Tuyên bố của Trung Quốc có ba cụm từ then chốt: "Thực hiện nhận thức chung", "trao đổi tốt đẹp" và "tiến triển cụ thể tích cực". Nhìn từ thông tin công bố, trọng điểm đàm phán lần này là về hai mặt nông nghiệp và năng lượng, giành được tiến triển tích cực phù hợp lợi ích hai bên. Ăn, mặc, đi, lại là điều người dân cảm nhận chân thật nhất. Trung Quốc đã hình thành nhóm người có thu nhập trung bình lớn nhất trên thế giới, Trung Quốc mở rộng nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp chất lượng và năng lượng sạch như khí đốt, v.v của Mỹ, chính là để đáp ứng nhu cầu về cuộc sống tốt đẹp của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao.
Về mặt sản phẩm nông nghiệp, những năm qua, cam, đậu tương, quả hồ trăn, rượu vang, thịt bò, v.v của Mỹ đã đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc về các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, cũng tất sẽ kích thích sản phẩm nông nghiệp Trung Quốc đẩy nhanh cải cách khung cung ứng trong mở cửa. Bên cạnh đó, nông dân Mỹ cũng sẽ giành được thị trường xuất khẩu ổn định, nâng cao thu nhập.
Về mặt năng lượng, Trung Quốc hình thành kênh nhập khẩu năng lượng và cơ cấu năng lượng đa dạng. Điều này cũng sẽ có lợi cho việc giảm thâm hụt thương mại của Mỹ, chắc chắn là một kết quả cùng thắng.
Nhưng đồng thời, đúng như Tuyên bố của Trung Quốc đã nói, thành quả đạt được giữa Trung-Mỹ đều cần xuất phát từ tiền đề hai nước "tiến về cùng một hướng với nhau và không mở cuộc chiến thương mại". Nếu Mỹ đưa ra biện pháp trừng phạt thương mại kể cả áp thêm thuế, thì tất cả thành quả kinh tế thương mại đạt được qua đàm phán giữa hai bên sẽ không có hiệu quả. Đây là thái độ và vạch đỏ của Trung Quốc, cũng là then chốt đảm bảo thực hiện nhận thức chung tham vấn Trung-Mỹ đạt được tại Oa-xinh-tơn.
Sự bày tỏ thái độ như vậy hiển nhiên là có nguyên do và mang tính biểu cảm. Bởi vì chỉ vài ngày trước khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Rốt đến Bắc Kinh, Mỹ bất ngờ trở mặt, cho biết muộn nhất là ngày 15/6 tới, sẽ công bố một danh sách các sản phẩm công nghệ then chốt về mặt công nghiệp nhập khẩu từ Trung Quốc, trị giá khoảng 50 tỉ USD, có khả năng chịu mức thuế 25%.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Rốt cho biết cuộc đàm phán lần này với Trung Quốc là "hữu nghị và thẳng thắn". Nhưng, do chi tiết liên quan còn phải đợi xác nhận cuối cùng, cũng như Đoàn đại biểu Mỹ còn phải báo cáo lên Tổng thống Đô-nan Trăm về thành quả tham vấn lần này, tiếp tới đây sẽ xảy ra chuyện gì, vẫn còn chưa xác định. Về việc này, Trung Quốc thản nhiên chờ đợi, duy trì đủ định lực chiến lược, làm tốt sự chuẩn bị đối phó với mọi khả năng.
Theo nhận thức chung Oa-xinh-tơn, tiếp tới đây Trung Quốc và Mỹ còn phải tham vấn về làm thế nào thực hiện vấn đề hợp tác trong lĩnh vực ngành chế tạo, sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm ngành dịch vụ, v.v.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |