• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Liên minh châu Âu cho biết "hoàn toàn không thể chấp nhận" cách làm của Mỹ tăng thuế thép và nhôm nhập khẩu

    2018-06-01 14:53:04     cri
    Ngày 31/5, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Uyn-bơ Rốt (Wilbur Ross) tuyên bố, Mỹ sẽ lần lượt áp thuế 25% và 10% đối với sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, Ca-na-đa và Mê-hi-cô kể từ ngày 1/6. Về việc này, Liên minh châu Âu đưa ra phản ứng ngay, cho biết sẽ lập tức kiện lên cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới về cách làm hữu quan của Mỹ, và sẽ áp đặt thêm thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm của Mỹ để "trả đũa". 

    Bộ trưởng Thương mại Mỹ Uyn-bơ Rốt đang tham dự hội nghị quốc tế tại Pa-ri, Pháp đã tuyên bố quyết định nói trên tại một hội nghị truyền thanh. Ông nói, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm quyết định không gia hạn miễn trừ thuế nhập khẩu sản phẩm thép và nhôm từ 3 nền kinh tế gồm Liên minh châu Âu, Ca-na-đa và Mê-hi-cô. Khi đề cập tình hình đàm phán với Liên minh châu Âu, ông Rốt cho biết, tuy đã thu được một số tiến triển, nhưng Liên minh châu Âu chưa đáp ứng nhu cầu về tiếp tục được miễn trừ tạm thời hoặc lâu dài thuế nhập khẩu liên quan.

    Sau khi được biết Mỹ quyết định áp đặt thêm thuế nhập khẩu sản phẩm thép và nhôm từ Liên minh châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Giăng-cơ đang tham gia hội nghị tại Brúc-xen đã phản hồi ngay. Ông nói:

    "Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với thương mại thế giới. Liên minh châu Âu sẽ lập tức khởi động cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới, tiếp theo chúng tôi còn sẽ tuyên bố tất cả các biện pháp cân bằng thương mại mà chúng tôi có thể áp dụng. Mỹ đơn phương áp dụng biện pháp áp đặt thêm thuế nhập khẩu trong thương mại quốc tế là cách làm hoàn toàn không thể chấp nhận được".

    Các nước thành viên Liên minh châu Âu đều bày tỏ đáng tiếc hoặc thất vọng trước cách làm áp đặt thêm thuế nhập khẩu của Mỹ. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Đi-đi-ơ Rê-in-đớt (Didier Reynders) cùng ngày cho biết, Mỹ đang thực thi biện pháp bảo hộ. Ông nói:

    "Tôi lấy làm tiếc trước quyết định của Mỹ, cho nên hiện nay chúng tôi cần phải đưa ra phản ứng trên bình diện Liên minh châu Âu, hơn nữa, chúng tôi sẽ khởi động trình tự giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới. Chúng tôi cũng sẽ áp dụng nhiều biện pháp để ứng phó chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Chính phủ Mỹ. Tôi mong tránh cục diện tiếp tục leo thang, vì chúng tôi không muốn gây ra cuộc chiến thương mại. Chúng tôi mong tiến hành đối thoại đích thực với Mỹ. Nhưng tôi phải một lần nữa bày tỏ đáng tiếc trước quyết định của Mỹ".

    Cùng ngày, Tổng Giám đốc Hiệp hội Thép châu Âu A-xen Éc-gớt (Axel Eggert) cũng cho biết, Mỹ áp đặt thêm thuế nhập khẩu đối với sản phẩm thép và nhôm sẽ tác động rất lớn tới ngành liên quan của châu Âu. Ông nói: 

    "Cách làm của Mỹ sẽ mang lại rủi ro thực sự, chúng tôi buộc phải cắt giảm 10 triệu tấn sản lượng trong phạm vi Liên minh châu Âu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến 20 nghìn việc làm trong ngành thép châu Âu. Chúng tôi mong Ủy ban châu Âu nhanh chóng áp dụng biện pháp đáp trả, để tránh xuất hiện những ảnh hưởng này".

    Cùng ngày, bà Xu-xan Đan-gơ (Susan Danger), Tổng Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ tại Liên minh châu Âu đại diện lợi ích của doanh nghiệp Mỹ tại châu Âu ra tuyên bố cho biết, Phòng Thương mại Mỹ tại châu Âu hết sức lo ngại tranh chấp thương mại này sẽ gây phương hại tới quan hệ kinh tế xuyên Đại Tây Dương, ảnh hưởng tới việc làm, đầu tư và an ninh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>