Tại Phi-li-pin, doanh nghiệp xin giấy tờ thủ tục thường phải "chạy què cả chân" vì một con dấu và chữ ký, thủ tục phức tạp khiến người xin giấy tờ bắt buộc phải chạy ngược chạy xuôi giữa các cơ quan chính quyền, khổ cực không sao tả hết. Đạo luật tiện lợi thương mại-kinh doanh đã đơn giản hóa trình tự xin giấy tờ thủ tục. Theo quy định, người ký các văn bản như hồ sơ kinh doanh, giấy phép kinh doanh v.v nhiều nhất là 3 người, và thông qua mặt bằng mạng In-tơ-nét thực hiện xử lý nghiệp vụ tự động hóa.
Một trong những điểm quan trọng của Luật Tiện lợi thương mại - kinh doanh là tiêu chuẩn hóa thời gian xử lý thủ tục của Chính phủ. Luật quy định, từ ngày công dân nộp đơn xin, cơ quan Chính phủ cần phải hoàn thành xử lý thủ tục đơn giản trong 3 ngày, thủ tục phức tạp trong 7 ngày, thủ tục mang tính kỹ thuật trong 20 ngày. Nếu không thoàn thành trong thời hạn quy định, nhân viên công tác sẽ bị phạt tiền và xử phạt hành chính. Đạo luật này còn chú trọng phòng ngừa hành vi tham nhũng. Trong giai đoạn đánh giá sơ bộ việc xin giấy phép kinh doanh, nhân viên chính phủ không được tiếp xúc trực tiếp với người kinh doanh, để tránh tình huống đòi hối lộ và tham nhũng. Bộ Thông tin-Viễn thông Phi-li-pin sẽ thiết lập trang web, tiếp nhận tất cả đơn xin và dữ liệu của thượng mại-kinh doanh, để cho cơ quan cấp phép rà soát.
Cơ quan chính phủ Phi-li-pin lâu này tồn tại vấn đề tác phong quan liêu tương đối nghiêm trọng, hiệu quả xử lý công việc thấp, môi trường thương mại-kinh doanh không tốt. Theo báo cáo về sức cạnh tranh thế giới năm 2018 do Học viện Quản lý quốc tế Lô-dan, Thụy Sĩ công bố mới đây, sức cạnh tranh chung của Phi-li-pin xếp thứ 50 trong 63 nền kinh tế, tụt 9 bậc, mức tụt lớn nhất trong 10 năm qua.
Sau khi lên cầm qyền, Tổng thống Đô-téc-tê cố gắng thúc đẩy xây dựng kinh tế trong nước, và đề xuất chương trình phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Được biết, Tổng thống Đu-téc-tê thành lập riêng một cơ quan chống thủ tục rườm rà, trực thuộc Văn phòng Tổng thống, để thi hành và giám sát đạo luật mới, đảm bảo cơ quan liên quan thực thi chức trách theo luật.
Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phi-li-pin Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây Trần Bính Tiên cho biết, trong lúc sức cạnh tranh toàn cầu của Phi-li-pin tụt hạng, Tổng thống Đu-téc-tê ký đạo luật này chính là xuất phát từ nhu cầu của tình hình, thông qua ra sức chỉnh đốn vấn đề tác phong và hiệu quả làm việc của cơ quan chính phủ để tạo dựng môi trường thương mại kinh doanh tốt hơn, nâng cao sức cạnh tranh quốc tế của Phi-li-pin và thu hút đầu tư nước ngoài.
Có phân tích chỉ rõ, cải thiện môi trường thương mại kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia là một nghị trình quan trọng trong "Mười nghị trình kinh tế - xã hội" do ông Đu-téc-tê đưa ra. Chính phủ Phi-li-pin cần "thúc đẩy chữ tín, chất vấn và cải thiện lề lối làm việc", để đạo luật tiện lợi thương mại-kinh doanh được thực thi hiệu quả, mới có thể thực hiện mục tiêu này.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |