đổi tình hữu nghị đối với nhân dân Triều Tiên, Trung Quốc không thay đổi sự ủng hộ đối với Triều Tiên xã hội chủ nghĩa. Tôi nguyện cùng đồng chí Chủ tịch, tiếp tục thực hiện tốt nhận thức chung đạt được giữa hai bên, thúc đẩy quan hệ Trung-Triều phát triển lành mạnh, ổn định, lâu dài, mang lại hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước.

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, năm nay là kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc. Cải cách mở cửa đến nay, nhân dân Trung Quốc xuất phát từ tình hình trong nước, nhìn ra thế giới, mạnh dạn tự cách mạng mình, tự đổi mới mình, tìm tòi ra một con đường phát triển phù hợp tình hình đất nước mình. Chúng tôi vui mừng nhìn thấy, Triều Tiên đã đưa ra quyết định quan trọng chuyển trọng tâm công tác sang xây dựng kinh tế, sự nghiệp xã hội chủ nghĩa ở Triều Tiên bước vào giai đoạn lịch sử mới. Chúng tôi ủng hộ Triều Tiên phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, ủng hộ Triều Tiên đi con đường phát triển phù hợp đất nước mình.

    Chủ tịch Kim Châng Un bày tỏ hết sức vui mừng không bao lâu sau lại được gặp Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Đồng chí nhấn mạnh, Trung Quốc là láng giềng hữu nghị vĩ đại của chúng tôi, đồng chí Tổng Bí thư Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo vĩ đại mà chúng tôi rất kính trọng và tin cậy. Cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc từ trước đến nay luôn dành tình hữu nghị chân thành và sự ủng hộ quý báu cho bản thân tôi và Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên. Tôi sẽ dẫn dắt toàn thể đảng viên Đảng Lao động và nhân dân Triều Tiên nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng đạt được giữa tôi và đồng chí Tổng Bí thư, nâng quan hệ Trung-Triều đời đời bền vững lên tầm cao mới.

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, thời gian qua đến nay, dưới sự nỗ lực chung của các bên, vấn đề bán đảo đã trở lại quỹ đạo đúng đắn giải quyết qua đối thoại hiệp thương, tình hình bán đảo phát triển theo hướng có lợi cho hòa bình và ổn định. Đồng chí Chủ tịch Kim Châng Un đã đưa ra những nỗ lực tích cực cho việc thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo, giữ gìn hòa bình trên bán đảo. Lần này nhà lãnh đạo Triều Tiên-Mỹ tổ chức hội đàm, đã tiến một bước quan trọng trong tiến trình giải quyết chính trị vấn đề bán đảo. Mong hai bên Triều Tiên và Mỹ thực hiện tốt thành quả cuộc gặp thượng đỉnh, các bên hữu quan hình thành hợp lực, cùng thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo. Trung Quốc sẽ trước sau như một phát huy vai trò mang tính xây dựng.

    Chủ tịch Kim Châng Un bày tỏ, Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ tổ chức cách đây ít lâu đã giành được thành quả tích cực phù hợp lợi ích các bên và sự mong đợi của cộng đồng quốc tế. Nếu hai bên có thể tiếp tục thực hiện nhận thức chung của Hội nghị Thượng đỉnh, thì việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên sẽ mở ra cục diện quan trọng mới. Triều Tiên cảm ơn và đánh gia cao vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo, giữ gìn hòa bình ổn định trên bán đảo, mong cùng Trung Quốc và các bên hữu quan, thúc đẩy xây dựng cơ chế hòa bình lâu dài, vững chắc cho bán đảo Triều Tiên, cùng nỗ lực thực hiện hòa bình lâu dài trên bán đảo.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>