• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10

    2018-05-25 11:27:03     cri
    Ngày 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 cùng Diễn đàn Phát triển Hành lang kinh tế Trung Quốc-Bán đảo Đông Dương lần thứ 2 đã được tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Hơn 500 đại biểu đã triển khai thảo luận xoay quanh chủ đề "Xây dựng con đường thương mại đường bộ và đường biển mới quốc tế, cùng xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc-ASEAN".

    Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương Nhân dân Trung Quốc Mã Tiêu tại Lễ khai mạc nói, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng từ năm 2006 tổ chức kỳ thứ nhất đến nay, thể theo nguyện ước ban đầu thúc đẩy sự hợp tác phát triển của khu vực Vịnh Bắc Bộ mở rộng, kiên trì nguyên tắc "thế mạnh bổ khuyết cho nhau, hợp tác cùng thắng, cùng phát triển phồn thịnh", tích cực thúc đẩy hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng từ sáng kiến đi tới hành động, từ nhận thức chung đi đến thực tiễn, từ hợp tác đi đến cùng thắng, đã giành được thành quả đáng ghi nhận, mang lại lợi ích rộng rãi cho nhân dân các nước, trở thành hợp tác khu vực tiểu vùng quan trọng trong khung hợp tác toàn diện Trung Quốc-ASEAN, trở thành một trong những quan hệ có sức sống nhất, nội hàm phong phú nhất, và giàu thành quả nhất trong quan hệ Trung Quốc-ASEAN.

    Phó Chủ tịch Mã Tiêu cho biết, Diễn đàn lần này đi sâu thảo luận về xây dựng con đường thương mại đường bộ và đường biển mới quốc tế, có ý nghĩa hiện thực quan trọng và ý nghĩa lịch sử sâu xa cho việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc-ASEAN.

    Ông nói, con đường thương mại đường bộ và đường biển mới quốc tế hướng Nam đi qua các tỉnh, thành miền Tây như Trùng Khánh, Quý Châu, Tứ Xuyên, thông qua Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây, đi đến các nước ASEAN như Xin-ga-po, v.v, sau đó tỏa đi các khu vực Nam Á, Trung Đông, v.v; hướng Bắc đi qua các tỉnh, khu tự trị như Cam Túc, Tân Cương, v.v thông qua chuyến tàu chở hàng Trung Quốc-châu Âu đi tới Trung Á, Châu Âu. "Con đường mới" này là con đường phát triển liên thông, trong khi tăng cường "liên thông cứng" cơ sở hạ tầng, còn sẽ thúc đẩy "liên thông mềm" về chính sách, quy tắc, tiêu chuẩn, v.v, cung cấp "chuyến xe đi thẳng" đẩy nhanh trao đổi chính sách, kết nối giao thông, thông suốt thương mại huy động vốn và lòng dân tương thông giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

    Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Yến nói, hợp tác kinh tế Trung Quốc-ASEAN đang không ngừng sâu sắc, Trung Quốc liên tục 9 năm trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN. Quý một năm 2018, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đã tăng 21% so với cùng kỳ, đầu tư hai chiều tiếp tục ở vào xu hướng cân bằng. Thông qua dự án hình mẫu kết nối chiến lược (Trùng Khánh) Trung Quốc-Xin-ga-po, hai nước thúc đẩy phát triển kết nối và ngành dịch vụ, kết nối "Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa" và "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21" bằng dịch vụ Lô-gi-xtích, nguồn hàng, dòng tài chính, dòng tiền mặt và dòng nhân văn to lớn.

    "Hoan nghênh càng nhiều các bên hữu quan tham gia vào xây dựng con đường hướng Nam kết nối Trung Quốc-Xin-ga-po." Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại và Công nghiệp Xin-ga-po cho biết, mục tiêu xây dựng con đường hướng Nam kết nối Trung Quốc-Xin-ga-po là đảm bảo hàng hóa vận chuyển thông suốt giữa Trung Quốc, ASEAN cũng như các nước và vùng lãnh thổ khác trên thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>