Ngày 29/5, tại hội nghị toàn thể Nghị viện châu Âu, Ủy viên thương mại Liên minh châu Âu Malmstrom cho biết, bà dự kiến Mỹ sẽ quyết định thực thi hạn ngạch đối với việc xuất khẩu sản phẩm thép và nhôm của Liên minh châu Âu sau khi lệnh miễn trừ tạm thời thuế quan đối với thép và nhôm mà Mỹ dành cho Liên minh châu Âu đáo hạn vào ngày 1/6. Bà cho biết, lúc đó Liên minh châu Âu sẽ thực thi biện pháp chống hạn chế, áp thuế đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, chủng loại sản phẩm áp thuế sẽ lựa chọn từ một danh sách công bố trước đó, nhưng sẽ thấp hơn mức thuế suất xác định trước đó.
Bà nói: "Phương châm hành động tương lai của Liên minh châu Âu sẽ quyết định bởi tính chất và tính nghiêm trọng của các biện pháp mà Mỹ áp dụng đối với xuất khẩu của Liên minh châu Âu, cũng như mức độ phương hại đối với ngành nghề của Liên minh châu Âu." Ngoài ra, Liên minh châu Âu còn sẽ phát động hành động luật pháp tại Tổ chức Thương mại thế giới.
Tổng thống Đô-nan Trăm ngày 8/3 tuyên bố, Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với sản phẩm thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu do việc nhập khẩu này đe dọa đến "an ninh quốc gia" Mỹ. Sau đó, Mỹ lại gia hạn miễn trừ áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ các đối tác thương mại trong đó có Liên minh châu Âu đến ngày 1/6. Để chống lại việc Mỹ áp thuế, Liên minh châu Âu ngày 16/3 đã công bố một bản danh mục trả đũa, dự định áp thuế suất cao nhất 25% đối với vài chục sản phẩm trị giá 6,4 tỷ ơ-rô mà Mỹ xuất sang châu Âu như hàng nông sản, trang phục, mỹ phẩm, thuốc lá, rượu, tàu thuyền, xe máy v.v.
Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu luôn trao đổi mật thiết với Mỹ, nhấn mạnh Liên minh châu Âu sẵn sàng tham vấn và đàm phán với Mỹ về những vấn đề Mỹ quan tâm, nhưng tiền đề là trước hết phải được miễn trừ vĩnh viễn áp thuế đối với thép và nhôm.
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đạt được đồng thuận vào trung tuần tháng 5, nhất trí sẵn sàng triển khai thảo luận với Mỹ về các vấn đề mà Mỹ quan tâm như thuế quan ô-tô, xuất khẩu khí đốt hóa lỏng, mua sắm chính phủ, cải cách WTO v.v sau khi được miễn trừ vĩnh viễn thuế quan đối với thép và nhôm. Nhưng sau đó, bà Malmstrom nói với báo chí rằng, Mỹ cho rằng đề nghị của Liên minh châu Âu "không đủ để" Mỹ miễn trừ vĩnh viễn áp thuế quan đối với thép và nhôm của Liên minh châu Âu.
Sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới. Bộ Thương mại Mỹ ngày 23/5 tuyên bố khởi động cái gọi là "Điều tra 232" đối với ô-tô và linh phụ kiện nhập khẩu theo chỉ thị của Tổng thống Đô-nan Trăm, để đánh giá tác động của ô-tô và linh phụ kiện nhập khẩu đối với an ninh quốc gia Mỹ.
Nhân sĩ trong ngành cho rằng, Mỹ liên tiếp giáng nhiều đòn vào Liên minh châu Âu trong lĩnh vực nhạy cảm như áp thuế quan đối với thép, nhôm, ô-tô v.v, có thể sẽ khiến Liên minh châu Âu suy nghĩ lại sâu sắc sự nguy hại của chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương cũng như chính sách "Mỹ trước tiên" của chính quyền Đô-nan Trăm mang lại cho Liên minh châu Âu, mâu thuẫn Mỹ-Liên minh châu Âu trong tương lai có lẽ sẽ vì đó mà gia tăng.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |