• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Truyền thông các nước thành viên SCO và nhân sĩ nước ngoài quan tâm cao bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình

    2018-06-12 11:50:14     cri

    Ngày 10/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Hội đồng Nguyên thủ các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 18, tiếp thêm niềm tin mạnh mẽ cho việc xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Truyền thông các nước thành viên quan tâm cao bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình, nhiều nhân sĩ nước ngoài ca ngợi sức sống và động lực hợp tác mạnh mẽ của "Tinh thần Thượng Hải", tin tưởng rằng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẽ tiến tới một tương lai tốt đẹp tươi sáng hơn.

    Đài Truyền hình Độc lập của Nga (NTV) đưa tin rằng, hội nghị cấp cao đã giành được nhiều thành quả, đã thể hiện đầy đủ sự hợp tác và đoàn kết trình độ cao của các nước thành viên tổ chức này, đã phác họa nên bức tranh phát triển phồn thịnh và hội nhập trong khu vực.

    Hãng Thông tấn Avesta Tát-gi-ki-xtan đưa tin rằng, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải dốc sức cho việc tấn công "ba thế lực", dốc sức cho việc giữ gìn an ninh và ổn định trong khu vực, hội nghị cấp cao "sẽ đoàn kết các lực lượng mưu cầu hòa bình và hợp tác bình đẳng trên thế giới với nhau", có sức hấp dẫn đối với ngày càng nhiều nước.

    Nhà phân tích chính trị Áp-ga-ni-xtan Hatf chỉ rõ, như Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói, phải tích cực thực hiện "Đề cương hợp tác giữa các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải về tấn công chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021", tin rằng những biện pháp này có thể đoàn kết tất cả các nước trong khu vực đối phó với thách thức an ninh chung."

    Truyền thông các nước thành viên và chuyên gia nước ngoài đánh giá cao thành quả của hội nghị cấp cao. Theo họ, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã trở thành mặt bằng sâu sắc sự hợp tác thiết thực, tập hợp sự cùng có lợi cùng thắng đã trở thành nhận thức chung của cộng đồng quốc tế.

    Tờ Hindu chỉ rõ, "hợp tác và cùng thắng luôn quán xuyến bài phát biểu (của Chủ tịch Tập Cận Bình)", Chủ tịch Tập Cận Bình định vị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải là một mặt bằng hợp tác đa phương có tinh thần hợp tác, hiệp thương nhiều hơn, đã tạo ra một mô hình mới và đóng góp mới cho hòa bình và phát triển trong khu vực.

    Nhà phân tích chính trị và chiến lược Pa-ki-xtan Sultan Hali nói, "Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng phát triển cần phải được chia sẻ với các nước trên thế giới, như vậy các nước trên thế giới mới có thể đứng trên cùng một mặt bằng". "Tinh thần Thượng Hải" là động lực đằng sau Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, có thể vượt qua các chế độ chính trị, kinh tế khác nhau của các nước thành viên, tiến tới cùng một mục tiêu trên cơ sở tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

    Bình luận viên Hãng thông tấn Nga Sputnik Constantine Garibov chỉ rõ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã định hướng sự phát triển của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, "Trung Quốc sẽ tiếp tục là đầu máy xe lửa thúc đẩy sự phát triển của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, thúc đẩy Tổ chức Hợp tác Thượng Hải xây dựng cả khu vực Á-Âu trở thành mô hình quan hệ quốc tế kiểu mới trên cơ sở hòa bình lâu dài, an ninh phổ quát, thịnh vượng chung và cởi mở bao trùm".

    Chuyên gia vấn đề Trung Quốc Quỹ Vargas Bra-xin Evandro Carvalho nói: "Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã trở thành một cực quan trọng mới trên trường quốc tế, trở thành một lực lượng tích cực trong thời đại thay đổi này, sau này cũng tất sẽ có tác động tích cực đối với xu hướng phát triển của cả thế giới.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>