• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Lào Samoutthong: Lào có thể tham khảo, học tập rất nhiều kinh nghiệm cải cách mở cửa của Trung Quốc

    2018-06-05 09:49:08     cri
    Ngày 2/6, Diễn đàn Vạn Thọ lần thứ 19 do Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức đã diễn ra tại thôn Tiểu Cương, huyện Phượng Dương, tỉnh An Huy, nơi khơi nguồn cho cải cách nông thôn Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn riêng của phóng viên Đài chúng tôi sau khi tham dự hội nghị, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Lào Samoutthong nói, công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc và chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, có rất nhiều kinh nghiệm đáng để Lào tham khảo, học tập.

    Năm nay là kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc. Phó Giám đốc Samoutthong từng nhiều lần đến Trung Quốc nói, mình cũng là một người chứng kiến những thay đổi to lớn ở Trung Quốc. Ông nói, 40 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã phát triển thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, mức sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Hiện nay Lào đang nỗ lực nhằm thực hiện mục tiêu đưa Lào thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020, sự phát triển thành công của Trung Quốc đã cung cấp rất nhiều kinh nghiệm quý báu cho Lào. Ông nói,

    "Kiên trì đi con đường chủ nghĩa xã hội, ra sức phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, kết bạn rộng rãi trên toàn cầu, đó đều là những kinh nghiệm chúng tôi tham khảo, học tập được từ trong sự phát triển của Trung Quốc."

    Ông Samoutthong cho rằng, Trung Quốc chế tạo (Made in China) cũng là một thành quả quan trọng cải cách mở cửa của Trung Quốc. Ông nói, hàng hóa do Trung Quốc sản xuất trước đây thường để lại cho mọi người ấn tượng giá rẻ chất lượng kém, nhưng bây giờ Trung Quốc chế tạo trở thành cùng nghĩa với đổi mới và bán chạy. Ông đặc biệt nhắc đến ô tô BYD và điện thoại di động Huawei—hai thương hiệu Trung Quốc rất được hoan nghênh trên thị trường Lào. Ông nói,

    "Xe ô tô BYD đã chiếm thị phần không nhỏ tại Lào, chủng loại sản phẩm ô tô rất nhiều, nhất là công nghệ năng lượng mới đã phát triển rất chín muồi. Cửa hàng bán thiết bị điện thoại di động Huawei trải rộng khắp nước Lào. Thực ra lượng tiêu thụ điện thoại di động Huawei khi mới đến thị trường Lào cũng không tốt lắm, nhưng qua những phát triển đổi mới trong những năm qua, dòng sản phẩm rất phong phú, chất lượng nâng cao cũng rất nhanh, nhất là chức năng chụp ảnh của Huawei thậm chí đã vượt iPhone và Samsung, đồng thời giá cũng rất có sức hấp dẫn, Huawei đã trở thành thương hiệu điện thoại di động được hoan nghênh nhất tại Lào."

    Ông Samoutthong cho rằng, cải cách phát triển của Trung Quốc không những mang lại lợi ích cho nước mình, mà còn mang lại lợi ích cho thế giới, nhất là đối với Lào, nước núi sông liền một dải với Trung Quốc. Ông nói,

    "Trung Quốc và Lào là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt. Lào có thể được lợi từ trong sự phát triển của Trung Quốc. Chẳng hạn như tuyến đường sắt Lào-Trung đang được xây dựng, là một dự án quan trọng trong xây dựng 'Một vành đai, một con đường'. Dự kiến sau khi hoàn thành xây dựng thông xe, quan hệ giữa Lào và Trung Quốc sẽ gắn bó hơn, và sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Lào."

    Diễn đàn lần này mang chủ đề "Cải cách phát triển và hiện đại hóa quản trị đất nước", đã thu hút các lãnh đạo và đại diện của 66 chính đảng đến từ 45 nước và vùng lãnh thổ đến dự. Ông Samoutthong nói,

    "Diễn đàn Vạn Thọ lần này đã cho các đại biểu dự hội nghị hiểu biết quan niệm cải cách và quản trị đất nước tiên tiến của Trung Quốc, đồng thời cũng đã cung cấp một mặt bằng giao lưu cho các chính đảng đến từ các nơi trên thế giới, mọi người đã tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>