• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình: Để Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung-Lào ăn sâu bén rễ, đơm hoa kết trái

    2018-05-31 13:53:34     cri

    Ngày 30/5, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đến thăm, hai bên nhất trí nhấn mạnh phải thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung-Lào thu được những thành quả mới, mang lại nhiều hạnh phúc hơn cho hai nước và nhân dân hai nước. 

    Trong những năm qua, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Bun-nhăng có nhiều cuộc gặp. Năm 2017 hai Tổng Bí thư còn thực hiện chuyến thăm viếng lẫn nhau trong cùng năm. Sự tương tác dồn dập giữa lãnh đạo cấp cao đã trở thành nền tảng cho quan hệ hai Đảng, hai nước Trung-Lào ngày càng vững chắc. Mở đầu cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiệt liệt hoan nghênh Tổng Bí thư Bun-nhăng đến thăm Trung Quốc. 

    "Tôi hết sức vui mừng được gặp lại đồng chí Tổng Bí thư Bun-nhăng, hoan nghênh đồng chí đến thăm Bắc Kinh. Đồng chí Tổng Bí thư Bun-nhăng là người bạn cũ của Đảng và nhân dân Trung Quốc. Kể từ khi giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí mỗi năm đều đến thăm Trung Quốc, góp phần tích cực cho việc thúc đẩy phát triển quan hệ Trung-Lào, Trung Quốc đánh giá cao điều này".

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, năm 2013 đồng chí lần đầu tiên đề ra Trung Quốc và Lào là Cộng đồng cùng chung vận mệnh có lợi ích chung rộng rãi, nhận được sự đồng thuận cao của Lào. Đồng chí và Tổng Bí thư Bun-nhăng đạt được nhận thức chung quan trọng về việc Trung Quốc và Lào cùng xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược, và đưa điều này vào Tuyên bố chung hai nước, nhận được sự đồng thuận rộng rãi trong hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, thể hiện vai trò dẫn dắt quan trọng đối với quan hệ hai Đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ Trung-Lào bước vào thời kỳ tốt nhất trong lịch sử. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: 

    "Chúng tôi rất vui mừng ghi nhận, dưới sự nỗ lực chung của hai bên, các nhận thức chung đạt được giữa tôi với đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc gặp năm ngoái đang được thực hiện tích cực và hiệu quả, nhất là quan niệm Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung-Lào nhận được sự đồng thuận rộng rãi trong hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, phác họa lên bức tranh đầy triển vọng sáng sủa cho sự phát triển của quan hệ Trung-Lào trong thời gian tới. Tôi nguyện cùng đồng chí Tổng Bí thư cùng dẫn dắt và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Trung-Lào tiếp tục thu được sự phát triển mới lớn hơn".

    Tổng Bí thư Bun-nhăng cho biết hoàn toàn tán thành ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tập Cận Bình đối với việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Lào-Trung, nguyện tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt chính trị của quan hệ hai Đảng đối với quan hệ Lào-Trung, duy trì các cuộc gặp định kỳ giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, tăng cường giao lưu kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản lý đất nước cũng như hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực giữa Chính phủ hai nước, đẩy nhanh thúc đẩy hợp tác trong các dự án lớn Lào-Trung trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường", mật thiết sự điều phối và hợp tác trong các công việc quốc tế và khu vực, cùng xây dựng tốt Cộng đồng cùng chung vận mệnh xã hội chủ nghĩa không thể phá vỡ Lào-Trung, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước và khu vực.

    Hai bên còn thông báo cho nhau tình hình xây dựng Đảng và phát triển của mỗi nước. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chúc mừng các thành tựu mới mà nhân dân toàn quốc Lào giành được dưới sự đoàn kết và dẫn đắt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư  Bun-nhăng đứng đầu kể từ Đại hội 10 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, và giới thiệu những thành tựu và kinh nghiệm của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc.

    Sau khi kết thúc hội đàm, Nguyên thủ hai nước đã chứng kiến Lễ ký các văn bản hợp tác liên quan.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>