• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Học giả nổi tiếng Mỹ: Cọ xát thương mại Mỹ-Trung bắt nguồn từ việc chính trị hóa các khác biệt về kinh tế

    2018-06-18 11:17:57     cri
    Mới đây, tại Niu-oóc, các học gia nổi tiếng Mỹ như ông Geoffrey Garrett, Hiệu trưởng trường Thương mại Wharton thuộc Đại học Pennsylvania—trường Thương mại hàng đầu Mỹ, v.v chỉ rõ, cọ xát thương mại giữa hai nước Mỹ-Trung gần đây không ngừng leo thang, nguyên nhân căn bản là ở xu hướng chính trị hóa các khác biệt về kinh tế nổi lên trong nước Mỹ, quan tâm sự thắng thua nhiều hơn theo đuổi sự cùng thắng.

    Ngày 15/6/2018, chính phủ Mỹ công bố danh mục sản phẩm áp thêm mức thuế đối với Trung Quốc, một lần nữa mở cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

    Trước đó, khi dự "Diễn đàn Toàn cầu Wharton" lần thứ 52 tại Niu-oóc, Hiệu trưởng trường Thương mại Wharton thuộc Đại học Pennsylvania Geoffrey Garrett đã từng thẳng thắn rằng, cọ xát thương mại giữa hai nước Mỹ-Trung gần đây không ngừng leo thang, nguyên nhân căn bản là vì một số người Mỹ đã chính trị hóa các khác biệt về kinh tế.

    "Điều không may là, một số tư tưởng chính trị quá thời ở (Mỹ) vẫn đang tác động đến việc xây dựng chính sách kinh tế, ví dụ như xuất khẩu có nghĩa là đã thắng, nhập khẩu có nghĩa là đã thua. Một khi xuất hiện thương mại không cân bằng thì nhất định tồn tại hiện tượng không công bằng. Khi có người chính trị hóa các khác biệt về kinh tế, mọi người thường thiên về quan tâm sự cọ xát và thắng thua, chứ không phải là cùng thắng."

    Ông Garrett chỉ rõ, là hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu, Mỹ và Trung Quốc quả thực tồn tại nhiều sự khác nhau, nhưng nhìn từ góc độ thương mại và kinh tế, sự khác biệt có nghĩa là bổ trợ cho nhau, có nghĩa là có thể phát huy lợi thế của mỗi bên, biến sự khác biệt trở thành cơ sở hợp tác cùng thắng."

    Ông Mauro Guillen, Giám đốc Sở Nghiên cứu Lauder trường Thương mại Wharton tham dự "Diễn đàn Toàn cầu Wharton" đã chỉ rõ gay gắt hơn rằng, chính phủ Mỹ đang nắm bắt cơ hội cuối cùng để đánh quân bài bảo hộ thương mại, trong 5 đến 10 năm tới, khi vị thế thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới của Mỹ được thay thế bởi Trung Quốc, thì các nước trên thế giới sẽ không còn bị hạn chế bởi quyết định thực hiện bảo hộ thương mại của Mỹ.

    "Tôi cho rằng Tổng thống Trăm sẽ là Tổng thống Mỹ cuối cùng có thể coi bảo hộ thương mại như một vũ khí. Trong vòng 5 đến 10 năm tới, thị phần của Mỹ chiếm trên thị trường thế giới sẽ tiếp tục giảm, do đó đây là lần cuối cùng Mỹ coi bảo vệ thị trường nội địa Mỹ như một quân bài thương lượng trong các cuộc đàm phán thương mại toàn cầu. Mỹ áp dụng chính sách bảo hộ thương mại là theo đuổi các lợi ích ngắn hạn, không có bất cứ giá trị thực sự nào."

    Ông Guillen cho biết, Trung Quốc đang trở thành thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, điều này sẽ mang lại sự thay đổi to lớn cho nền kinh tế Trung Quốc và nền kinh tế thế giới bao gồm cả Mỹ, trong tương lai các nước trên thế giới sẽ tập trung nhiều hơn vào thị trường Trung Quốc, bởi vì bản thân nền kinh tế toàn cầu là nền kinh tế người tiêu dùng.

    Nói về lịch sử và tương lai của sự hợp tác kinh tế thương mại Trung-Mỹ, Hiệu trưởng trường Thương mại Wharton Garrett mong Mỹ-Trung kiên trì hợp tác cùng thắng, giải quyết những bất đồng bằng phương thức có lợi cho hai nước và thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>