• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc triển khai thúc đẩy sâu sắc dịch vụ phê duyệt tạo thuận lợi cho người dân

    2018-05-25 10:16:11     cri
    Gần đây, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc đã cho in và phân phát "Ý kiến chỉ đạo về thúc đẩy sâu sắc dịch vụ phê duyệt tạo thuận lợi cho người dân", đưa ra triển khai đối với công tác thúc đẩy sâu sắc dịch vụ phê duyệt tạo thuận lợi cho người dân. "Ý kiến" nêu ra, phải kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm, thúc đẩy toàn diện dịch vụ phê duyệt "làm ngay, làm trực tuyến, làm ở nơi gần, làm ở một nơi" và thực hiện che phủ toàn diện vào cuối tháng 10 năm nay.

    Theo "Ý kiến", Trung Quốc sẽ thúc đẩy sâu sắc việc tiêu chuẩn hóa các dịch vụ phê duyệt. Tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, các công việc trọng điểm như đăng ký bất động sản, tiếp cận thị trường, đầu tư của doanh nghiệp, các dự án xây dựng, các công việc dân sinh v.v có lượng làm thủ tục hành chính lớn, được doanh nghiệp và người dân quan tâm, thực hiện một thông báo, một đơn xin. Bên cạnh đó tiếp tục triển khai hành động "giảm giấy chứng nhận tạo thuận lợi cho dân". Thanh lý toàn diện các loại giấy chứng nhận không cần thiết như giấy chứng nhận "kỳ lạ", giấy chứng nhận tuần hoàn, giấy chứng nhận trùng lặp gây khó dễ cho doanh nghiệp và người dân, ra sức giảm các khâu và thủ tục phiền phức như đóng dấu, xem xét, lập hồ sơ, xác nhận, thông báo, v.v.

    Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu giảng dạy Quản lý công Học viện Hành chính Quốc gia Trung Quốc Tống Thế Minh nêu rõ, một trong những điểm sáng của việc triển khai thúc đẩy sâu sắc dịch vụ phê duyệt tạo thuận lợi cho người dân lần này là lấy nhân dân làm trung tâm.

    "Điểm sáng thứ nhất là lấy nhân dân làm trung tâm, thứ hai là lấy nhân rộng kinh nghiệm điển hình của địa phương làm dòng chính. Sửa cái gì, sửa như thế nào đều lấy nhu cầu thuận lợi cho công dân làm chủ đạo. Chẳng hạn như tiêu chuẩn hóa phê duyệt hành chính là một trong những vấn đề được người dân quan tâm nhất, 'giảm giấy chứng nhận tạo thuận lợi cho dân' này hủy bỏ tất cả các loại giấy chứng nhận kỳ lạ này.

    Ngoài ra, "Ý kiến" còn nêu ra ra sức thi hành tập trung giải quyết các dịch vụ phê duyệt. Tối ưu hóa, nâng cao chức năng "một cửa" của Trung tâm dịch vụ hành chính công các cấp, sâu sắc và mở rộng thí điểm cải cách giấy phép hành chính tương đối tập trung. Chủ nhiệm Tống Thế Minh cho rằng điều này sẽ có lợi cho phân bổ khoa học giấy phép hành chính.

    "Trong văn kiện này đặc biệt nhấn mạnh các địa phương và khu phát triển có điều kiện nên thực hiện giấy phép hành chính tương đối tập trung, cũng tức là nói các huyện, thị, khu phát triển có điều kiện có thể thành lập Sở Phê duyệt hành chính, thi hành một con dấu quản phê duyệt, một con dấu quản dịch vụ. Nó là đang phân bổ khoa học giấy phép hành chính. Nói đơn giản cứ như Khu mới Tân Hải Thiên Tân thành lập Sở Phê duyệt hành chính, Ngân Xuyên của Ninh Hạ thành lập Sở dịch vụ phê duyệt hành chính, biện pháp cải cách như vậy đúng hay sai? Vậy thì cải cách lần này đã có câu trả lời là Trung ương ủng hộ và khuyến khích cải cách này."

    Về việc chú trọng nâng cao trình độ "in-tơ-nét + dịch vụ công việc hành chính" nêu ra trong "Ý kiến", Chủ nhiệm Tống Thế Minh nêu rõ, một khi hòn đảo biệt lập thông tin bị phá vỡ, sẽ đẩy nhanh rất lớn tốc độ dịch vụ phê duyệt tạo thuận lợi cho người dân, tiến tới nâng cao trình độ hiện đại hóa quản trị của Chính phủ.

    "Trong văn kiện này, nó đã động chạm đến vấn đề quá khứ của chúng ta, hầu như năm nào cũng nói nhưng rất khó giải quyết triệt để, đó tức là phải phá vỡ hòn đảo biệt lập thông tin. Trong văn kiện lần này phải chú trọng nâng cấp in-tơ-nét cộng dịch vụ công việc hành chính, cũng tức là nói phải thanh lý tích hợp hệ thống thông tin công việc hành chính phân tán độc lập, thống nhất đưa vào kênh trao đổi chia sẻ dữ liệu quốc gia. Dịch vụ phê duyệt tạo thuận lợi cho người dân của chúng ta sẽ có sự nhảy vọt về chất.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>