Ông Gurry cho biết, trong 10 năm qua, cùng với việc thực thi chiến lược quyền sở hữu trí tuệ quốc gia, hệ thống pháp luật pháp quy về quyền sở hữu trí tuệ Trung Quốc từng bước kiện toàn. Trình độ của quyền sở hữu trí tuệ tự chủ được nâng cao, số lượng sở hữu tiếp tục tăng, đặc biệt là việc chú trọng chất lượng của phát minh sáng chế, có lợi cho tăng cường năng lực sáng tạo tự chủ của Trung Quốc, xây dựng nhà nước loại hình sáng tạo. Ông Gurry cho biết:
"Tôi cho rằng quá trình Trung Quốc xây dựng chế độ quyền sở hữu trí tuệ rất đáng khâm phục. Trung Quốc chú trọng chất lượng của phát minh sáng chế, trong đó bao gồm công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ người máy cũng như năng lượng tái sinh v.v. Nhấn mạnh chất lượng là hết sức quan trọng, khiến chúng ta ghi nhận sự ảnh hưởng của khoa học công nghệ Trung Quốc ngày nay đối với thế giới".
Đề cập nhiều thách thức đặt ra trong phạm vi thế giới cho lĩnh vực quyền sở hữu trí tụê hiện nay, ông Gurry nêu rõ, cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực này ngày một quyết liệt, bên cạnh đó, các nước tồn tại khoang cách to lớn về năng lực công nghệ. Trong bối cảnh lớn này, Trung Quốc tuân thủ 13 hiệp ước quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, trước sau như một thi hành nghĩa vụ được quy định trong hiệp ước và thỏa thuận, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức cạnh tranh cốt lõi của quốc gia, tăng cường sức cạnh tranh thị trường của doanh nghiệp cũng như dành sự bảo vệ cho người sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. Ông Gurry nói:
"Trung Quốc là nước thi hành phần lớn các hiệp ước do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới xây dựng, đã đóng góp to lớn về việc đưa ra cam kết trước hệ thống quốc tế, chúng tôi hết sức cảm ơn Trung Quốc tham gia các hiệp ước quốc tế liên quan."
Ông Gurry cuối cùng cho biết. "Đề cương chiến lược quyền sở hữu trí tuệ quốc gia" là chiến lược quốc gia quan trọng mà Trung Quốc vận dụng chế độ quyền sở hữu trí tuệ thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển toàn diện, tỏ rõ việc Trung Quốc kiên định bất di bất dịch dốc sức vào việc khuyến khích đổi mới và sáng tạo kinh tế loại hình tri thức. Trước mắt, quyền sở hữu trí tuệ đã trở thành chương trình nghị sự quan trọng trong hợp tác kinh tế-thương mại quốc tế, trong khi đó Trung Quốc đứng ở vị trí dẫn đầu về mặt sáng tạo công nghệ, hơn nữa luôn giữ thái độ hợp tác cởi mở. Ông Gurry mong Trung Quốc có thể tiếp tục mở rộng giao lưu quốc tế, cùng chia sẻ nguồn lực và thành quả sáng tạo với thế giới trong tương lai. Ông nói:
"Trung Quốc đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc thảo luận sự phát triển của quyền sở hữu trí tuệ trong tương lai, mong Trung Quốc có thể vận dụng trí tuệ và kinh nghiệm của mình giúp chúng tôi xây dựng một hệ thống quốc tế quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả và cân bằng."
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |