Ngày 15/6, Văn phòng đại diện thương mại Mỹ công bố danh sách cuối cùng áp thuế bổ sung 25% đối với sản phẩm của Trung Quốc tổng trị giá khoảng 50 tỷ USD, những sản phẩm được đề cập nhìn chung nhất trí với danh sách ban đầu mà Mỹ công bố vào đầu tháng 4. Tuy nhiên, Mỹ không tuyên bố biện pháp áp thuế mới có hiệu lực ngay lập tức.
Sau đó, Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố nêu rõ, Mỹ phớt lờ nhận thức chung đạt được giữa hai bên, thay đổi khôn lường, gây ra cuộc chiến thương mại, hành động này không những gây tổn hại tới lợi ích song phương, mà còn phá hoại trật tự thương mại thế giới, Trung Quốc sẽ lập tức đưa ra biện pháp áp thuế "có quy mô và cường độ tương đương", toàn bộ thành quả kinh tế – thương mại đạt được giữa hai bên trong các cuộc thương lượng trước đó sẽ mất hiệu lực cùng lúc.
Thú thật, Trung Quốc không cảm thấy bất ngờ về kết quả này. Bởi vì, Trung Quốc đã sớm được nếm mùi và giữ được định lực chiến lược đầy đủ trước hành vi thay đổi khôn lường và ý đồ đằng sau của chính quyền Đô-nan Trăm.
Đối với chính quyền Đô-nan Trăm mà nói, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay chính là chuẩn bị chiến dịch bầu cử trung kỳ của Mỹ, điều này đã quyết định mọi hành vi đều phải phụ thuộc vào phiếu bầu.
Lịch sử nhiều lần minh chứng rằng, cuộc chiến thương mại bản thân là hành vi trái ngược với trào lưu thế giới, là lỗi thời, lùi bước và hiệu quả thấp. Trung Quốc không muốn có cuộc chiến thương mại, nhưng cũng không sợ. Những biện pháp chống lại của Trung Quốc là hợp lý và hợp pháp. Bởi vì, Mỹ công bố danh sách áp thuế bổ sung lần này, đã phương hại nghiêm trọng tới lợi ích của doanh nghiệp liên quan cũng như thượng và hạ du chuỗi ngành nghề, phương hại nghiêm trọng tới điều kiện thương mại của Trung Quốc. Theo luật ngoại thương Trung Quốc, điều lệ về thuế xuất nhập khẩu cũng như quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới, Trung Quốc buộc phải đưa ra biện pháp chống lại Mỹ có quy mô và cường độ tương đương, điều này không những là nhu cầu để Trung Quốc bảo vệ thương mại bình thường, mà còn là chức trách luật định của chính phủ Trung Quốc Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích công dân và doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích cốt lõi quốc gia, còn là nghĩa vụ quốc tế xứng đáng của Trung Quốc nhằm bảo vệ hệ thống thương mại đa phương.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |