Một trong những nguyên nhân điểm sáng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của Mi-an-ma những năm qua là đầu tư nước ngoài đã thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành chế biến và ngành sản xuất ở Mi-an-ma. Theo con số của Cục Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp Mi-an-ma (DICA), trong năm tài chính vừa qua, thu hút đầu tư nước ngoài của ngành sản xuất Mi-an-ma đã vượt quá các ngành giao thông, truyền thông, khách sạn và du lịch, đứng thứ nhất. Trong đó doanh nghiệp các nước xung quanh, kể cả Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, các doanh nghiệp này đánh giá cao nhân tố chi phí lao động của Mi-an-ma khá có sức cạnh tranh trong các nước ASEAN, đã đồng loạt đầu tư xây dựng nhà máy. Trong nhiều lĩnh vực ngành chế biến và sản xuất, ngành may mặc đã trở thành ngành xuất khẩu nhiều nhất ở Mi-an-ma trong những năm qua. Hiện nay, tỉ trọng đầu tư nước ngoài vào ngành may mặc Mi-an-ma chiếm tới 90% toàn ngành. Ngoài ra, do tăng lương của nhân viên trong các công ty giày dép ở Việt Nam và Thái Lan, doanh nghiệp ở Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hàn Quốc đang bắt đầu tăng cường đầu tư xây dựng nhà máy ở Mi-an-ma.
Tích cực triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng, điện lực và viễn thông để tạo động lực cho sự phát triển bền vững kinh tế. Về việc này, Chính phủ Mi-an-ma đề ra mục tiêu toàn bộ các gia đình trong cả nước có điện sử dụng vào năm 2030. Thông qua vận dụng nhiều biện pháp tổng hợp như thủy điện, khí tự nhiên, quang điện, năng lượng gió, v.v, một mặt giải quyết nhu cầu dùng điện không ngừng tăng lên ở các thành phố lớn I-ăng-gun, Man-đa-lay, v.v, mặt khác đã cho phép các khu vực nông thôn rộng lớn của Mi-an-ma sử dụng điện.
Để giải quyết vấn đề mất cân bằng điện giữa miền Nam và miền Bắc Mi-an-ma, Chính phủ Mi-an-ma đã xây dựng hai kênh truyền tải điện Bắc-Nam, thực hiện việc "dẫn điện miền Bắc xuống miền Nam", dùng điện miền Bắc làm dịu vấn đề căng thẳng dùng điện ở các thành phố lớn như Man-đa-lay, Nây Pi Đô ở miền Trung và I-ăng-gun ở miền Nam, v.v. Ngoài ra, Chính phủ Mi-an-ma một mặt đã nới lỏng hạn chế đối với doanh nghiệp tư nhân nước mình đầu tư vào ngành điện lực, mặt khác ra sức thu hút đầu tư nước ngoài vào mặt cơ sở hạ tầng điện lực. Ngay trong tháng 3 năm nay, dự án phát điện 106 Mê-ga-oát giai đoạn một của Nhà máy phát điện tuần hoàn khí đốt-hơi nước Thaketa I-ăng-gun do Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Vân Nam đầu tư xây dựng tại Mi-an-ma đã tổ chức lễ khánh thành, công trình giai đoạn của nhà máy phát điện này đã có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của 42.000 gia đình ở I-ăng-gun.
Xây dựng khu phố mới I-ăng-gun phỏng theo Thâm Quyến của Trung Quốc, thúc đẩy tăng trưởng bền vững cao tốc GDP. Ngày 31/4, Công ty Phát triển khu phố mới I-ăng-gun Mi-an-ma và Công ty TNHH cổ phần xây dựng giao thông Trung Quốc đã ký thỏa thuận khung về xây dựng cơ sở hạ tầng khu phố mới và xây dựng khu vực mới I-ăng-gun. Sau khi hoàn thành xây dựng khu phố mới I-ăng-gun, không những có thể giải quyết vấn đề thiếu nhà ở, mà còn sẽ giải quyết việc làm cho 2 triệu người ở I-ăng-gun.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |