• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các đại biểu tham dự Diễn đàn Trung Quốc với Toàn cầu hóa cho rằng Trung Quốc và Mỹ sâu sắc hợp tác kinh tế – thương mại vừa đáp ứng nhu cầu của nhân dân lại phù hợp với nhu cầu toàn cầu hóa

    2018-05-21 13:59:34     cri
    Cuộc thương lượng kinh tế – thương mại Trung-Mỹ đã đạt được nhận thức chung và ra Tuyên bố chung tại Oa-xinh-tơn ngày 19/5. Tại Diễn đàn Trung Quốc với Toàn cầu hóa lần thứ 4 có chủ đề "Xây dựng và thúc đẩy lẫn nhau—Tương lai mới của cải cách mở cửa và toàn cầu hóa" diễn ra tại Bắc Kinh ngày 20/5, nhiều đại biểu tham dự diễn đàn đều bày tỏ hoan nghênh động thái này. Họ cho rằng, sâu sắc hợp tác kinh tế – thương mại Trung-Mỹ không những đáp ứng nhu cầu của nhân dân hai nước, mà còn phù hợp với nhu cầu toàn cầu hóa.

    Phó Giám đốc nhóm "Nghiên cứu Trung Quốc Freeman Chair" thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ Xcốt Ken-nê-đi (Scott Kennedy) tham dự hội nghị cho rằng, Trung Quốc và Mỹ đạt được nhận thức chung không tiến hành cuộc chiến thương mại, động thái này là kết quả "lạc quan nhất". 

    "Kết quả bước đầu, hai bên đều cam kết sẽ không tiến hành cuộc chiến thương mại hoặc áp dụng biện pháp đơn phương, tôi cho rằng đây là phán đoán lạc quan nhất".

    Theo Tuyên bố chung Trung Quốc-Mỹ đưa ra sau cuộc thương lượng kinh tế – thương mại tại Oa-xinh-tơn, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng không ngừng gia tăng của nhân dân Trung Quốc và thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao, Trung Quốc sẽ tăng thêm nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ với mức lớn, hai bên còn đồng thuận tăng thêm lượng xuất khẩu nông sản và năng lượng của Mỹ một cách có ý nghĩa. Về việc này, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu mỏ và Hóa chất Trung Quốc Phó Thành Ngọc cho biết, đây là kết quả tốt hợp tác cùng thắng giữa hai nước, cũng phản ánh sự điều chỉnh của quan hệ sản xuất toàn cầu. 

    "Cần phải nói rằng 6 nhận thức chung trong Tuyên bố chung về cuộc thương lượng kinh tế – thương mại Trung-Mỹ là kết quả tốt của việc thực hiện hợp tác cùng thắng. Quan hệ thương mại Trung-Mỹ không nên chỉ nhìn nhận từ thương mại, thực ra nó là hiện tượng tất yếu trong quá trình điều chỉnh quan hế thế giới hoặc quan hệ sản xuất".

    Nguyên Tổng Thư ký Diễn đàn Châu Á Bác Ngao Long Vĩnh Đồ cho rằng, Trung Quốc và Mỹ lần này đạt được nhận thức chung vừa đáp ứng nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao của nhân dân Trung Quốc, vừa là cùng có lợi, cùng thắng. 

    "Trung Quốc và Mỹ đạt được nhận thức chung, tất nhiên là vì nhà lãnh đạo hai nước có nguyện vọng chính trị mạnh mẽ, điều quan trọng hơn là nhân dân hai nước đều có nhu cầu đạt được thỏa thuận. Vì toàn cầu hóa gắn chặt lợi ích của nhân dân hai nước và hai quốc gia lại với nhau. Chúng ta đã lựa chọn con đường cùng có lợi, cùng thắng".

    Ông Long Vĩnh Đồ đồng thời cho biết, công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn mới, chính sách ngoại thương cũng cần điều chỉnh một phần. Ông cho rằng, trước kia Trung Quốc thiếu ngoại tệ, phải xuất khẩu để thu ngoại tệ; hiện nay Trung Quốc coi trọng song song xuất khẩu và nhập khẩu, hơn nữa phải đưa ra nhiều nỗ lực hơn về nhập khẩu, để đáp ứng nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao của nhân dân trong thời đại mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>