• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Điện thoại di động thông minh Trung Quốc rất được ưu ái ở Đông Nam Á

    2018-05-31 13:58:47     Nhân dân nhật báo

    Những năm qua, điện thoại di động các hãng Trung Quốc như Huawei, Oppo, Vivo phát triển vững chắc trên thị trường Đông Nam Á. Tại một cửa hàng bán điện thoại di động ở Băng Cốc, Thái Lan, người phụ trách cửa hàng, chị kê-ny-a nói với phóng viên rằng: "Điện thoại di động của các hãng Trung Quốc có ưu thế về giá, chất lượng tốt, được đánh giá tốt, rất ít có khách hàng phản ánh về chất lượng". Báo cáo về thị trường điện thoại di động thông minh Đông Nam Á năm 2017 do Công ty nghiên cứu thị trường IDC công bố cho thấy, Oppo chiếm 17% thị phần, đứng thứ 2 chỉ sau Samsung với 29,1% thị phần; Vivo và Huawei lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4 với 7,2% và 5,4% thị phần; iPhone xếp thứ 5 với 4,4% thị phần.

    sầm uất của Thủ đô Nông Pênh, trước quầy bán điện thoại di động Oppo và Vivo lúc nào cũng đông nghịt khách hàng. Hai thương hiệu điện thoại di động này có nhiều chi nhánh cửa hàng ở Cam-pu-chia, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy biển quảng cáo về hai thương hiệu này. Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen là "người hâm mộ" của điện thoại di động thương hiệu Trung Quốc. Năm ngoái, trong một hoạt động thăm hỏi công nhân nhà máy Cam-pu-chia, Thủ tướng Hun Xen đã giới thiệu tại hiện trường chức năng tiên tiến nhập liệu bằng giọng nói của điện thoại di động Huawei. Giám đốc hành chính Công ty TNHH Viễn thông Đông Nam Á tại Cam-pu-chia Trương Ngọc Đống từng làm việc tại Mi-an-ma cho phóng viên biết, trong con mắt người dân Mi-an-ma và Cam-pu-chia, thương hiệu điện thoại di động Trung Quốc tượng trưng cho sành điệu, mốt và có ưu thế về giá, chất lượng tốt.

    Ở In-đô-nê-xi-a, Vivo ngày 29/3 năm nay tổ chức buổi ra mắt dòng điện thoại mới V9 tại đền tháp Phật giáo Bô-rô-bu-đu (Borobudur), Di sản Văn hóa Thế giới. Với mức giá phù hợp túi tiền người dân 3 triệu 990 nghìn Ru-pi-a In-đô-nê-xi-a (tương đương khoảng 1.995 Nhân dân tệ), với sự góp mặt của ca sĩ In-đô-nê-xi-a có nhiều người hâm mộ, 12 đài truyền hình dòng chính chuyển phát sóng trực tiếp, điện thoại di động thương hiệu Trung Quốc đã thể hiện thực lực hùng hậu và được hoan nghênh ở địa phương. Cô gái gốc Hoa cùng gia đình cư trú tại Gia-các-tác Lam Mai Trân cho biết, 80% trong số các họ hàng của cô đều sử dụng điện thoại di động các hãng Trung Quốc. Chị nói: "Nhiều người bạn In-đô-nê-xi-a của tôi cũng sử dụng điện thoại di động thương hiệu Trung Quốc, Oppo và Vivo rất được hoan nghênh trong giới trẻ In-đô-nê-xi-a".

    Ma-lai-xi-a có hơn 22 triệu cư dân mạng Internet, tỷ lệ phổ biến điện thoại di động thông minh đã đạt hơn 70%, là một trong những nước có tỷ lệ tăng trưởng thị trường điện thoại di động thông minh nhanh nhất, trong đó có sự đóng góp của điện thoại di động thương hiệu Trung Quốc. Ngày 9/3 năm nay, thương hiệu điện thoại di động Honor thuộc hãng Huawei ra mắt dòng sản phẩm mới tại một website thương mại điện tử của Ma-lai-xi-a, toàn bộ 500 chiếc điện thoại di động mẫu Honor9 đã bán hết chỉ trong 5 phút, lập kỷ lục tiêu thụ tại website thương mại điện tử địa phương.

    Cùng với xây dựng "Một vành đai, một con đường" được thúc đẩy vững chắc, các thương hiệu điện thoại di động Trung Quốc đi ra nước ngoài khai thác thị trường là xu thế tất yếu, đằng sau của việc này phản ánh sự chuyển biến từ "Trung Quốc sản xuất" thành "Trung Quốc sản xuất thông minh". Điện thoại di động thương hiệu Trung Quốc được hoan nghênh tại thị trường Đông Nam Á, là sự biểu hiện quan trọng về thực lực khoa học công nghệ của doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng nâng cao. Chỉ có đủ thực lực, mới thực sự có được "người hâm mộ".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>