Phi-li-pin ban hành Luật Đặc khu Kinh tế vào năm 1995, do vậy Bộ Thương mại và Công nghiệp Phi-li-pin đã thành lập Cơ quan Quản lý Khu kinh tế Phi-li-pin (PEZA) để thúc đẩy đầu tư. Phi-li-pin hiện nay cả thảy có 379 Khu kinh tế.
Bà Plaza chỉ rõ, các nơi xây dựng Khu kinh tế, tỉ lệ đói nghèo và tỉ lệ tội phạm đều là thấp nhất ở Phi-li-pin, trong khi tỉ lệ đóng góp của Khu kinh tế vào GDP của Phi-li-pin lại lên tới 56%. Hay nói cách khác, mô hình Khu kinh tế thực hiện 23 năm qua tại Phi-li-pin đã giành được hiệu quả tốt đẹp, đã trở thành động cơ kích thích sự phát triển kinh tế và xã hội của Phi-li-pin. Chính phủ Phi-li-pin mong lấy Khu kinh tế khá thành công trong đó làm chuẩn mực để nhân rộng ra trong phạm vi toàn quốc, qua đó thúc đẩy sự phát triển cân bằng tổng thể của nền kinh tế Phi-li-pin. Bà Plaza cho rằng, mỗi khu vực, tỉnh, thành phố, thị trấn thậm chí vùng nông thôn đều nên thiết lập một Khu kinh tế như là một "động lực kinh tế".
Trong Khu kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài có thể được hưởng đãi ngộ ngang như các doanh nghiệp trong nước Phi-li-pin, cũng như các chính sách miễn thuế và không có thuế phụ thu điện nước trong vòng 6 đến 8 năm, quyền sử dụng đất của doanh nghiệp nước ngoài có thể kéo dài 75 năm. Ngoài ra, doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài đăng ký tại Đặc khu kinh tế có thể tránh khỏi các thủ tục phiền phức có thể gặp phải ở các nơi khác. Những chính sách ưu đãi này chắc chắn rất có sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Phi-li-pin. Hiện nay, đã có nhiều doanh nghiệp bao gồm Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Xin-ga-po và Trung Quốc đến các Đặc khu kinh tế của Phi-li-pin. Các tổ chức quốc tế bao gồm cả Ngân hàng Thế giới đều đã khẳng định mô hinh kinh tế ở Phi-li-pin.
Chính phủ Phi-li-pin đang đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hơn cho doanh nghiệp nước ngoài để duy trì lợi thế cạnh tranh của Đặc khu kinh tế nước mình đối với các nước láng giềng, ví dụ như kéo dài thời gian cho thuê đất và dành cho thời gian miễn thu tiền thuê đất nhất định, v.v. Kể từ ngày ông Đu-téc-tê đắc cử Tổng thống đến nay, Phi-li-pin đã phê duyệt 13 Khu kinh tế mới, ngoài ra còn có hơn 30 Khu kinh tế đang chờ phê duyệt.
Bà Plaza còn cho biết, Cơ quan Quản lý Khu kinh tế Phi-li-pin sẽ cung cấp "dịch vụ một cửa" cho doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Bà đặc biệt nhấn mạnh, hiện nay khái niệm Khu kinh tế Phi-li-pin đã có thay đổi, đang thúc đẩy các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường và cộng đồng sinh thái. Điều này cho thấy chính phủ Phi-li-pin đã nhận ra tầm quan trọng của việc chuyển đổi và nâng cấp công nghiệp, trong tương lai Khu kinh tế Phi-li-pin tất sẽ dành nhiều chính sách hơn thiên về các ngành công nghiệp mới nổi có giá trị gia tăng cao.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |