• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc giao lưu trực tuyến thường niên của Tổng thống Nga Pu-tin lần đầu tiên trả lời câu hỏi của cư dân mạng Trung Quốc

    2018-06-08 14:33:37     cri
    Ngày 7/6, Tổng thống Nga Pu-tin một lần nữa tiến hành giao lưu với người dân thông qua chương trình truyền hình trực tuyến "đường dây nóng Tổng thống" mỗi năm một lần, đây cũng là cuộc giao lưu trực tuyến lần thứ 16 kể từ khi ông giữ chức Tổng thống. Trước cuộc giao lưu trực tuyến, người dân đã nêu hơn 2 triệu câu hỏi thông qua các kênh điện thoại, mạng In-tơ-nét v.v. Trong thời gian 4 tiếng 20 phút, Tổng thống Pu-tin cả thảy đã trả lời 73 câu hỏi. Cuộc giao lưu trực tuyến lần này còn phá vỡ thông lệ, lần đầu tiên trả lời câu hỏi của cư dân mạng Trung Quốc.

    Trong chương trình giao lưu trực tuyến giữa Tổng thống Nga Pu-tin với người dân năm nay, một cư dân mạng Trung Quốc đã giành được cơ hội nêu câu hỏi. Ông hỏi Tổng thống Pu-tin bằng tiếng Nga trôi chảy rằng "Ngài từng đáp tàu cao tốc Trung Quốc bao giờ chưa", "Nga có kế hoạch du nhập công nghệ cao của Trung Quốc hay không". Về những câu hỏi này, Tổng thống Pu-tin đã trả lời như sau:

    "Tuy tôi chưa được đáp tàu cao tốc Trung Quốc, nhưng được biết, tôi rất có thể sẽ có cơ hội trải nghiệm trong thời gian thăm Trung Quốc, đến lúc đó tôi có thể đánh giá thành tựu của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Chúng tôi đang tiến hành đối thoại với đối tác Trung Quốc về xây dựng dự án đường sắt cao tốc Mát-xcơ-va-Ka-dan, mong có thể thu được thành quả tích cực, đây sẽ thúc đẩy hơn nữa giao lưu hợp tác giữa Nga và Trung Quốc được củng cố và phát triển".

    Trong chương trình "giao lưu trực tuyến" lần này, vấn đề nhà ở, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, tình hình kinh tế trong nước, sự trừng phạt của phương Tây cũng như vấn đề U-crai-na và Xy-ri vẫn là lĩnh vực mà người dân Nga quan tâm nhất. Về tình hình kinh tế hiện nay, Tổng thống Pu-tin trả lời lạc quan, cho rằng Nga nhìn chung đang tiến lên theo hướng đúng đắn.

    "Trước hết, Nga đã đi lên quỹ đạo kinh tế tăng trưởng ổn định. Tuy mức tăng tạm thời chưa cao, nhưng đây không phải là giảm, mà là tăng trưởng. Mức tăng trưởng kinh tế năm ngoái là 1,5%, công nghiệp và nông nghiệp đều tăng trưởng ổn định".

    Về hành động quân sự tại Xy-ri của Nga, Tổng thống Pu-tin cho biết, chiến trường Xy-ri đã khiến Nga tích lũy được kinh nghiệm quý báu. Nga không coi Xy-ri là bãi thí nghiệm vũ khí mới, nhưng vũ khí do Nga chế tạo đang được sử dụng tích cực trong lãnh thổ Xy-ri. Ông cho biết, Nga trước mắt không có ý định rút quân khỏi Xy-ri, nhưng có thể nhanh chóng rút lực lượng đóng tại Xy-ri khi cần thiết.

    "Hành động quân sự của Nga đã đảm bảo tình hình Xy-ri thực hiện ổn định. Hiện nay, trên 90% đất đai mà người dân Xy-ri sinh sống đều đã nằm trong sự kiểm soát của quân đội và chính phủ Xy-ri, Nga tạm thời chưa có kế hoạch rút lực lượng ra khỏi Tartous và Khmeimim, tôi muốn nhấn mạnh, những nơi đó là nơi đóng quân chứ không phải căn cứ quân sự. Nga sẽ không xây dựng cơ sở vĩnh cửu ở đó, chỉ là hiện nay cần những lực lượng này thực hiện nhiệm vụ quan trọng tại Xy-ri, bao gồm đảm bảo an ninh của Nga tại khu vực này và lợi ích của Nga trong lĩnh vực kinh tế".

    Cuộc giao lưu trực tuyến hàng năm đều có một vấn đề được đề cập, đó là: Ai sẽ là người kế nhiệm Tổng thống. Về việc này, Tổng thống Pu-tin cho biết người kế nhiệm của ông sẽ do nhân dân Nga bầu ra.

    "Đây là một vấn đề truyền thống. Không nghi ngờ gì, tôi cũng luôn suy nghĩ. Theo thông lệ, hiện nay chưa xác định. Người này cần phải do nhân dân Nga, cử tri liên bang Nga quyết định. Tuy nhiên, tôi cho rằng, cần phải để thế hệ lãnh đạo thế hệ mới trưởng thành, để họ có thể gánh vác trách nhiệm đối với Nga.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>