• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc gặp thượng đỉnh Triền Tiên-Mỹ sắp diễn ra – Đằng sau có những "giành giật" cân nhắc gì

    2018-06-11 14:38:00     Xin Hua
    Ngày 10/6, Nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Châng Un và Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm lần lượt đến Xin-ga-po. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo này dự định diễn ra vào ngày 12/6 đã bước vào giờ đếm ngược.

    Nhân sĩ phân tích chỉ rõ, cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ tuy trải qua nhiều trắc trở nhưng vẫn được thúc đẩy, điều này nói lên hai bên đều mong giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên qua đối thoại. Tuy nhiên, xem xét đến độ tin cậy lẫn nhau giữa Triều Tiên và Mỹ ở mức rất thấp, chỉ dựa vào một cuộc gặp thượng đỉnh rất khó giải quyết mọi vấn đề, bán đảo Triều Tiên muốn thực hiện hòa bình thực sự vẫn gánh nặng đường xa. 

    Chương trình nghị sự cốt lõi của cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ lần này sẽ tập trung vào phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và Mỹ đảm bảo an ninh cho thể chế Triều Tiên.

    Nhân sĩ phân tích chỉ rõ, cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ được thúc đẩy đến như hiện nay nói lên hai bên đều mong giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên qua phương thức đối thoại.

    Xét từ Triều Tiên, Hội nghị Toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 7 triệu tập năm nay đã điều chỉnh chiến lược phát triển, quyết định tập trung mọi nguồn lực vào việc phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa. Giáo sư Khoa Chính trị quốc tế Học viện Hành chính, Trường Đại học Cát Lâm Trung Quốc Vương Sinh chỉ rõ, muốn thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế trong nước Triều Tiên, đòi hỏi môi trường quốc tế an ninh và ổn định. Vì vậy, sớm chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, được Mỹ cam kết đảm bảo an ninh về thể chế, thực hiện bình thường hóa quan hệ với các nước liên quan đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của Triều Tiên. Cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ chính là bước đi quan trọng để Triều Tiên thực hiện những mong muốn này.

    Xét từ Mỹ, thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên liên quan tới an ninh quốc gia Mỹ. Nếu có thể đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa trên bán đảo vói Triều Tiên, sẽ là một thành tựu ngoại giao quan trọng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Đô-nan Trăm, có lợi cho ông củng cố tỷ lệ ủng hộ của cử tri, cũng "tăng điểm" cho ông trong tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 2.

    Nhân sĩ phân tích chỉ rõ, Triều Tiên và Mỹ làm thế nào giải quyết bất đồng trên các vấn đề cốt lõi như phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên là trở ngại chính mà hai nước phải vượt qua.

    Mỹ yêu cầu Triều Tiên trước tiên từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân một cách "hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược", sau đó Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên; trong khi Triều Tiên lại chủ trương thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên theo phương thức "chia giai đoạn và đồng bộ".

    Nhà phân tích Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc—cơ quan tham vấn của Mỹ, ông Phê-ri-ê (Ferriere) cho rằng, Mỹ và Triều Tiên hiện vẫn tồn tại bất đồng rất lớn về phương thức từ bỏ hạt nhân. Vì vậy, mặc dù cuộc gặp thượng đỉnh được diễn ra, nhưng cũng có khả năng không thể đạt được thỏa thuận liên quan. Hai bên hoặc sẽ đồng ý tiếp tục tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao.

    Có nhân sĩ phân tích cho rằng, xét từ những phát biểu mới đây của ông Đô-nan Trăm, thái độ của ông dường như đang có sự thay đổi, ông nhận thức được giao thiệp với Triều Tiên "là một quá trình", vấn đề hạt nhân Triều Tiên rất khó được giải quyết triệt để chỉ dựa vào một cuộc gặp.

    Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình quốc tế Carnegie Mỹ Đu-glát Pa-an (Douglas Paal) cho biết, một cuộc gặp thượng đỉnh không thể giúp Mỹ và Triều Tiên thực hiện các mục đích của mỗi bên, nhưng không còn nghi ngờ nữa, hai bên đều đang đi theo phương hướng đúng đắn. Trong thời gian tới, hai bên cần trao đổi nhiều hơn để giải quyết các vấn đề chi tiết cụ thể.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>