Là một trong các nơi lần đầu tiên đề xuất sáng kiến "Một vành đai, một con đường" cùng nước quan trọng dọc tuyến đường, sự trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực giữa In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc đang không ngừng sâu sắc trong liên kết sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc với chiến lược "Điểm tựa hải dương toàn cầu" của nước mình. Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài chủ yếu nhất, nguồn khách du lịch quốc tế lớn nhất của In-đô-nê-xi-a. Theo đà ngày càng nhiều các doanh nghiệp vốn Trung Quốc mang theo nguồn vốn và công nghệ tiên tiến đến In-đô-nê-xi-a, việc thiếu nguồn nhân lực địa phương quốc tế hóa trở thành nhân tố chính chế ước doanh nghiệp vốn Trung Quốc phát huy vai trò lớn hơn tại In-đô-nê-xi-a.
"Giáo dục Hoa ngữ ở In-đô-nê-xi-a đã bị đứt đoạn hơn 30 năm. Hiện nay, đứng trước cơ hội tốt đẹp xây dựng 'Một vành đai, một con đường', thiếu hụt nguồn nhân lực tiếng Trung Quốc ở In-đô-nê-xi-a là quá lớn." Giám đốc Học viện Dân Trí, Tiến sĩ Trần Ngọc Lan dốc sức cho việc giáo dục Hoa ngữ từ thập niên 90 của thế kỷ trước cho rằng, học sinh đi du học Trung Quốc có thể coi là lực lượng dự bị tốt nhất cho doanh nghiệp vốn Trung Quốc thực hiện hoạt động bản địa hóa.
Do dễ tìm việc làm, những năm gần đây ngày một nhiều sinh viên In-đô-nê-xi-a đi Trung Quốc du học. Hiện nay có 14.000 sinh viên In-đô-nê-xi-a đang du học tại Trung Quốc, Trung Quốc đã trở thành điểm đến du học lớn thứ hai của In-đô-nê-xi-a. Năm 2017, "Liên minh Giáo dục dự bị Đại học du học Trung Quốc" và "Liên minh Giáo dục và Đào tạo Trung Quốc-ASEAN" đã cùng các doanh nghiệp vốn Trung Quốc nổi tiếng phát triển ra nước ngoài và Hiệp hội ngành nghề, v.v, thành lập Liên minh Nhà trường-Doanh nghiệp Trung Quốc (CAUEC) đào tạo nguồn nhân lực cho xây dựng "Một vành đai, một con đường", hơn 50 trường Đại học-Cao đẳng Trung Quốc bao gồm Đại học Phục Đán, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Chiết Giang, Đại học Nam Khai, v.v cùng hàng trăm doanh nghiệp thương hiệu trong và ngoài nước trở thành thành viên của Liên minh.
"Thông qua cải tiến mô hình đào tạo nguồn nhân lực, 'Liên minh Nhà trường-Doanh nghiệp' đã đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chuyên nghiệp quốc tế hóa, bản địa hóa cho doanh nghiệp các nước dọc 'Một vành đai, một con đường'." Phó Tổng Thư ký "Liên minh Giáo dục dự bị Đại học du học Trung Quốc" Chúc Kim Bình cho biết, Liên minh sẽ xây dựng hệ thống đào tạo nguồn nhân lực với định hướng là nhu cầu dùng người của doanh nghiệp cho các du học sinh tại Trung Quốc, trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cho xây dựng "Một vành đai, một con đường".
"Liên minh này đối với các du học sinh In-đô-nê-xi-a tại Trung Quốc, có nghĩa là không gian phát triển lớn hơn và triển vọng việc làm tốt đẹp hơn." Giám đốc, Tiến sĩ Trần Ngọc Lan cho biết, nhiều thành viên doanh nghiệp nổi tiếng của Liên minh này bao gồm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc (SINOPEC), Huawei, ZTE (Tập đoàn Trung Hưng), Alibaba, v.v đều đã phát triển tại In-đô-nê-xi-a. "Sau này, sinh viên In-đô-nê-xi-a đi du học Trung Quốc sẽ ngày càng hot hơn".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |