• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hủy dự án đường sắt cao tốc Ma-lai-xi-a-Xin-ga-po, Thủ tướng Ma-ha-thia đánh "quân bài" gì

    2018-05-30 11:52:38     cri
    Ngày 28/5, Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha-thia tuyên bố bỏ dự án đường sắt cao tốc Ma-lai-xi-a-Xin-ga-po đã bước vào giai đoạn đấu thầu, nguyên nhân là dự án này tốn kém to lớn lại không thể mang lại lợi ích tài chính gì. Ông nói, Ma-lai-xi-a vì vậy có thể phải bồi thường 125 triệu USD tiền phạt vi phạm hợp đồng. Các nhà phân tích cho rằng, Thủ tướng Ma-ha-thia bỏ dự án đường sắt cao tốc Ma-lai-xi-a-Xin-ga-po, ngoài thực hiện cam kết khi vận động tranh cử ra, còn nói lên việc ông không đồng ý với định hướng quy hoạch quốc gia của Chính phủ trước đây. Bị ông Ma-ha-thia hủy bỏ chỉ là một dự án mà Chính phủ Na-díp đã đồng ý thực hiện, ý tưởng xây dựng đường sắt cao tốc giữa Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po có thể chưa hoàn toàn bị từ bỏ.

    Theo thiết kế, đường sắt cao tốc Ma-lai-xi-a-Xin-ga-po là tuyến đường sắt đôi, vận hành với tốc độ tối đa là 350 km/h, sau khi hoàn thành đi từ Xin-ga-po đến Ma-lai-xi-a chỉ mất 90 phút. Thủ tướng Ma-ha-thia cho biết, tổng đầu tư đường sắt cao tốc Ma-lai-xi-a-Xin-ga-po đạt tới 110 tỉ Ring-gít.

    Các nhà phân tích cho rằng, Thủ tướng Ma-ha-thia tuyên bố hủy dự án đường sắt Ma-lai-xi-a-Xin-ga-po không phải là điều bất ngờ. Tại Đông Nam Á, Chính phủ mới sau khi lên cầm quyền bỏ dự án kế hoạch của Chính phủ trước đây là việc rất bình thường, một mặt nói lên sự bất đồng quan điểm chính trị giữa hai khóa Chính phủ, mặt khác nó cũng nói lên chính đảng khác nhau giữ ý kiến khác nhau đối với định hướng quy hoạch quốc gia. Sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm nay, ông Ma-ha-thia cho biết Ma-lai-xi-a đã nợ nần chồng chất, tổng nợ chính phủ của Ma-lai-xi-a đã vượt quá một nghìn tỉ Ring-gít. Sau khi nhậm chức Thủ tướng ông đã đưa ra một loạt biện pháp kiểm soát chi tiêu tài chính, đồng thời xem xét lại nhiều dự án đang được lên kế hoạch hoặc đã được thực hiện.

    Do đường sắt cao tốc Ma-lai-xi-a-Xin-ga-po còn chưa chính thức bắt đầu xây dựng, bởi vậy việc bồi thường có thể ít hơn một chút. Song, đây là một dự án hợp tác song phương giữa Chính phủ Ma-lai-xi-a và Chính phủ Xin-ga-po, hơn nữa một số công việc đấu thầu tiền kỳ đang được tiến hành, cụ thể chấm dứt như thế nào còn phải thương lượng giữa Chính phủ hai nước.

    Ngoài việc ông Ma-ha-thia thực hiện cam kết tranh cử, giữ ý kiến khác nhau về định hướng quy hoạch quốc gia ra, trên thực tế, kể từ khi Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po chính thức đưa ra ý tưởng xây dựng dự án đường sắt cao tốc Ma-lai-xi-a-Xin-ga-po vào năm 2013, hai bên có nhiều bất đồng trên các vấn như thiết kế lộ trình, lựa chọn địa điểm nhà ga, v.v, thời gian đấu thầu nhiều lần bị đẩy lùi, nói lên hai bên có nhu cầu có nhu cầu khác nhau đối với việc xây dựng đường sắt vì trình độ phát triển khác nhau. Do nhu cầu đi lại to lớn giữa Cu-a-la Lăm-pơ và Xin-ga-po, kế hoạch đường sắt cao tốc Ma-lai-xi-a-Xin-ga-po phiên bản mới hoặc kế hoạch thay thế bằng phương thức giao thông khác liệu có xuất hiện hay không, trước hết quyết định bởi quan hệ hai nước Xin-ga-po-Ma-lai-xi-a phát triển như thế nào, đi theo hướng nào, và liệu có cùng đi với nhau hay không.

    Chính phủ mới Ma-lai-xi-a xem xét lại các dự án của Chính phủ trước đây, sẽ không chỉ liên quan đến một đối tác quốc tế Xin-ga-po. Thế giới bên ngoài cũng không cần thiết quá quan ngại, xét đến cùng hợp tác cùng có lợi có thể mang lại thành quả rực rỡ và lợi ích thực sự. Tất cả mọi thứ đều cần trở lại xu thế phát triển chung, nhu cầu của thị trường và của người dân mới là kim chỉ nam chủ đạo định hướng phát triển quốc gia.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>