• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thái Lan tập hợp lực lượng các bên bảo vệ môi trương sinh thái hải đảo

    2018-05-28 11:46:57     cri
    Cơ quan Quản lý Vườn quốc gia Thái Lan gần đây ra thông báo cho biết, để bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên, quyết định đóng cửa Khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng vịnh Maya trên đảo Koh Phi Phi trong 4 tháng kể từ ngày 1/6. Theo đà ngày một nhiều du khách đến thăm, môi trường biển Thái Lan bắt đầu đối mặt với thách thức to lớn. Làm thế nào để cân bằng mối quan hệ giữa nguồn khách du lịch ngày một tăng với việc bảo vệ tài nguyên sinh thái tự nhiên, đã trở thành một vấn đề khó khăn cần được giải quyết trong phát triển bền vững du lịch của Thái Lan, trong đó, vịnh Maya rất có tính tiêu biểu.

    Đảo Koh Phi Phi nằm ở tỉnh Krabi miền Nam Thái Lan, năm 1983 được chọn là Vườn Quốc gia Thái Lan. Đảo này trở thành một trong những Khu danh lam thắng cảnh hot nhất của Thái Lan bởi có phong cảnh tự nhiên tươi đẹp mang tính thôn dã. Nhất là vịnh Maya ba mặt giáp núi, được coi là "cõi tiên tại trần gian", và trở nên càng nổi tiếng hơn khi là nơi quay bộ phim "The Beach" có sự tham gia của diễn viên điện ảnh Mỹ Leonardo Di Caprio, đã thu hút ngày càng nhiều du khách các nơi trên thế giới đến đây.

    Phóng viên gần đây đến thăm vịnh Maya, thấy có nhiều tàu cao tốc xếp hàng neo đậu tại bãi biển, còn có nhiều tàu không có nơi đậu đành phải neo đậu tạm thời ở ngoài vịnh, cảm thấy rất chật hẹp không đủ chỗ neo đậu cho tàu. Trên bãi biển, dòng người đi lại đông đúc. Cả bãi biển đã hoan toàn không còn có cảm giác là "cõi tiên", chỉ thấy tiếng huyên náo và nói cười của mọi người.

    Giáo sư trường Đại học Nông nghiệp Thái Lan, chuyên gia môi trường biển và du lịch sinh thái Thái Lan Thon Thamrongnawasawat cùng đi cho phóng viên biết, theo thống kê của cơ quan quản lý, hiện vịnh Maya mỗi ngày tiếp đón 4.000 khách du lịch, cộng thêm nhiều tàu cao tốc di chuyển, du khách đi lặn biển, v.v, đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với môi trường vịnh Maya, sinh vật biển xung quanh ngày càng ít đi, hơn 80% rạn san hô bị tẩy trắng trầm trọng, khiến mọi người rất đau lòng.

    Cùng ngày, Giáo sư Thon dẫn một nhóm nghiên cứu bảo vệ môi trường biển đã tổ chức một buổi trình diễn về bảo vệ và nuôi trồng nhân tạo san hô cỡ nhỏ tại vịnh Maya, đã thu hút nhiều du khách hiện trường đến tham dự.

    Được biết, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Thon lúc đầu dựa vào việc bán bưu thiếp và áo sơ mi trên trang mạng xã hội để huy động vốn, hiện đã được xã hội công nhận rộng rãi, đã hình thành mô hình hợp tác mới giữa các cơ quan Chính phủ, đơn vị nghiên cứu khoa học, tổ chức tư nhân và người dân cộng đồng, phối hợp lực lượng các bên, cùng dốc sức cho việc bảo vệ tài nguyên biển, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho quyết sách liên quan của các cơ quan quản lý nhà nước.

    Người phụ trách hữu quan Vườn Quốc gia đảo Koh Phi Phi cho biết, Vườn đảo Koh Phi Phi dốc sức cho việc xây dựng Khu du lịch chất lượng cao kết hợp giữa giáo dục, bảo vệ môi trường và nghiên cứu khoa học, mong thông qua các biện pháp, tập hợp lực lượng các bên cùng bảo vệ môi trường sinh thái hải đảo. Sau này, vịnh Maya mỗi năm đều sẽ tùy theo tình hình đóng cửa một thời gian để dành thời gian cảnh quan vịnh được phục hồi, mặc dù làm như vậy sẽ dẫn đến giảm doanh thu du lịch.

    Thái Lan hiện có 26 Vườn Quốc gia biển. Được biết, ngoài vịnh Maya ra, các hải đảo du lịch hot như Vườn Biển Quốc gia vịnh Phang-nga, đảo Lanta, đảo Similan, v.v, cũng đang nghiên cứu xây dựng kế hoạch đóng cửa trong giai đoạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>