Ông Lâm Hào đã ngoài 80 tuổi là một nhân sĩ kỳ cựu trong giới truyền thông Hoa ngữ ở In-đô-nê-xi-a. Những năm qua ông và gia đình cùng dốc sức cho hợp tác khoa học kỹ thuật nông nghiệp giữa In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc, đã đi khắp các khu vực sản xuất lương thực chính của Trung Quốc.
"In-đô-nê-xi-a đất đai phì nhiêu, điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Nhưng hàng năm In-đô-nê-xi-a vẫn phải nhập khẩu nhiều lương thực, nguyên nhân quan trọng là vì kỹ thuật sản xuất nông nghiệp lạc hậu và quản lý đại trà". Ông Lâm Hào nói, theo đà thúc đẩy của xây dựng "Một vành đai, một con đường", hợp tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nông nghiệp hai nước In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc tất sẽ bước vào một thời kỳ đẩy hứa hẹn.
"Hai công nghệ được đào đạo và quan sát lần này đã rất chín muồi ở Trung Quốc, thử nghiệm ở In-đô-nê-xi-a cũng đã thu được hiệu quả trình diễn rất tốt". Phó Giám đốc Sở Nghiên cứu cây lạc Viện Khoa học Nông nghiệp Sơn Đông, Nghiên cứu viên Thiền Thế Hoa tại ruộng thử nghiệm cho biết, ứng dụng hai công nghệ sản xuất này tại In-đô-nê-xi-a đã nâng cao rất lớn sản lượng, hạ thấp giá thành sản xuất, nâng cao mức lớn hiệu quả trồng trọt.
Theo Giám đốc Sở Nghiên cứu cây ngô Viện Khoa học Nông nghiệp Sơn Đông Tề Thế Quân, trao đổi hợp tác công nghệ sản xuất ngô và lạc với In-đô-nê-xi-a lần này la nhằm đưa công nghệ sản xuất ngô và lạc tiên tiến của Trung Quốc đến In-đô-nê-xi-a, kết hợp với thực tế sản xuất của In-đô-nê-xi-a, để giúp phát triển nông nghiệp của In-đô-nê-xi-a.
Theo Phó Giám đốc Sở này Trần Khải, năng suất ngô trung bình của Trung Quốc đạt khoảng 6,45 tấn/ha, trong khi In-đô-nê-xi-a chỉ đạt khoảng hơn 4,5 tấn/ha." Du nhập công nghệ sản xuất ngô của TrungQuốc có thể nâng cao rất lớn sản lượng ngô của In-đô-nê-xi-a. Chuyên gia Sở Nghiên cứu cây lạc nói: "Không gian nâng cao sản lượng lạc còn cao hơn, hiện nay sản lượng lạc cao nhất của Trung Quốc có thể đạt trên 12 tấn/ha, trong khi In-đô-nê-xi-a chỉ đạt khoảng hơn 4,5 tấn/ha."
Phó Giám đốc Trần Khải nói, ngoài nâng cao sản lượng ra, ứng dụng và mở rộng công nghệ sản xuất nông nghiệp Trung Quốc còn giúp In-đô-nê-xi-a giải phóng nhiều lực lượng lao động nông thôn, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Đại diện Tập đoàn Phát triển nông nghiệp và Hạt giống Trung Quốc Lưu Ninh cho biết, sẽ khai thác tối đa nguồn tài nguyên hạt giống chất lượng cây ngô và lạc của Trung Quốc và thế giới, tiến hành ươm giống, thử nghiệm, nhân rộng bản địa hóa ở In-đô-nê-xi-a, giúp In-đô-nê-xi-a nâng cao trình độ ươm giống ngô và lạc, kỹ thuật canh tác và cơ giới hóa nông nghiệp, giới thiệu giống ngô và lạc chất lượng cao phù hợp với đặc điểm địa phương, góp phần tăng sản lượng nông nghiệp và thu nhập của nông dân In-đô-nê-xi-a.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |