• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Diễn đàn Tỉnh trưởng Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng năm 2018: Cùng giới thiệu dự án tìm kiếm hợp tác

    2018-06-13 11:33:44     cri
    Ngày 12/6, tại Diễn đàn Tỉnh trưởng Hành lang kinh tế Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) năm 2018 diễn ra tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, một số tỉnh của sáu nước Trung Quốc, Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan và Việt Nam đã giới thiệu dự án cho nhau, tìm kiếm đầu tư và hợp tác.

    Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Nguyễn Thành Phát cho biết, các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng "cùng uống chung một dòng nước, vận mệnh gắn chặt với nhau." Diễn đàn Hành lang kinh tế và Diễn đàn Tỉnh trưởng Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng thành lập 10 năm qua, dưới sự nỗ lực chung của các bên, các tỉnh, thành dọc tuyến đường đã đạt tới nhiều nhận thức chung trong nhiều lĩnh vực, hợp tác các mặt thu được thành quả đáng ghi nhận, đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế và xã hội trong khu vực, mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân các nước trong khu vực. Vân Nam sẽ thúc đẩy kết nối sâu sắc giữa Hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng với Sáng kiến xây dựng "Một vành đai, một con đường", cùng chính quyền các địa phương Hành lang kinh tế Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng hợp tác đẩy nhanh trao đổi chính sách, kết nối cơ sở hạ tầng, thông suốt thương mại, lưu thông tài chính, lòng dân tương thông, nỗ lực mở ra cục diện mới hợp tác cởi mở trong Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.

    "Hy vọng tìm kiến sự hợp tác trong ngành công nghiệp chế biến sâu khoáng sản và ngành nông, lâm, thủy sản." Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Việt Nam Đỗ Đức Duy nói, tỉnh Yên Bái giàu tài nguyên khoáng sản, bao gồm redstone (đá đỏ), whitestone (đá trắng), quặng sắt, graphite, chì, kẽm, phốt pho, vàng, hơn nữa trữ lượng lớn.

    "Chúng tôi có nhiều di tích lịch sử, di sản văn hóa thế giới Ăng-co Vát nằm ở tỉnh Xiêm Riệp." Phó tỉnh trưởng Xiêm Riệp Cam-pu-chia cho biết, tỉnh này đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, để thu hút đầu tư các nước, thúc đẩy phát triển kinh tế.

    "Tỉnh Bokeo nằm ở Tây Bắc Lào, là một điểm nút quan trọng trên hành lang Côn Minh- Băng-cốc, hơn nữa tài nguyên du lịch nhân văn phong phú, dự định thành lập trung tâm du lịch kết nối Cảnh Hồng, Trung Quốc với Chiềng Mai và Chiềng Rai, Thái Lan, cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp đón du lịch và phát triển thắng cảnh mới." Phó tỉnh trưởng Bokeo, Lào đã cho biết như vậy. Về mặt nông nghiệp, tỉnh Bokeo trọng điểm phát triển ngành chăn nuôi bò, đã chuẩn bị 1.500 héc-ta đất cho việc này.

    Tỉnh Tanintharyi nằm ở khu vực cực nam Mi-an-ma, có đường bờ biển khá dài, các ngành kinh tế chính là nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và du lịch. Người phụ trách tỉnh này cho biết, địa phương dự định xây dựng Khu công nghiệp và cảng nước sâu, xây dựng cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt, cầu đường, v.v. "Hoan nghênh đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng như giao thông, thông tin, điện lực, v.v, cũng như ngành công nghiệp chế biến sản phẩm cao su, v.v."

    Tỉnh trưởng tỉnh Chiềng Mai Thái Lan cho rằng, thông qua Diễn đàn Tỉnh trưởng Hành lang kinh tế Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, mọi người có thể chia sẻ thông tin, triển khai hợp tác, "chúng tôi sẽ thành lập Đặc khu kinh tế, thu hút đầu tư và hợp tác, thúc đẩy thương mại.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>