
Ngày 16/5, phớt lờ nhận thức chung đạt được giữa hai nước Trung-Mỹ, chính phủ Mỹ đã đưa ra danh sách áp thuế bổ sung 25% đối với sản phẩm của Trung Quốc tổng trị giá khoảng 50 tỷ USD, xâm phạm và phương hại nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc. Sau đó, Trung Quốc ra tuyên bố áp thuế bổ sung 25% đối với 659 hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ tổng trị giá khoảng 50 tỷ USD theo luật pháp liên quan.
Quy mô tương đương! Cường độ tương đương! Trung Quốc nói là làm, làm phải đến nơi đến chốn, với biện pháp áp thuế nhanh hơn, mạnh hơn và chuẩn hơn, đã tiến hành đáp trả mạnh mẽ đối với hành vi thiển cận phương hại lợi ích của người khác mà không mang lại lợi ích gì cho mình của Mỹ, đã thể hiện quyết tâm và ý chí kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích nhân dân, kiên quyết bảo vệ toàn cầu hóa kinh tế và thể chế thương mại đa phương.
Mọi người chú ý đến, so với danh sách ban đầu mà Mỹ công bố vào đầu tháng 4, tốc độ phản ứng của Trung Quốc lần này nhanh hơn: không đến 6 tiếng đồng hồ là công bố danh sách áp thuế, nhanh hơn khoảng 2 tiếng đồng hồ so với hồi đầu tháng 4; cường độ áp thuế mạnh hơn: đề cập 659 mặt hàng Mỹ, bao gồm nông sản, ô-tô, hải sản, hóa chất, thiết bị y tế, sản phẩm năng lượng v.v, số lượng nhiều hơn, phạm vi rộng hơn so với 106 sản phẩm hồi đầu tháng 4; mục tiêu áp thuế chuẩn hơn: đưa ra hai số thứ tự của danh sách thuế quan cũng như thời gian thực hiện, trong khi đó cách diễn tả hồi đầu tháng 4 là "thời gian thực thi sẽ tùy thuộc vào tình hình thực thi áp thuế đối với sản phẩm Trung Quốc của chính phủ Mỹ".
Kinh nghiệm lịch sử nhiều lần minh chứng rằng: cuộc chiến thương mại không có bên thắng, nhưng Mỹ tự nuốt lời hứa, bội tín bỏ thỏa thuận vì lợi ích riêng của mình, ngang nhiên gây cuộc chiến thương mại, không những mất lòng với nhân dân hai nước, mà còn khiến những nước đang hoặc sắp có tranh chấp thương mại với Mỹ thất vọng triệt để.