• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà bảo tàng Khoa học kỹ thuật lưu động Trung Quốc lần đầu tiên đi ra nước ngoài, chặng đầu tiên tổ chức ở Mi-an-ma

    2018-06-15 10:37:54     cri
    "Triển lãm lưu động quốc tế ở Mi-an-ma của Nhà bảo tàng Khoa học kỹ thuật lưu động Trung Quốc mang tên 'Trải nghiệm khoa học, gợi ý sáng tạo'" do Nhà bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc và Bộ Giáo dục Mi-an-ma phối hợp tổ chức ngày 14/6 đã khai mạc tại Thủ đô Nây Pi Đô của Mi-an-ma. Đây là lần đầu tiên tài nguyên khoa học lưu động Trung Quốc đi ra nước ngoài, cung cấp dịch vụ công cộng phổ biến kiến thức khoa học cho công chúng nước ngoài.

    "Nhận thức thông thường của mọi người là, (do tác dụng của trọng lực) đồ vật thường di chuyển từ nơi cao sang nơi thấp, nhưng đồ vật này lại di chuyển từ nơi thấp sang nơi cao, (đây là) một đồ vật triển lãm kinh điển của Nhà bảo tàng Khoa học kỹ thuật."

    Trong ngày lễ khai mạc, Giám đốc Nhà bảo tàng Khoa học kỹ thuật Trung Quốc Ân Hạo đã trở thành hướng dẫn viên nghĩa vụ tại hiện trường cho những vị khách tham dự buổi lễ.

    "(Đồ vật này) trước hết kích thích tính hiếu kỳ của các em học sinh, sau đó để các em học sinh suy nghĩ về lý do tại sao nó lại di chuyển từ nơi thấp sang nơi cao. Thực ra đồ vật triển lãm này đã giải thích một khái niệm trọng tâm, cũng nói với các em học sinh và công chúng một vấn đề triết học, nhìn vấn đề phải nắm bắt được bản chất của sự vật, chứ không chỉ nhìn vào bề mặt."

    Triển lãm lần này là chặng đầu tiên trong triển lãm lưu động quốc tế của Nhà bảo tàng Khoa học kỹ thuật Trung Quốc, là sự hợp tác đầu tiên trong lĩnh vực truyền bá và giáo dục khoa học giữa Trung Quốc và Mi-an-ma. Bộ trưởng Giáo dục Mi-an-ma Myo Thein Gyi cho rằng, dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sức sáng tạo của học sinh Mi-an-ma.

    "(Thông qua triển lãm của Nhà bảo tàng Khoa học kỹ thuật lưu động này) học sinh và thầy giáo Mi-an-ma có thể học biết làm thế nào sáng tạo, làm thế nào tăng cường khả năng đổi mới và sức sáng tạo của họ, điều này rất quan trọng, cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn."

    Tham tán hàm Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Mi-an-ma Lý Tiểu Diễm nói, hợp tác khoa học kỹ thuật là bộ phận cấu thành quan trọng của quan hệ Trung Quốc-Mi-an-ma, những năm qua, hai nước Trung Quốc và Mi-an-ma đã triển khai sự hợp tác thiết thực rộng rãi và giành được thành quả đáng ghi nhận trong các lĩnh vực như khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, hải dương, bảo vệ môi trường sinh thái, nuôi trồng thủy sản, y dược, vệ sinh, an toàn nước uống, v.v. Hợp tác trao đổi về khoa học kỹ thuật giữa hai nước ngày càng gắn bó. Triển lãm lần này là một lần thử nghiệm quan trọng thúc đẩy trao đổi văn hóa khoa học kỹ thuật giữa Trung Quốc và Mi-an-ma dựa trên dịch vụ công cộng phổ biến khoa học và chia sẻ tài nguyên phổ biến kiến thức khoa học.

    Hơn 60 tác phẩm triển lãm tại Triển lãm lưu động quốc tế ở Mi-an-ma lần này đã bao gồm các lĩnh vực đa ngành như khoa học cơ bản, khoa học đời sống, công nghệ thông tin, sức khỏe con người, v,v, đã kết hợp các hạng mục triển lãm công nghệ cao như công nghệ in 3D, rô bốt thông minh, TV3D không cần kính, v.v. Bên cạnh đó, rạp chiếu phim mái vòm còn giới thiệu với công chúng Mi-an-ma các nội dung phim ảnh và truyền hình về chủ đề khoa học kỹ thuật như hàng không vũ trụ, khủng long, v.v.

    Mi-an-ma là chặng đầu tiên Triển lãm lưu động ở các nước dọc "Một vành đai, một con đường" đi ra nước ngoài của Nhà bảo tàng Khoa học kỹ thuật Trung Quốc. Ngoài Mi-an-ma ra, năm nay dự án Nhà bảo tàng Khoa học kỹ thuật Trung Quốc còn sẽ hợp tác với Cam-pu-chia và Lào triển khai công tác thí điểm. Trong thời gian thí điểm, mỗi nước thí điểm phân bổ một Triển lãm bảo tàng lưu động, cung cấp dịch vụ giáo dục khoa học cho công chúng địa phương với hình thức triển lãm lưu động. Diện tích triển lãm của Triển lãm lưu động ở Mi-an-ma là 800 mét vuông, dự định triển lãm tại 6 thành phố trong ba năm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>