• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Việc dạy tiếng Trung ở Cam-pu-chia từ "truyền máu" chuyển sang "tạo máu"

    2018-06-04 14:39:39     CRIonline

    Một mặt, nhu cầu đối với nhân tài tiếng Trung tăng mạnh từng năm, mặt khác, đội ngũ giáo viên tiếng Trung ở địa phương thiếu hụt nghiêm trọng, làm thế nào để giáo dục tiếng Trung ở Cam-pu-chia phát triển lâu dài và lành mạnh? Các giáo viên đến từ Trung Quốc cùng giáo viên Cam-pu-chia, từ tổ chức lớp tập huấn đến xây dựng trường sư phạm tiếng Trung, thúc đẩy giáo dục tiếng Trung ở Cam-pu-chia từ "truyền máu" đi lên con đường tự "tạo máu".

    Chủ tịch Tổng hội Người Hoa Cam-pu-chia được thành lập vào năm 1990 Phương Kiều Sinh cho biết, từ khi được thành lập, Tổng hội luôn lấy việc phát triển giáo dục tiếng Trung, tôn vinh văn hóa Trung Hoa làm nhiệm vụ chính. Sự nghiệp giáo dục tiếng Trung đã đào tạo rất nhiều nhân tài song ngữ tiếng Trung và tiếng Cam-pu-chia, trở thành nhịp cầu của các doanh nghiệp vốn Trung Quốc trong giao lưu và hợp tác với các ngành nghề Cam-pu-chia, góp phần cho tình hữu nghị và hợp tác Cam-pu-chia – Trung Quốc.

    Được biết, các trường tiếng Hoa ở Cam-pu-chia hiện có 50 nghìn học sinh theo học, nhưng chỉ có khoảng 500 giáo viên dạy tiếng Trung người địa phương, đặc biệt các trường ở vùng sâu vùng xa càng thiếu hụt giáo viên.

    Trường Đoan Hoa có hơn 10 nghìn học sinh là trường tiếng Hoa lớn nhất ở Cam-pu-chia. Hiệu trưởng trường này cho biết, "theo số lượng học sinh hiện nay ít nhất cần 300 giáo viên, tuy nhiên, chúng tôi hiện chỉ có 230 giáo viên, hơn nữa có hơn 70 giáo viên trên 60 tuổi. Đa số giáo viên mới của trường đều là học sinh tốt nghiệp được giữ lại trường làm việc".

    Học viện Khổng Tử đã trở thành thương hiệu dạy tiếng Trung nổi tiếng ở Cam-pu-chia, Học viện Khổng Tử tại Viện Nghiên cứu Hoàng gia Cam-pu-chia được đưa vào danh sách xây dựng "Học viện Khổng Tử thí điểm toàn cầu", lũy kế đào tạo 530 nghìn học viên tại Cam-pu-chia, thành lập 27 điểm dạy học, trong đó có 36 lớp học Khổng Tử, che phủ 12 tỉnh thành Cam-pu-chia.

    Được biết, kể từ năm 2011, Học viện Khổng Tử đã tổ chức 7 lớp tập huấn dành cho giáo viên địa phương dịp nghỉ hè tại Cam-pu-chia với gần 1.000 lượt học viên, đã nâng cao hiệu quả trình độ dạy học của giáo viên tiếng Trung ở địa phương.

    Nhằm giải quyết vấn đề thiếu giáo viên tiếng Trung ở Cam-pu-chia, Trung tâm Đào tạo giáo viên tiếng Trung Cam-pu-chia với chủ thể là Tổng hội Người Hoa tại Cam-pu-chia, dưới sự hỗ trợ của Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Cam-pu-chia, được chính thức thành lập và khai giảng vào tháng 5, đã kết thúc lịch sử không có cơ quan giáo dục sư phạm tiếng Trung địa phương ở Cam-pu-chia.

    Chủ tịch Tổng hội Người Hoa Cam-pu-chia Phương Kiều Sinh cho biết, các vấn đề như đãi ngộ không cao, công việc phiền phức, thời gian làm việc dài...khiến nghề "giáo viên" không có sức hút tại Cam-pu-chia. Tổng hội Người Hoa Cam-pu-chia sẽ từng bước giải quyết vấn đề đãi ngộ cho giáo viên, cải thiện cuộc sống của họ, khiến họ có cảm giác vinh dự mạnh mẽ hơn về nghề nghiệp của mình.

    Được biết, mục tiêu của Trung tâm Đào tạo giáo viên tiếng Trung Cam-pu-chia là khóa đầu tiên sẽ tuyển 100 học viên, cung cấp ký túc xá miễn phí cho học viên ngoại tỉnh, mỗi học viên được trợ cấp 150 đô-la Mỹ sinh hoạt phí/tháng; học viên ở Nông Pênh mỗi người được trợ cấp 120 đô-la Mỹ sinh hoạt phí/tháng. Hiện đã có 63 học viên đang theo học, 6 giáo viên do Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện Trung Quốc cử và giáo viên tình nguyện của Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo quảng bá quốc tế tiếng Hán quốc gia Trung Quốc nâng cao toàn diện kỹ năng dạy học của học viên thông qua các lớp tiếng Trung cơ sở như ngữ âm, chữ viết, từ vựng...và lớp luyện tập như khẩu ngữ, môn đọc... cũng như tâm lý giáo dục và phương pháp dạy học.

    Tạ Tô Linh là học viên đợt thứ nhất của Trung tâm Đào tạo giáo viên tiếng Trung Cam-pu-chia. Chị nói với phóng viên rằng, chị học tiếng Trung tại Trường Đoan Hoa từ năm 6 tuổi, ước mơ có thể nói tiếng Trung lưu loát như các thầy cô giáo đến từ Trung Quốc. "Mong một ngày nào đó tôi cũng có thể trở thành giáo viên tiếng Trung xuất sắc".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>