• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải khai mạc tại Thanh Đảo với mô hình 8 nước thành viên, kết nạp thành viên mới gia tăng tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế

    2018-06-08 10:05:11     cri
    Hội nghị Hội đồng Nguyên thủ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 18 ngày 9-10/6 sẽ khai mạc tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đây là hội nghị cấp cao đầu tiên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sau khi kết nạp thành viên mới. Một số nhà ngoại giao chỉ ra rằng, Ấn Độ và Pa-ki-xtan chính thức gia nhập đại gia đình Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vào năm ngoái đã tiếp thêm năng lượng mới cho "vòng tròn bạn bè" của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, mang lại những hiệu ứng tích cực cho sự phát triển của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

    Hội nghị Cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải khai mạc vào cuối tuần này là hội nghị cấp cao đầu tiên được triệu tập sau khi Tổ chức Hợp tác Thượng Hải kết nạp thêm thành viên mới. Tuy ngay từ năm 2005, Ấn Độ và Pa-ki-xtan đã trở thành nước quan sát viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, nhưng mãi cho đến ngày 15/6 năm ngoái, Ấn Độ và Pa-ki-xtan mới chính thức gia nhập đại gia đình Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, trở thành nước thành viên chính thức của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, đây cũng là lần đầu tiên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải kết nạp thêm thành viên mới kể từ ngày thành lập đến nay.

    Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ La Chiếu Huy cho rằng, sau khi hai nước Ấn Độ và Pa-ki-xtan gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, phạm vi khu vực của 8 nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải che phủ từ Bắc cực cho đến Ấn Độ Dương, chiếm 3/5 diện tích hai châu lục Âu-Á, với dân số 3,1 tỉ người, GDP đạt trên 17 nghìn tỉ USD, khiến Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trở thành "người cao to vạm vỡ" có ảnh hưởng hết sức quan trọng trên trường quốc tế, kết nạp thêm thành viên mới đã tiếp thêm động lực lớn mạnh cho sự phát triển của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải:

    "Kết nạp thành viên mới đã tiếp thêm động lực mới cho sự phát triển của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, dân số đông đảo, lãnh thổ rộng lớn, nguồn tài nguyên dồi dào và thị trường rộng lớn, khiến triển vọng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải rất hứa hẹn, đối tượng, phạm vi, lĩnh vực hợp tác giữa các nước thành viên đều đang mở rộng, cơ hội cũng đang tăng lên."

    Là đối tác hợp tác chiến lược trong mọi thời tiết duy nhất hiện nay của Trung Quốc, Pa-ki-xtan tràn đầy mong đợi đối với Hội nghị Cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Thanh Đảo được tổ chức lần đầu tiên sau khi kết nạp thêm thành viên mới. Đại sứ Pa-ki-xtan tại Trung Quốc Ma-xút Ha-lít cho biết:

    "Pa-ki-xtan là thành viên mới của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, lần này là lần đầu tiên tham gia Hội nghị Cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải với tư cách nước thành viên. Chúng tôi mong đợi "Tuyên bố Thanh Đảo" có thể định hướng cho sự phát triển trong tương lai của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Tôi tin tưởng rằng, thông qua sự chung sức chung lòng của mọi người, có thể không ngừng gia tăng tầm ảnh hưởng và tầm quan trọng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong tương lai."

    Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải A-li-mốp cho rằng, Ấn Độ và Pa-ki-xtan là hai nước quan trọng của Nam Á, có tiềm năng kinh tế to lớn và vốn văn hóa mạnh, có kinh nghiệm phong phú về mặt giữ gìn an ninh khu vực và chống khủng bố. Ông cho biết, hai nước Ấn Độ và Pa-ki-xtan tích cực tham dự hợp tác "đại gia đình Tổ chức Hợp tác Thượng Hải", sẽ khiến Tổ chức Hợp tác Thượng Hải mang thuộc tính tổ chức quốc tế hơn, tầm ảnh hưởng tiếp tục bức xạ ra bên ngoài các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

    "Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị cùng phát triển và hoàn thiện phương tiện vận tải đường sắt và vận tải biển giữa các nước thành viên, tiến trình này cũng sẽ thúc đẩy sự thịnh vượng của các nước dọc tuyến khác ngoài các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, chẳng hạn như Tuốc-mê-ni-xtan, Bê-la-rút cũng như các nước ASEAN khác.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>