• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Liên Hợp Quốc tổ chức Hội thảo cấp cao về "Một vành đai, một con đường" – Cộng đồng quốc tế bày tỏ nguyện vọng tham gia nhiều hơn nữa

    2018-06-15 15:02:15     cri
    Ngày 13/6, giờ địa phương, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Niu-oóc đã tổ chức Hội thảo cấp cao về "Sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' và Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững". Các cơ quan Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế và Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực các nước tại Liên Hợp Quốc tham gia hội thảo đã đánh giá cao và nhất trí ủng hộ sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc đề ra, cho biết sẽ tham gia tiến trình xây dựng "Một vành đai, một con đường" toàn diện và sâu sắc hơn.

    Hội thảo do chuyên gia kinh tế trưởng Liên Hợp Quốc Ê-li-ốt Ha-rít (Elliot Harris) chủ trì. Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mã Triều Húc chỉ rõ, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" là sản phẩm công toàn cầu, là mặt bằng quan trọng cho các bên cùng bàn thảo, cùng xây dựng và cùng hưởng. Đại sứ nói: 

    "Sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng cơ hội và thành quả thuộc về thế giới. Trong gần 5 năm qua kể từ khi đề ra, sáng kiến này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng quốc tế, hơn 100 nước và tổ chức quốc tế tích cực ủng hộ, hơn 80 nước và tổ chức quốc tế đã ký hơn 100 thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc, một loạt dự án hợp tác quan trọng đã triển khai thực tế. Tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các nước dọc tuyến vượt 4.000 tỷ đô-la Mỹ, đầu tư lũy kế vượt 60 tỷ đô-la Mỹ".

    Đại sứ Mã Triều Húc cho biết, "Một vành đai, một con đường" là một mặt bằng hợp tác quốc tế cởi mở, minh bạch và bao trùm, "Bất kể nước nào, miễn là đồng thuận tinh thần Con đường Tơ lụa, Trung Quốc đều giang rộng vòng tay hoan nghênh".

    Người phụ trách của các cơ quan Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế và Đại sứ các nước thành viên Liên Hợp Quốc tham gia hội thảo cùng ngày đều đánh giá cao và nhất trí ủng hộ sáng kiến "Một vành đai, một con đường".

    Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Lưu Chấn Dân và Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 72 Mi-rô-xláp La-giắc (Miroslav Lajcak) đều cho biết, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" ăn khớp cao độ với Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, Liên Hợp Quốc nguyện tiếp tục tăng cường ủng hộ và tham gia sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Ông Lưu Chấn Dân cho biết, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" đã tạo mặt bằng cởi mở, bao trùm mới cho phát triển hợp tác trên trường quốc tế, có thể thúc đẩy một cách hiệu quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

    Ông La-giắc cho biết, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" không những là chiến lược phát triển của Trung Quốc, mà còn là chiến lược mang tính toàn cầu, vì nó bén rễ vào quan niệm hợp tác, thương mại và địa lý. Ông nói: 

    "Sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' không những liên quan tới huy động vốn cho dự án của các nước đang phát triển, cải thiện tuyến đường vận tải và hợp tác Nam-Nam, mà còn thể hiện cam kết về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, ứng phó biến đổi khí hậu và thực tiễn chủ nghĩa đa phương. Trung Quốc không hề một mình thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế, là một nước ủng hộ chủ nghĩa đa phương, Trung Quốc đang chia sẻ của cải và kinh nghiệm của mình qua sáng kiến 'Một vành đai, một con đường'. Tôi cảm ơn Trung Quốc biến các mục tiêu phát triển bền vững thành hành động thực tế, và mong chờ tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Trung Quốc trong mặt thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững".

    Cùng ngày, đại diện của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế, Tổ chức Di cư Quốc tế, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc, Văn phòng Hợp tác Nam-Nam, Chương trình Lương thực Liên Hợp Quốc, Tổ chức Khí tượng Thế giới, v.v. cũng như đại diện của các nước Nga, Nam Phi, Xin-ga-po, Bra-xin, Phi-gi, v.v., cả thảy hơn 200 người đã tham dự hội thảo cấp cao này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>