• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Pôm-peo, nhấn mạnh không định nghĩa quan hệ Trung-Mỹ bằng những bất đồng và cọ xát

    2018-06-15 11:52:31     cri

    Ngày 14/6, tại Bắc Kinh, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với ông Pôm-peo, lần đầu tiên đến thăm Trung Quốc trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ và cùng tổ chức họp báo chung. Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói, hai bên cần hóa giải ổn thỏa những rào cản gặp phải trong hợp tác, tôn trọng lợi ích cốt lõi và mối quan tâm quan trọng của nhau, không định nghĩa quan hệ Trung-Mỹ bằng sự bất đồng và cọ xát.

    "Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của tôi trên cương vi Ngoại trưởng Mỹ, cảm ơn sự thịnh tình khoản đãi của Trung Quốc. Tại đây, tôi phải cảm ơn Trung Quốc đã phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên cũng như cuộc gặp thành công giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Triều tiên."

    Ngoại trưởng Mỹ Pôm-peo đã thông báo với Trung Quốc về tình hình cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tại Xin-ga-po, cho biết giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên còn có nhiều công việc phải làm, Mỹ sẵn sàng tiếp tục duy trì sự trao đổi và điều phối gắn bó với Trung Quốc về mặt này.

    Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tại Xin-ga-po đã đưa vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên vào quỹ đạo đúng đắn đối thoại và giải quyết hòa bình, có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Trung Quốc sẵn sàng trao đổi mật thiết với các bên trong đó có Mỹ và Triều Tiên, tiếp tục phát huy vai trò vốn có của Trung Quốc nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo, thiết lập cơ chế hòa bình trên bán đảo.

    Về tình hình phát triển quan hệ Trung-Mỹ hiện nay, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị mong Mỹ cùng Trung Quốc, thực hiện tốt một loạt nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Đô-nan Trăm trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, tôn trọng lẫn nhau, tập trung vào hợp tác, kiểm soát bất đồng, thúc đẩy phát triển lành mạnh quan hệ Trung-Mỹ. Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chỉ rõ, Trung-Mỹ phải giải quyết ổn thỏa vấn đề kinh tế thương mại thông qua phương thức cùng thắng chứ không phải cùng thua, làm phép cộng chứ không làm phép trừ.

    "Ê kíp kinh tế Trung-Mỹ đến nay đã tiến hành nhiều vòng tham vấn về vấn đề kinh tế thương mại giữa hai nước, hai bên đã đạt tới sự thông cảm và nhận thức chung quan trọng, điều căn bản nhất là đồng ý áp dụng phương thức mang tính xây dựng để xử lý sự bất đồng. Chúng tôi mong Mỹ và Trung Quốc cùng tiến về phía nhau, thiết thực tuân theo nhận thức chung quan trọng này, thúc đẩy giải quyết ổn thỏa vấn đề hữu quan thông qua phương thức cùng thắng chứ không phải cùng thua. Trong quá trình này, chúng tôi mong Mỹ không nên đơn phương áp dụng bất cứ hành vi không mang tính xây dựng nào, cũng không nên đặt rào cản mới cho việc tham vấn bước tới giữa hai bên."

    Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng thời mong Mỹ tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Quốc và quy định trong ba bản Thông cáo chung Trung-Mỹ, xử lý ổn thỏa vấn đề Đài Loan.

    Ngoại trưởng Mỹ Pôm-peo nói, Mỹ sẵn sàng cùng Trung Quốc mở rộng hợp tác, ứng phó với thách thức, nghiên cứu thảo luận phát triển chiến lược quan hệ lâu dài, cùng thúc đẩy xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

    "Điều quan trọng nhất đối với Mỹ và Trung Quốc là phải tiếp tục đối thoại chiến lược, xử lý tốt ổn thỏa những lĩnh vực có bất đồng, bày tỏ rõ ràng chủ trương của mỗi bên, nỗ lực thực hiện giải quyết hòa bình tranh chấp. Hiện nay, hai nước đã tiến hành hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, dốc sức cho việc cải thiện cuộc sống của người dân hai nước, chúng tôi còn sẽ tiếp tục nỗ lực cho việc này."

    Ngoại trưởng Mỹ Pôm-peo cho biết, Mỹ không thay đổi lập trường trên vấn đề Đài Loan, sẽ tiếp tục kiên trì chính sách một nước Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>