• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Trải nghiệm ban đầu" của phóng viên các nước về Giải vô địch bóng đá thế giới ở Nga

    2018-06-14 11:50:03     cri
    Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2018 tại Nga sẽ diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 15/7, các phóng viên đến từ các nơi trên thế giới sẽ gánh vác trọng trách đưa tin về sự kiện quan trọng thể thao này. Vậy thì, trong con mắt họ, Giải vô địch bóng đá thế giới ở Nga có những điểm quan tâm nào

    Giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 21 đã thu hút hơn 3.000 phóng viên ở các nơi trên thế giới, những ngày tới đây họ sẽ đưa tin về toàn bộ quá trình sự kiện kéo dài trong một tháng này.

    Là đội tuyển nhiều lần đoạt chức vô địch nhất trong lịch sử Giải vô địch bóng đá thế giới, đội tuyển Bra-xin hầu như Giải vô địch bóng đá thế giới kỳ nào cũng được coi là ứng viên nặng ký cho chức vô địch thế giới. Ông Fernando, một cựu phóng viên Bra-xin từng nhiều lần đưa tin về Giải vô địch bóng đá thế giới cho biết, việc chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá thế giới của Nga rất tốt, cơ sở thi đấu và sân luyện tập đều rất khá, đã cung cấp điều kiện rất tốt cho cầu thủ phát huy trình độ thi đấu, điều này sẽ có lợi cho đội tuyển Bra-xin giành chức vô địch.

    "Theo tôi, đội tuyển Bra-xin là ứng viên nặng ký. Thực lực của bóng đá Bra-xin mọi người đều đã thấy, tôi tin tưởng, đội tuyển Bra-xin nhất định sẽ lại giành chức vô địch ở Nga."

    Đội tuyên Ác-hen-ti-na có siêu sao bóng đá Messi, luôn thu hút ánh mắt của toàn cầu. Giải vô địch bóng đá thế giới lần này có hàng chục phương tiện truyền thông Ác-hen-ti-na đến Nga đưa tin, số lương cơ quan truyền thông đứng đầu các nước Mỹ La-tinh. Nói về những cảm xúc lớn nhất đối với Giải vô địch bóng đá lần này, phóng viên Ác-hen-ti-na Petro nói,

    "Tôi bay đến Nga mất khoảng 40 tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy mọi việc liên quan đến Giải vô địch bóng đá thế giới đều rất trật tự và tổ chức rất tốt. Ngoài ra, mọi thứ đều an toàn và có trật tự, không chỉ ở xung quanh sân vận động, bảo đảm an toàn ở các nơi công cộng như trên đường phố và tàu điện ngầm, v.v cũng rất tốt."

    Do mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây trong những năm gần đây, Nga bị một số phương tiện truyền thông phương Tây bôi nhọ. Chính vì vậy, người Nga mong thông qua tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới lần này làm thay đổi quan điểm của người dân châu Âu và Mỹ đối với Nga, cải thiện quan hệ với phương Tây. Phóng viên người Anh Brad nói,

    "Ở nước chúng tôi, một số phương tiện truyền thông đưa tin về Nga đã khiến chúng tôi sợ hãi đối với nước này. Nhưng cho đến nay, chúng tôi không xảy ra bất cứ vấn đề nào như đã nói trong các tin đã đưa đó, tất cả chúng tôi đều mong đợi một kỳ Giải vô địch bóng đá thế giới tuyệt vời."

    Mặc dù đội tuyển của nhiều nước không được đến dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới, nhưng họ cũng đã cử phóng viên của mình đến Nga. Ông Matyas là phóng viên Hung-ga-ri, cường quốc bóng đá nổi tiếng châu Âu trước đây, ông khen ngợi việc chuẩn bị và cơ sở sân vận động Giải vô địch bóng đá thế giới của Nga.

    "Tôi có một chút lo lắng trước khi đến Nga vì tôi chưa bao giờ đến Nga. Tôi đã đến Mát-xcơ-va ba ngày trước, cho đến nay mọi thứ thật tuyệt vời, tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời ở đây, và mọi thứ thật tuyệt vời. Sân vận động Luzhniki là một sân vận động tuyệt vời, tôi từng đi đưa tin về Giải vô địch bóng đá các Câu lạc bộ châu Âu ở sân vận động San Siro của I-ta-li-a và sân vận động Cardiff của Xứ Uên, sân vận động Luzhniki không thua kém gì so với các sân vận động này!"

    Phóng viên nước chủ nhà Nga Aleksei cho rằng, tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới đã mang lại nhiều lợi ích cho Nga, đã xây dựng nhiều sân vận động mới, cơ sở hạ tầng đô thị như đường xá và giao thông, v.v cũng đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng ông vẫn nói một cách khiêm tốn,

    "Việc chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá thế giới của chúng tôi có thể còn có những bất cập, điều này cần có nhiều thời gian hơn để quan sát. Ví dụ, khoảng cách giữa các sân vận động khá xa, trước đây chúng tôi không có kinh nghiệm tổ chức người hâm mộ nhanh chóng và an toàn."

    Giải vô địch bóng đá lần này sẽ diễn ra trên 12 sân vận động ở 11 thành phố của Nga từ ngày 14/6 đến ngày 15/7, theo giờ địa phương.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>