• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc chủ động giảm đáng kể thuế nhập khẩu ô tô, có lợi cho việc mở rộng nhập khẩu và làm phong phú nguồn cung thị trường trong nước

    2018-05-23 10:09:56     cri
    Ngày 22/5, Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc cho in và phân phát thông báo quy định rõ, sẽ giảm đáng kể thuế nhấp khẩu ô tô kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Sau khi giảm thuế, mức thuế suất trung bình xe ô tô nguyên chiếc của Trung Quốc là 13,8%, thuế suất trung bình cho các phụ tùng và linh kiện là 6%. Các chuyên gia cho rằng, việc giảm thuế lần này phù hợp với thực tế ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, có lợi cho việc mở rộng nhập khẩu và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, thể hiện quyết tâm của Trung Quốc tiếp tục mở rộng cải cách mở cửa.

    Theo thông báo trong ngày của Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc, kể từ ngày 1 tháng 7, thuế suất xe ô tô nguyên chiếc với mức thuế lần lượt là 25% và 20% sẽ giảm tới còn 15%, mức giảm lần lượt là 40% và 25%; thuế suất phụ tùng và linh kiện ô tô giảm tới còn 6%, mức thuế giảm trung bình là 46%.

    Thị trường đã có kỳ vọng từ trước về việc giảm thuế nhập khẩu ô tô lần này. Lãnh đạo Trung Quốc trước đó từng cho biết, sẽ giảm đáng kể thuế nhập khẩu ô tô. Người phụ trách hữu quan Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 22/1 cho biết, Trung Quốc giữ gìn hệ thống thương mại đa phương, lần này chủ động giảm đáng kể thuế nhập khẩu ô tô, là biện pháp quan trọng tiếp tục mở rộng cải cách mở cửa.

    Theo nhân sĩ trong ngành, mức giảm thuế quan lần này cơ bản phù hợp với kỳ vọng của thị trường, cũng phù hợp thực tế ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc. Kỹ sư phân tích ngành công nghiệp ô tô Chứng khoán Chiêu thương Uông Lưu Thắng cho biết,

    "Nhìn từ kỳ vọng của thị trường, có cao hơn một chút so với thuế suất (giảm đến) 5% đến 10% mà mọi người dự đoán trước đó, tốt hơn so với dự kiến. Công nghiệp ô tô Trung Quốc phát triển đến mức độ hiện nay, là có thể chịu được tác động của việc giảm thuế như vậy. Kế đó là, việc giảm thuế cũng nằm trong phạm vi kế hoạch của Chính phủ chúng ta, bởi vậy nói chung đây là một sự điều chỉnh bình thường."

    Con số cho thấy, qua nhiều năm phát triển, sản xuất và tiêu thụ ô tô của Trung Quốc đã xếp hạng đầu tiên trên thế giới trong chín năm liên tiếp.

    Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Đại lý ô tô Trung Quốc (CADA) La Lỗi cho biết, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc phát triển đến mức độ hiện nay, đã có khả năng tham gia cạnh tranh quốc tế nhất định.

    "Cần phải nói rằng ở cả bình diện công nghệ sản xuất ô tô, Trung Quốc đã thoát khỏi đáy vực qua 20 năm tích lũy, có rất nhiều khả năng nghiên cứu phát triển tự chủ, cũng như quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu nhất. Rất nhiều sản phẩm của doanh nghiệp tự chủ cũng đã có những cải tiến lớn."

    Cũng có cơ quan thị trường dự đoán, sau khi cắt giảm thuế quan, giá mà người tiêu dùng cuối cùng phải trả để mua ô tô nhập khẩu sẽ giảm từ 8% đến 15%, và lượng tiêu thụ xe ô tô nhập khẩu sẽ tiến tới quy mô từ 1,5 đến 2 triệu chiếc. Phóng viên cũng được biết, nhiều công ty xe hơi đa quốc gia nổi tiếng cũng đồng loạt bày tỏ hoan nghênh việc Trung Quốc công bố giảm thuế nhập khẩu ô tô, có thể sẽ tuyên bố các biện pháp điều chỉnh giá.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>