• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bế mạc Hội nghị Cấp cao SCO tại Thanh Đảo, đề nghị của Chủ tịch Tập Cận Bình về xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của SCO gây phản ứng nồng nhiệt

    2018-06-11 10:17:33     cri

    Chiều ngày 10/6, Hội nghị Hội đồng Nguyên thủ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 18 đã kết thúc tốt đẹp tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Khi chủ trì Hội nghị Cấp cao trong phạm vi lớn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất phải tiếp tục tôn vinh "Tinh thần Thượng Hải", xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, gây phản ứng nồng nhiệt từ các đại biểu và chuyên gia, học giả tham dự hội nghị.

    Trong lời chào mừng khai mạc cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình trên cương vị Chủ tịch luân phiên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã có bài phát biểu nhan đề "tôn vinh 'Tinh thần Thượng Hải', xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải", Chủ tịch Tập Cận Bình trước hết hoan nghênh Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi và Tổng thống Pa-ki-xtan Hu-xê-in lần đầu tiên tham dự hội nghị với tư cách Lãnh đạo nước thành viên, cho rằng Hội nghị Cấp cao lần này là Hội nghị Cấp cao lần đầu tiên sau khi Tổ chức Hợp tác Thượng Hải kết nạp thêm thành viên mới, có ý nghĩa quan trọng kế thừa cái trước, mở mang cái mới.

    Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thành lập 17 năm qua, đã trải qua chặng đường phát triển phi thường và giành được thành tựu quan trọng, xây dựng quan hệ đối tác mang tính xây dựng không liên kết, không đối đầu, không nhằm vào bên thứ ba. Đây là một sáng tạo quan trọng về lý luận và thực tiễn quan hệ quốc tế, đã mở ra mô hình mới hợp tác khu vực và đóng góp mới cho hòa bình và phát triển trong khu vực.

    Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nga tại Trung Quốc, Đại diện Thường trực Nga tại Ban Thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải Lukiyantsev nói:

    "Bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình rất phong phú, rất có hệ thống. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đánh giá và phán đoán rất rõ ràng về tình hình khu vực và thế giới, Chủ tịch Tập Cận Bình còn phân tích chính xác về ba lĩnh vực then chốt chính trị, an ninh khu vực và kinh tế, cũng như hợp tác trong lĩnh vực nhân văn của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Ngoài ra, Chủ tịch Tập Cận Bình còn đã đề xuất một số sáng kiến rất thú vị. Tôi tin tưởng rằng, những sáng kiến này sẽ nhận được sự ủng hộ của các nước thành viên và sẽ được đưa vào thực thi."

    Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải luôn duy trì sức sống mạnh mẽ, động lực hợp tác mạnh mẽ, nguyên nhân căn bản là vì nó đã đề xuất một cách sáng tạo và luôn thực hiện "Tinh thần Thượng Hải", chủ trương tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, bình đẳng, hiệp thương, tôn trọng các nền văn minh đa dạng, và tìm kiếm sự phát triển chung. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải phải tiếp tục cùng hội cùng thuyền, chân thành hợp tác, chung sức chung lòng xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải dưới sự hướng dẫn của "Tinh thần Thượng Hải". Về việc này, Chủ nhiệm khoa Chính trị, Đại học Pun-giáp, Pa-ki-xtan Amjad Abbas cho rằng:

    "Bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh cùng thắng cùng chia sẻ, các nước thành viên cần bỏ lại bất đồng, để đà phát triển mang lại lợi ích cho mỗi một nước trong khu vực. Ngoài ra, trong lĩnh vực chống khủng bố không có một nước nào có thể chỉ lo việc của nước mình, không quan tâm đến việc của nước khác, các nước chỉ có thể tăng cường đoàn kết hợp tác, mới có thể thực hiện ổn định và phát triển lâu dài."

    Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc Bambawale cho biết, bài phát biểu đề dẫn của Chủ tịch Tập Cận Bình đã định hướng cho sự phát triển trong tương lai của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Ấn Độ mong phát huy vai trò lớn hơn trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

    "Đây là lần đầu tiên Ấn Độ tham gia Hội nghị Cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải với tư cách là một nước thành viên chính thức. Trong năm qua, Ấn Độ đã đưa ra những đóng góp của mình trong các lĩnh vực an ninh, chống khủng bố, phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa mà Tổ chức Hợp tác Thượng Hải quan tâm nhất, trong tương lai, Ấn Độ chắc chắn sẽ phát huy vai trò lớn hơn.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>