• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên cho biết mong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên diễn ra theo kế hoạch dự định

    2018-05-28 16:36:35     Xin Hua

    Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm, Nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Châng Un và Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In mới đây đều cho biết mong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên có thể diễn ra tại Xin-ga-po ngày 12/6.

    Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ngày 26/5 cho biết, mong đợi cuộc gặp giữa ông và ông Kim Châng Un diễn ra theo kế hoạch dự định. Tối cùng ngày, tại Nhà Trắng, Tổng thống Đô-nan Trăm nói với báo giới rằng, các công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên được tiến hành "hết sức thuận lợi". Mỹ vẫn mong cuộc gặp có thể diễn ra tại Xin-ga-po ngày 12/6, "điều này không thay đổi".

    Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết đoàn tiền trạm của Nhà Trắng nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên đã đến Xin-ga-po theo kế hoạch dự định.

    Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 27/5 đưa tin, Nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Châng Un và Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đã có cuộc gặp tại Pan-mơn-chơn bên phía Triều Tiên ngày 26/5. Ông Kim Châng Un cám ơn những nỗ lực và vất vả của ông Mun Chê In cho cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên – Mỹ dự định diễn ra vào ngày 12/6, đồng thời bày tỏ "ý chí kiên định" đối với cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên – Mỹ mang tính lịch sử.

    Tin cho biết, trong cuộc hội đàm, Triều Tiên và Hàn Quốc đã đi sâu trao đổi ý kiến về các vấn đề như nhanh chóng thực hiện 'Tuyên bố Pan-mơn-chơn', thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và hòa bình, ổn định, phồn thịnh của khu vực cũng như các vấn đề đặt ra cho Bắc – Nam Triều Tiên hiện nay và tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên – Mỹ.

    Ngày 27/5, tại Nhà Xanh, Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đã cho biết thành quả của cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều một ngày trước đó. Ông cho biết, hai bên mong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên ngày 12/6 có thể diễn ra thành công, đồng thời một lần nữa xác định cần nhanh chóng thực hiện "Tuyên bố Pan-mơn-chơn".

    Ông Mun Chê In nêu rõ, Mỹ và Triều Tiên cần thiết loại bỏ hiểu lầm thông qua trao đổi trực tiếp, cần thiết đối thoại đầy đủ về các chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên thông qua thương lượng thiết thực. Ông Kim Châng Un đồng chuận điều này.

    Ông Mun Chê In còn cho biết, tại cuộc gặp, ông Kim Châng Un một lần nữa dứt khoát bày tỏ ý chí thực hiện phi hạt nhân hóa triệt đề trên bán đảo cũng như mong muốn thông qua cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên – Mỹ để thanh toán chiến tranh và lịch sử đối đầu, tiến hành hợp tác vì hòa bình và phồn thịnh.

    Trong bức thư ngỏ gửi ông Kim Châng Un ngày 24/5, ông Đô-nan Trăm tuyên bố hủy cuộc gặp giữa hai ông dự định diễn ra tại Xin-ga-po ngày 12/6. Triều tiên ngày 25/5 đáp lại rằng, quyết định của ông Đô-nan Trăm không phù hợp mong muốn hòa bình và ổn định trên bán đảo nói riêng và thế giới nói chung của cộng đồng quốc tế, nhưng Triều Tiên sẵn sàng ngồi lại với Mỹ giải quyết vấn đề bằng bất cứ hình thức nào vào mọi lúc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>