Mới đây, kết quả của một cuộc điều tra trên đường phố ở Băng Cốc, Thái Lan cho thấy, người dân Thái Lan giữ thái độ vui mừng chờ thành quả trước việc công ty thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba đầu tư tại Thái Lan. Trong cuộc điều tra, một nửa người dân Thái Lan bày tỏ được biết Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Alibaba Mã Vân qua thời sự; khi trả lời câu hỏi về có nhận xét gì đối với việc ông Mã Vân đầu tư tại Thái Lan, một số người dân cho rằng, ông Mã Vân cùng thương mại điện tử sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cải thiện mạng Internet và hệ thống phân phối lưu thông ở Thái Lan, càng nhiều người nghĩ tới việc sầu riêng—loài trái cây nổi tiếng của Thái Lan sẽ được bán chạy trên thế giới qua trang web bán hàng trực tuyến của Tập đoàn Alibaba.
Trong chuyến thăm Thái Lan tháng 4 năm nay, ông Mã Vân chính thức tuyên bố đầu tư tại Thái Lan. Trong chuyến thăm này, Tập đoàn Alibaba và cơ quan hữu quan của Thái Lan đã ký hợp đồng tiêu thụ sầu riêng trị giá 3 tỷ Nhân dân tệ. Trang web Tmall ngay sau đó đã bán trực tuyến sầu riêng Môn-thông (Monthong) Thái Lan, và đã bán ra 80.000 quả sầu riêng chỉ sau 1 phút, để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho bên Thái Lan. Theo bản ghi nhớ ký kết giữa Bộ Thương mại Thái Lan và Tập đoàn Alibaba, Tmall sang năm sẽ mở "cửa hàng đầu tàu về sầu riêng Thái Lan" để trực tiếp tiêu thụ trên thị trường Trung Quốc. Trong số các nhà cung ứng Thái Lan hợp tác với Tmall, một số nhà cung ứng đã đặt mua cả vườn sầu riêng để đảm bảo nguồn cung đầy đủ và ổn định.
Trên thực tế, ông Mã Vân không những mang lại thị trường Trung Quốc rộng lớn cho sầu riêng Thái Lan, mà còn mang lại hệ thống phân phối lưu thông thông minh, nhân tài lĩnh vực thương mại điện tử và mô hình thương mại hoàn toàn mới. Theo bản ghi nhớ ký kết giữa Tập đoàn Alibaba và Chính phủ Thái Lan, Alibaba sẽ đầu tư 11 tỷ bạt (tương đương 2,2 tỷ Nhân dân tệ) tại Thái Lan, nhằm xây dựng Thái Lan thành trung tâm phân phối lưu thông phục vụ thương mại điện tử ở Đông Nam Á. Tập đoàn Alibaba sẽ xây dựng Trung tâm kỹ thuật số thông minh tại Hành lang kinh tế miền Đông Thái Lan, giúp doanh nghiệp Thái Lan nâng cao năng lực về kinh tế kỹ thuật số, đào tạo nhân tài, thúc đẩy xây dựng mặt bằng du lịch Thái Lan.
Sau thời kỳ kinh tế tăng trưởng chậm từ năm 2011-2016, Chính phủ Thái Lan đề ra chuyển đổi mô hình kinh tế dựa vào động lực sáng tạo đổi mới và dịch vụ trên cơ sở có giá trị gia tăng cao, tức chiến lược Thái Lan 4.0. Chiến lược Thái Lan 4.0 có 3 chương trình phát triển lớn: hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng Hành lang kinh tế miền Đông và thúc đẩy Thái Lan bước vào thời đại kỹ thuật số.
Xét từ góc độ vĩ mô, chiến lược Thái Lan 4.0 khớp với sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc ở mức độ cao. Công ty thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba hợp tác với Thái Lan, đã thể hiện cụ thể sự kết nối giữa chiến lược Thái Lan 4.0 với sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Tập đoàn Alibaba phổ biến mua sắm trực tuyến ở Thái Lan, xây dựng trung tâm phân phối lưu thông phục vụ thương mại điện tử tại Hành lang kinh tế miền Đông, cũng như giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thái Lan nâng cao năng lực sử dụng mạng Internet, đều là những điều mà Thái Lan cần gấp trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế, có thể nói Tập đoàn Alibaba đáp ưng nhu cầu phát triển theo chiến lược Thái Lan 4.0.