Giới chức Cảnh sát In-đô-nê-xi-a cho biết, kết quả điều tra cho thấy, ba gia đình này đều thuộc tổ chức cực đoan địa phương mang tên "Đội Du kích thần quyền" (JAD), tổ chức này ủng hộ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đã bị Mỹ đưa vào danh sách tổ chức khủng bố. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét thông qua Người Phát ngôn ra Tuyên bố lên án các vụ tấn công khủng bố này, bày tỏ kinh hãi trước việc lợi dụng trẻ em tham gia vào vụ tấn công khủng bố. Phía Quốc hội In-đô-nô-xi-a ngày 15/5 cho biết, sẽ đẩy nhanh việc sửa đổi Luật chống khủng bố, hoàn thành cuộc tranh luận liên quan trong tháng 6. Luật chống khủng bố mới sẽ có lợi cho cảnh sát "đánh đòn phủ đầu" ngăn chặn tấn công.
Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" đã lên tiếng nhận trách nhiệm không ít các vụ tấn công khủng bố xảy ra gần đây tại các nước In-đô-nê-xi-a, v.v, đa số kẻ tấn công chịu ảnh hưởng tư tưởng cực đoan của tổ chức này, cho thấy hiệu ứng lan tỏa và tác hại của tổ chức này vẫn khá lớn sau khi bị thất bại tại Xy-ri và I-rắc. Nhân sĩ phân tích cho rằng, các thành viên tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" bỏ chạy khỏi I-rắc và Xy-ri, bất kể là trở về địa phương mình hay lưu lạc đi các nước khác, đều có thể tiếp tục các hoạt động tích cực để thực hiện giáo điều của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo".
Kế đó, các tổ chức chi nhánh của tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" ở các nước và vùng lãnh thổ có thể tiếp tục hưởng ứng lẫn nhau, "đùm bọc lẫn nhau" dưới danh nghĩa tổ chức "Nhà nước Hồi giáo".
Ba là, cờ hiệu của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" vẫn có tầm ảnh hưởng, vẫn có giá trị tiếp tục sử dụng đối với phần tử khủng bố quốc tế. Phần tử khủng bố ở Đông Nam Á, v.v sẽ tiếp tục mượn thế nạt người, tiến hành hoạt động khủng bố.
Trong tình hình hiện nay, chống khủng bố quốc tế còn gánh nặng đường xa, hợp tác quốc tế không thể thiếu, nỗ lực chống khủng bố của các nước liên quan không thể coi nhẹ, càng không thể bị ra rìa thậm chí bị trở ngại kiềm chế. Cần phải rút ra bài học từ sự trỗi dậy của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tại Xy-ri và I-rắc. Nhìn về lâu dài, chỉ có phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, thu hẹp sự khác biệt trong phát triển giữa các quốc gia và giữa các vùng miền trong một quốc gia, tăng cường sự đối thoại và tiếp xúc giữa các nền văn minh, văn hóa, tôn giáo khác nhau, thì mới có thể loại bỏ tận gốc khối ung nhọt chủ nghĩa khủng bố.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |