• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quy phạm mới chuẩn bị tổ chức Thế vận hội tập trung vào việc "tiết kiệm", Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Bách nói Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh được lợi bởi cải cách

    2018-06-06 11:58:15     cri
    Ngày 5/6, Hội nghị tổng kết Thế vận hội Mùa đông Piêng-chang, Thế vận hội Người khuyết tật Mùa đông Piêng-chang đã bế mạc tại Bắc Kinh. Sau Piêng-chang, Thế vận hội Mùa đông bước vào chu kỳ Bắc Kinh. "Quy phạm mới" về chuẩn bị tổ chức Thế vận hội mà Ủy ban Ô-lim-pích công bố tại Piêng-chang tháng 2 năm nay, đã ăn khớp cao độ với tư tưởng "đổi mới, điều phối, xanh, cởi mở, chia sẻ" của Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. Lần này, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Bách còn nói, công việc chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Mùa đông năm 2022 đã được lợi bởi cải cách.

    Tổ chức Hội nghị tổng kết giải kỳ trước tại nơi tổ chức Thế vận hội Mùa đông kỳ sau là thông lệ của Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế. Sau hội nghị tổng kết, chủ tịch Điều hành Ban Tổ chức Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh Trần Cát Ninh đã giới thiệu tiến trình công việc chuẩn bị tổ chức của Bắc Kinh:

    "Nhà thi đấu trượt băng tốc độ quốc gia ở khu vực thi đấu Bắc Kinh, Trung tâm trượt tuyết núi cao và Trung tâm xe trượt tuyết quốc gia ở khu vực thi đấu Diên Khánh, các cơ cở thi đấu chính ở khu vực thi đấu Trương Gia Khẩu đều đã khởi công xây dựng. Đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Trương Gia Khẩu và các đường cao tốc khác nối các khu thi đấu với nhau sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối sang năm."

    Ngoài ra, Ban Tổ chức Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh còn đã công bố biểu tượng, công bố chương trình hành động tham dự của công chúng "chia sẻ Thế vận hội Mùa đông", giáo dục phổ cập Thế vận hội Mùa đông cũng đã triển khai toàn diện trong học sinh trung-tiểu học.

    Công việc chuẩn bị của Bắc Kinh đã nhận được sự khẳng định cao của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế. Chủ tịch Bách nêu rõ, từ lúc xin đăng cai Bắc Kinh đã nỗ lực thực hiện yêu cầu "Chương trình nghị sự Ô-lim-pích đến năm 2020" phương án cải cách Thế vận hội. Khu Gang thép Thủ đô, địa điểm làm việc của Ban Tổ chức Thế vận hội Mùa đông là một dẫn chứng tốt nhất—khu nhà máy ngày xưa nay đã được cải tạo thành nơi thư giãn, vui chơi và trung tâm thể thao.

    Chủ tịch Bách cho rằng, qua đó có thể thấy, Thế vận hội Mùa đông đã tác động tích cực đến sự phát triển khu vực này của Bắc Kinh.

    "Đúng như chúng ta mong đợi, các nhà tổ chức Trung Quốc đã nói là làm. Họ coi bền vững là vấn đề cốt lõi trong quá trình chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, còn sử dụng lại nhiều cơ sở sân nhà thi đấu của Thế vận hội Mùa hè năm 2008."

    Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh đã sử dụng lại nhiều cơ sở sẵn có của Thế vận hội Mùa hè như sân vận động quốc gia Tổ chim, Trung tâm Bơi lội quốc gia "Khối nước", Trung tâm thể thao Ngũ Khóa Tùng, v.v. Qua cải tạo nâng cấp cần thiết, các cơ sở đó sẽ thể hiện phong cách khác nhau tại Thế vận hội Mùa đông.

    Từ then chốt của quy phạm mới là "tiết kiệm", dự kiến có thể tiết kiệm nhiều chi tiêu cho nước chủ nhà Thế vận hội—Bắc Kinh đương nhiên được lợi. Chủ tịch Bách nói:

    "Các nhà tổ chức Trung Quốc hiệu quả rất cao. Họ một mặt đã tìm tòi đầy đủ không gian dành cho phương án cải cách, thực hành tiết kiệm, mặt khác, cũng đã bảo đảm cho bản thân Thế vận hội cũng như trải nghiệm của vận động viên."

    Quy phạm mới nêu ra hơn trăm mục biện pháp cải cách, đề cập đến nhiều mặt như thu hẹp quy mô sân nhà thi đấu, quy hoạch lại giao thông, tối ưu hóa cơ sở hạ tầng hiện có, nhiều môn thể thao cùng dùng một sân nhà thi đấu, v.v. Chủ tịch Bách cho biết, quy phạm mới sẽ hỗ trợ biến thiết kế Thế vận hội Mùa đông trở thành sự kiện quan trọng của làng thể thao phù hợp mục tiêu phát triển lâu dài của Bắc Kinh và Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>